Ước mơ thành hiện thực của nhảy cầu Việt Nam

10/05/2022 06:16 GMT+7 | Chuyển động

Những nuối tiếc trong ngày thi đấu đầu tiên ở môn nhảy cầu SEA Games 31 đã nhanh chóng được quên đi và thay thế bằng giọt nước nước mắt hạnh phúc của Ngô Phương Mai sau phần thi đấu nội dung cầu mềm 3m đôi nữ.

SEA Games 31: Nhảy cầu có thêm một HCB, rowing Việt Nam áp đảo

SEA Games 31: Nhảy cầu có thêm một HCB, rowing Việt Nam áp đảo

Nhảy cầu giúp Đoàn Thể thao Việt Nam có thêm một HCB trong ngày 9/5, ngày thi đấu thứ hai của môn thể thao này tại SEA Games 31. Đồng thời, rowing Việt Nam cũng áp đảo trong ngày ra quân, dù chỉ bắt đầu lượt đấu vòng loại.

Đứng dậy sau cú vấp

Nhiều lo lắng đã xuất hiện khi Ngô Phương Mai/Mai Hồng Hạnh bước vào thi đấu nội dung cầu mềm 3m đôi nữ, bởi những sai số đã xuất hiện trong thi đấu và đem tới những tiếc nuối cho ĐTQG nhảy cầu trong ngày ra quân tại SEA Games 31. Trong đó vấn đề tâm lý của Phương Mai là rất quan trọng bởi không ai có thể dám chắc, liệu niềm hi vọng số 1 của nhảy cầu Việt Nam có thể nhanh chóng lấy lại sự thăng bằng.

Dù vậy, những lo lắng đã dần trôi qua khi Phương Mai/Hồng Hạnh thực hiện các bài thi với tâm lý khá ổn định với thành tích rất khả quan. Ngoài ra, ở cuộc thi đấu này, áp lực cạnh tranh cũng không quá lớn khi chỉ có thêm 2 đội tham dự là Malaysia và Singapore. Chỉ cần duy trì phong độ ổn định và không mắc sai sót nghiêm trọng, bộ đôi người Việt Nam có có hội rất lớn.

Sau phần thi đấu với 5 lần nhảy, Phương Mai/Hồng Hạnh ghi được 237.57 điểm và giành tấm HCB ở nội dung này. HCV thuộc về Ng Yan Yee/Ong Ker Ying (Malaysia) với 276.30 điểm và Tan Yi Xuan Ashlee/Kay Yian Fong (Singapore) giành HCĐ với 229.42 điểm. Kết quả này làm vỡ òa niềm vui sướng của các tuyển thủ ở ĐTQG nhảy cầu, cũng như những người thân của Phương Mai và Hồng Hạnh trên khán đài.

SEA Games, SEA Games 31, nhảy cầu SEA Games 31, nhảy cầu Việt Nam, Đoàn TTVN, hcv
Ngô Phương Mai và Mai Hồng Hạnh xuất sắc giành tấm HCB nội dung cầu mềm 3m đôi nữ. Ảnh: Hòa Nguyễn

Tạo đà tăng tốc

Thành công ngoài mong đợi ở nội dung cầu mềm 3m đôi nữ đang tiếp thêm sự tự tin cho các tuyển thủ, đồng thời, khép lại một ngày thi đấu đáng nhớ của ĐTQG nhảy cầu. Bởi ngay trước phần thi đấu của Phương Mai/Hồng Hạnh, Phương Thế Anh và Nguyễn Tùng Dương đều không thể gây bất ngờ trong cuộc thi đấu nội dung cầu mềm 1m đơn nam.

Người đạt thành tích tốt nhất là Phương Thế Anh chỉ đứng hạng 5 với 248.25, còn Nguyễn Tùng Dương xếp hạng 6 với 223.10 điểm. Ở nội dung này, vận động viên giành tấm huy chương vàng là Ooi Tze Liang (Malaysia) đạt 377.70. Huy chương bạc thuộc về Tham Pac Lun (Singapore) với 286.40 điểm và Chawanwat Juntaphadawon (Thái Lan) nhận huy chương đồng với 281.45 điểm.

Chứng kiến khán đài Cung thể thao dưới nước đầy ắp khán giả với những tiếng reo hò vang dội và rất nhiều máy quay, ống kính máy ảnh và các phóng viên trong các ngày qua, thầy trò ĐTQG nhảy cầu có lẽ cũng bớt chạnh lòng. Thậm chí, trong ngày thi đấu đầu tiên, cuộc trả lời phỏng vấn của Phương Mai đã không ít lần phải dừng lại vì cô gái 24 tuổi quá hồi hộp vì nhiều máy quay. “Tôi cũng hi vọng, sau SEA Games 31, mọi người sẽ để ý đến môn nhảy cầu nhiều hơn”, Ngô Phương Mai mong muốn.

Dù rất khó để làm nên bất ngờ trước Malaysia với những VĐV có trình độ vươn ra khỏi khu vực và đang áp đảo các đối thủ tại SEA Games 31 với việc giành trọn bộ 4 tấm HCV ở 4 nội dung thi đấu vừa diễn ra. Dù vậy, khi áp lực tâm lý đã được giải tỏa, giới chuyên môn vẫn kỳ vọng Phương Mai sẽ tiếp tục thi đấu thành công ở nội dung sở trường, cầu mềm 3m đơn nữ thi đấu trong ngày 10/5.

Rowing: Ra quân thuận lợi

Các tay chèo Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh trong ngày ra quân ở môn Rowing tại Trung tâm đua thuyền Thủy Nguyên (Hải Phòng). Trong số 8 nội dung thi đấu vòng loại vào sáng ngày 9/5, các tay chèo Việt Nam đã về nhất ở 6 nội dung gồm: thuyền 4 nam chèo đôi, thuyền 4 nam hạng nhẹ chèo đơn, thuyền 4 nam hạng nhẹ chèo đôi, thuyền 4 nữ hạng nhẹ chèo đôi, thuyền 4 nữ chèo đơn và 2 nội dung về nhì ở vòng loại là đôi nam hạng nhẹ chèo đôi, thuyền đơn nam. Kết quả này thắp lên nhiều hi vọng trong các cuộc thi đấu tới đây với chỉ tiêu giành ít nhất 4 HCV của ĐTQG Rowing.

Bóng ném bãi biển: Việt Nam thắng trận thứ 4 liên tiếp

Đội tuyển bóng ném bãi biển nam đã có được trận thắng thứ 5 liên tiếp trong cuộc đua giành tấm HCV SEA Games 31. Trong cuộc tái ngộ với Singapore ở trận mở màn của lượt đấu vòng tròn thứ 2, thầy trò HLV Trịnh Huy Cường dễ dàng đánh bại đối thủ 2-0 với các tỷ số áp đảo 20-8, 17-14 sau 2 hiệp đấu. Với trận thắng thứ 4 liên tiếp, đội tuyển bóng ném bãi biển nam đã tiến rất gần tới chức vô địch và chỉ cần 1 trận thắng nữa sẽ tấm HCV sớm 1 vòng đấu. Trong ngày 10/5, Việt Nam sẽ gặp Philipines.

Kick-boxing: Thêm 2 võ sĩ vào bán kết

Tối ngày 9/5, võ sỹ Huỳnh Văn Tuấn đã ghi tên mình vào vòng bán kết sau khi vượt qua Khamsathone Khamphouvanh (Lào) ở trận tứ kết nội dung Full Contact hạng cân dưới 51kg. Một đại diện khác của Việt Nam là Nguyễn Quang Huy cũng đã có trận đấu áp đảo trước Chhut Vannthong (Campuchia) ở nội dung Low Kick dưới 60kg nam. Kết thúc ngày thi đấu thứ 2 môn Kick-boxing, các võ sỹ Việt Nam thi đấu khá thành công khi cả 2 đại diện đều giành chiến thắng.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm