U23 Thái Lan: Thua Malaysia, Thái Lan vẫn sẽ là ứng cử viên vô địch

08/05/2022 08:30 GMT+7 | SEA Games 32

Bất ổn trong phòng ngự khiến U23 Thái Lan thua ngược U23 Malaysia 1-2 trong trận ra quân của họ ở SEA Games 31 nhưng sẽ là quá sớm nếu “gạch tên” họ khỏi danh sách ứng viên vô địch.

HLV Polking: 'Thái Lan phải chấp nhận trận thua đau này'

HLV Polking: 'Thái Lan phải chấp nhận trận thua đau này'

U23 Thái Lan phải nhận bàn thua quyết định trong những phút bù giờ cuối cùng. HLV Alexandre Polking tỏ ra thất vọng về kết quả trận đấu

Ngay từ khi còn đủ người trên sân, Thái Lan đã bộc lộ vấn đề trong khâu phòng ngự. Trong lúc tấn công và phản công khá sắc nét, các hậu vệ U23 Thái Lan nhiều lần tỏ ra mất tập trung và sơ hở trong phòng ngự.

Khả năng dứt điểm không tốt của Malaysia khiến những sai lầm trong phòng ngự của Thái Lan không phải trả giá bằng bàn thua trong hiệp 1 nhưng họ lại phải giá bằng chiếc thẻ đỏ của trung vệ Jonathan Khemdee trong tình huống truy cản trái phép đối thủ để ngăn chặn tình huống có thể dẫn đến bàn thua ở phút 42. Trước đó, nếu cầu thủ Malaysia tận dụng tốt thời cơ có được, họ đã có ghi ít nhất 1 bàn thắng.

kết quả bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay, ket qua bong da, ket qua bong da hom nay, kết quả bóng đá SEA Games, kết quả SG, U23 Thái Lan vs U23 Malaysia
Thẻ đỏ của Jonathan Khedee là bước ngoặt dẫn tới thất bại của Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh

Bất lợi quân số khiến U23 Thái Lan bị ép sân nghẹt thở suốt hiệp 2. Malaysia tạo ra rất nhiều tình huống sóng gió và dù bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn, họ vẫn kịp ghi 2 bàn thắng để làm nên cuộc ngược dòng trước ứng viên vô địch của giải.

Liệu thất bại này có phải là dấu hiệu cho thấy Thái Lan có vấn đề nghiêm trọng thực sự và vấn đề này khiến họ không có hi vọng vô địch bóng đá nam SEA Games hay không?

Hãy còn sớm để khẳng định điều đó nhưng đúng là để vô địch SEA Games, Thái Lan không thể tiếp tục chơi phòng ngự như họ đá với U23 Malaysia ở trận ra quân này.

Tất nhiên, chúng ta không khó để lí giải một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Thái Lan phòng ngự không tốt. Ông Mano Polking không có nhiều thời gian chuẩn bị cho SEA Games. Mãi tới sát ngày thi đấu, HLV người Brazil mới có thể tập hợp đủ quân số. Thế nên, sự chệch choạc ở trận mở màn là khó tránh. Vấn đề hoàn toàn có thể được cải thiện trong các trận đấu sắp tới khi các cầu thủ của Mano Polking chơi gắn kết và tập trung hơn.

Chúng ta cũng phải nhìn nhận thực tế rằng Thái Lan thua ngược Malaysia khi chỉ còn 10 người trên sân khiến họ hao tổn rất nhiều thể lực để chống chọi với áp lực rất lớn mà đối thủ liên tục tạo ra.

Thất bại này có ảnh hưởng tới cơ hội đi tiếp của U23 Thái Lan? Có lẽ là không vì các đối thủ còn lại của họ ở bảng B thực sự không khó chơi như người Mã. Và Thái Lan hoàn toàn có thể học thuộc bài học phòng ngự trước Malaysia để giải quyết các đối thủ sắp tới của họ.

Tuy thua nhưng không phải mọi chuyện đều đáng lo với đội quân của Mano Polking. Nếu trong khâu phòng ngự, U23 Thái Lan chơi chưa tốt trước Malaysia thì ở khâu tấn công và phản công, “Voi chiến” cho thấy họ thực sự đáng gờm với bộ ba Patrik Gustavsson – Ekanit Panya – Worachit.

Trong số này, trung phong cao 1,87 Gastavsson là tiền đạo toàn diện có khả năng chơi đầu và chân đều tốt. Chiều cao lí tưởng biển tiền đạo này thành mối hiểm họa tiềm tang với đối thủ trong các tình huống bóng bỏng.

Anh cũng có khả năng xoay trở khéo léo mà bàn thắng ghi vào lưới Malaysia là minh chứng. Đó là pha bóng Gustavsson che chắn rất kín kẽ trước khi xoay trở khéo léo trước 3 cầu thủ Malaysia trước khi dứt điểm tung lưới đối phương.

Ekanit Panya đá cánh trái, có kỹ thuật khéo léo, rất nhanh nhẹn và dứt điểm tốt. Đây là cầu thủ từng đối mặt với tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Một vũ khí lợi hại khác của ông Mano Polking cả trong các tình huống tấn công lẫn phản công.

Worachit là một trong 3 cầu thủ quá tuổi được ông Mano Polking triệu tập cho SEA Games. Đây được coi là nhạc trưởng của U23 Thái Lan, người chuyên tổ chức, phân phối bóng cho “Voi chiến”.

Với óc quan sát và chuyền bóng tốt của Worachit, khả năng săn bàn của Gustavsson và Ekanit Panya, Thái Lan rất nguy hiểm cả khi tấn công lẫn phản công. Nhưng họ không chỉ đe dọa đối thủ trong các tình huống bóng sống. Thái Lan nguy hiểm cả trong các pha bóng chết.

Trong tay Mano Polking có trung vệ cao 1,90m Jonathan Khemdee và tiền đạo cao 1,87m Gustavsson. Đó là những mối đe dọa thực sự với các đối thủ của Thái Lan trong các tình huống bóng chết.

Ông Mano Polking được giao nhiệm vụ phải giúp U23 Thái Lan vô địch SEA Games. Ông cũng tuyên bố U23 Thái Lan đủ sức làm điều đó bất chấp thời gian tập luyện chuẩn bị cho SEA Games của các cầu thủ không nhiều.

Chúng ta hãy chờ xem Thái Lan thể hiện tư cách ứng viên vô địch của họ ra sao ở các trận đấu tiếp theo. Dù bộc lộ bất ổn trong khâu phòng ngự dẫn đến thất bại trước Malaysia, không ngạc nhiên nếu Thái Lan trở lại quỹ đạo chiến thắng ở các trận đấu tới đây và cải thiện khả năng phòng ngự theo thời gian.

Đơn giản, họ đang được dẫn dắt bởi Mano Polking, HLV vô địch AFF Cup 2020, người biết cần phải làm gì để nhanh chóng giải quyết vấn đề và cải thiện tình hình ngay cả khi không có nhiều thời gian.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm