Vì sao HLV Park chọn sao trẻ 18 tuổi của HAGL dự SEA Games?

30/04/2022 18:21 GMT+7 | SEA Games 32

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ trẻ Nguyễn Đức Việt được HLV Park Hang Seo chọn trong danh sách 25 cầu thủ tham dự SEA Games 31 trên sân nhà.

Đội phó U23 Việt Nam lên chức bố trước thềm SEA Games 31

Đội phó U23 Việt Nam lên chức bố trước thềm SEA Games 31

Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh hạnh phúc chia sẻ thông tin đón con đầu lòng ngay trong ngày HLV Park Hang Seo chốt danh sách tham dự SEA Games 31.

Hôm nay (30/4), HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách 25 cầu thủ tham dự SEA Games 31 trên sân nhà. Gây bất ngờ nhất với giới chuyên môn chính là tiền vệ trẻ Nguyễn Đức Việt của HAGL.

Cầu thủ sinh năm 2004 đã vượt qua không ít đàn anh như Xuân Tân, Hữu Thắng, Hồng Sơn để ghi điểm trong mắt HLV Park Hang Seo.

Chú thích ảnh
Đức Việt (17) đã qua mặt hàng loạt đàn anh để có mặt trong danh sách tham dự SEA Games. Ảnh: Hoàng Linh

Trước khi được triệu tập vào thành phần U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31, Nguyễn Đức Việt thi đấu khá tốt ở vòng loại và VCK U19 quốc gia. Cầu thủ 18 tuổi này là chốt chặn đáng tin cậy cho đội bóng phố Núi nơi hàng tiền vệ. Anh đảm nhận cực tốt vai trò tiền vệ đánh chặn, thu hồi bóng.

Bên cạnh đó, khả năng phát động tấn công, chuyền bóng của Đức Việt cũng khiến không ít nhà làm chuyên môn phải dành lời khen.

Chú thích ảnh
Đức Việt (24) đã thăng tiến rất nhanh ở HAGL. Ảnh: Thanh Nhã

Dù vậy, điều mà tiền vệ này ghi điểm trong mắt HLV Park Hang Seo chính là nhờ thể hình. Mới chỉ 18 tuổi, cầu thủ của U19 HAGL đã có chiều cao gần 1m8 và thân hình khá dày cơm.

Anh có số đo phần thân trên gần như tốt nhất ở đội hình U23 Việt Nam thời điểm hiện tại (tính cả 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Linh).

Nếu được rèn giũa trong thời gian dài cùng sự chỉ bảo từ các đàn anh, Đức Việt sẽ có những bước phát triển vượt bậc trong tương lai.

Ở mùa giải 2021, Đức Việt đã được HLV Kiatisuk phát hiện và đưa vào thành phần bổ sung cho đội 1 HAGL giai đoạn lượt về nhưng giải đấu đã bị hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bước sang năm 2022, tiền vệ trẻ này được vị chiến lược gia người Thái trao cơ hội thử sức trong giải giao hữu tại Bình Định.

Anh có màn trình diễn khá tốt, góp công lớn vào chức vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung của HAGL. Nếu không được triệu tập lên U23 Việt Nam, Đức Việt chắc chắn được HLV Kiatisuk đăng ký tham dự AFC Champions League 2022 đang diễn ra tại TP.HCM.

Ở tuổi 18, Nguyễn Đức Việt vẫn đang trong quá trình học hỏi và tìm kiếm cho mình những cơ hội ra sân. Rất có thể khi đối đầu với những đối thủ được đánh giá thấp hơn về chuyên môn, HLV Park Hang Seo sẽ tạo điều kiện ra sân cho một số cầu thủ trẻ trong đó có Đức Việt.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm