U23 Việt Nam tăng cường lực lượng

27/04/2022 08:53 GMT+7 | SEA Games 32

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi triệu tập bổ sung 2 cầu thủ Minh Bình và Hai Long, HLV Park Hang Seo tiếp tục tăng cường lực lượng cho đội tuyển U23 Việt Nam khi trao cơ hội cho 4 cầu thủ Nguyễn Hữu Thắng, Trần Danh Trung, Cao Trần Hoàng Hùng và Khuất Văn Khang.

HLV Park Hang Seo lo phương án B SEA Games hay chuẩn bị cho U23 châu Á?

HLV Park Hang Seo lo phương án B SEA Games hay chuẩn bị cho U23 châu Á?

Liên tiếp trong 2 ngày 25 và 26/4, HLV Park Hang Seo thực hiện tới 6 quyết định triệu tập bổ sung nhân sự cho U23 Việt Nam trong bối cảnh môn bóng đá nam SEA Games 31 chỉ còn hơn một tuần nữa là khởi tranh.

Dù SEA Games 31 chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là khởi tranh nhưng lực lượng đội tuyển U23 Việt Nam liên tục biến động. Chỉ 1 ngày sau khi triệu tập bổ sung tiền đạo Minh Bình (Công an Nhân dân) và tiền vệ Hai Long (Hà Nội FC), đội tuyển U23 Việt Nam đón thêm 4 nhân sự. Đó là 4 cầu thủ đang chơi cho CLB Viettel là Nguyễn Hữu Thắng, Trần Danh Trung, Cao Trần Hoàng Hùng và Khuất Văn Khang.

Trong số này, Hữu Thắng không phải là gương mặt xa lạ đối với đội tuyển U23 Việt Nam. Anh từng nằm trong thành phần lực lượng U23 Việt Nam chinh phục vòng loại U23 châu Á 2022. Hữu Thắng sở hữu lối chơi kỹ thuật và anh có thể đá tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong màu áo Viettel, Hữu Thắng đang từng bước được HLV Trương Việt Hoàng sử dụng tại sân chơi V-League.

Trước đó, trong quá trình chuẩn bị lực lượng cho đấu trường SEA Games từ năm 2021, Hữu Thắng đã thường xuyên được góp mặt trong các đợt tập trung. Dẫu vậy, cũng giống như trường hợp của Nguyễn Hai Long, Hữu Thắng không có tên trong danh sách triệu tập gần nhất và chỉ được gọi bổ sung.

Còn trường hợp của Trần Danh Trung, tiền đạo này từng để lại những dấu ấn nhất định trong màu áo U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2019. Tuy nhiên, Danh Trung không thể góp mặt trong danh sách cuối cùng để dự SEA Games 30. Việc trở lại đội tuyển U23 lần này, Danh Trung được kỳ vọng sẽ không bị lỡ hẹn với đấu trường SEA Games 31.

SEA Games, SEA Games 31, U23 Việt Nam, bóng đá Việt Nam, bóng đá SEA Games 31, bóng đá nam SEA Games 31, Park Hang Seo, danh sách U23 Việt Nam, U23 Việt Nam vs U23 Indo
Ông Park tiếp tục tăng cường nhân sự cho U23 VN. Ảnh: VFF

Trong khi đó, trung vệ Cao Trần Hoàng Hùng có thể được xem là phương án dự phòng cho hàng thủ đội tuyển U23 Việt Nam. Hiện tại, Trần Quang Thịnh và Liễu Quang Vinh vẫn đang gặp vấn đề về chấn thương và bỏ ngỏ khả năng tham dự SEA Games 31. Gương mặt còn lại Khuất Văn Khang được xem là ẩn số thú vị trong tay HLV Park Hang Seo. Văn Khang từng là cái tên nhận được nhiều sự chú ý của giới chuyên môn khi anh chơi nổi bật trong màu áo U16 Việt Nam năm 2018.

Với sự góp mặt của 4 cầu thủ kể trên, đội tuyển U23 Việt Nam đang có quân số 38 cầu thủ. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ duy trì tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ VFF tới ngày 29/4. Ngày 30/4, toàn đội di chuyển lên Phú Thọ sinh hoạt, tập luyện và chuẩn bị cho trận ra quân gặp U23 Indonesia. HLV Park Hang Seo dự kiến chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức dự SEA Games 31, trong đó có 3 cầu thủ quá tuổi

Tại SEA Games 31, mỗi đội tuyển được đăng ký tối đa 20 cầu thủ. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo có lý do duy trì quân số đông để làm các phương án dự phòng. Theo điều lệ của môn bóng đá nam SEA Games 31, các đội bóng có quyền thay tới 15 cầu thủ trong danh sách ban đầu nếu có trường hợp mắc COVID-19.

Tuấn Tài vui mừng khi có thêm đồng đội
CLB Viettel được triệu tập

Tuyển thủ Tuấn Tài cảm thấy vui mừng khi có thêm 4 đồng đội CLB Viettel được triệu tập bổ sung lên đội U23 Việt Nam.

“Việc có thêm 4 cầu thủ Viettel được gọi triệu tập bổ sung khiến tôi cảm thấy rất vui mừng. Điều đó chứng tỏ Viettel FC đang nhận được sự quan tâm và tin tưởng của BHL đội tuyển U23 Việt Nam. Toàn đội đang tập trung cao độ để khắc phục điểm yếu và hy vọng có màn trình diễn tốt nhất ở SEA Games.

Cá nhân tôi tự tin mình có thể giành suất tham dự. Dẫu vậy, bản thân tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng hết mình nhằm có tên trong danh sách cuối cùng. Tại SEA Games 31, tôi cho rằng U23 Indonesia là đối thủ khó chịu. Đội tuyển U23 Việt Nam còn phải đối đầu với họ ngay ở trận ra quân nữa nên rất khó khăn”, Tuấn Tài cho hay.

 

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm