SEA Games 31: Sao trẻ U23 Thái Lan bị kết án 3 năm tù vì trốn nghĩa vụ quân sự

11/05/2022 13:57 GMT+7 | SEA Games 32

Ben Davis, người vừa ghi bàn vào lưới U23 Singapore, trong trận đấu ngày 9/5 đã bị kết án 3 năm tù nếu đặt chân đến Singapore trong tương lai vì từng trốn nghĩa vụ quân sự ở quốc gia này.

 

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 - Lịch bóng đá U23 Việt Nam hôm nay

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 - Lịch bóng đá U23 Việt Nam hôm nay

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 hôm nay. Lịch bóng đá U23 Việt Nam. Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 31. VTV6 VTV5 trực tiếp Seagames 31.

 

Ben Davis là ngôi sao của U23 Thái Lan ở SEA Games 31. Trong trận thắng U23 Singapore vừa qua, anh đã ghi bàn trên chấm 11m để mở ra chiến thắng cho "Voi chiến".

Ít ai biết rằng Ben Davis và Singapore lại có rất nhiều duyên nợ với nhau. Thậm chí, anh từng bị kết án 3 năm tù giam nếu đặt chân đến quốc gia này.

Trở về quá khứ, Ben Davis được sinh ra tại Phuket, Thái Lan trong gia đình có bố người Anh và mẹ người Thái. Đến khi lên 5 tuổi, Davis cùng gia đình di cư sang Singapore và có quốc tịch 4 năm sau đó.

Ở Singapore, Ben Davis gia nhập học viện đào tạo JSSL Singapore (hợp tác với CLB Fulham và đội Tampines Rovers). Trong thời gian này, Ben Davis được gọi lên đội U16 của Singapore và từng dự Vòng loại U15 châu Á 2015.

Đến năm 2017, Ben Davis tiếp tục được gọi lên U19 Singapore dự Vòng loại U19 châu Á. Những tưởng Ben Davis sẽ có một sự nghiệp suôn sẻ ở Singapore thì anh lại vướng vào rắc rối mang tên "nghĩa vụ quân sự".

Chú thích ảnh
Ben Davis bị kết án 3 năm tù ở Singapore

Theo quy định ở quốc gia này, các nam giới có quốc tịch Singapore phải tham gia nghĩa vụ quân sự trong vòng 2 năm khi đủ 18 tuổi.

Trong bối cảnh còn trẻ và sự nghiệp đang lên, Ben Davis đã tìm mọi cách để trì hoãn. Anh cùng gia đình đã gửi đơn yêu cầu miễn nghĩa vụ quân sự, tương tự như trường hợp của Schooling, nhưng không được Bộ quốc phòng Singapore chấp thuận với lý do "không đủ tiêu chí để trì hoãn dài hạn nghĩa vụ".

Bất chấp tất cả, Ben Davis vẫn vắng mặt trong kỳ tuyển quân của Singapore. Anh bị bộ quốc phòng Singapore gán tội "trốn tránh nghĩa vụ quân sự" và phải đối mặt với án tù 3 năm, đồng thời chịu mức phạt lên tới 10 nghìn đô la Singapore. Sau đó, Ben Davis cùng gia đình đã chuyển tới Anh sinh sống và ăn học ở lò đào tạo Fulham.

Gần đây, anh đã quyết định chuyển về cống hiến cho đội bóng quê mẹ, Thái Lan, và thi đấu trong đội hình U23 nước này tại SEA Games 31.

Trong kỳ AFF Cup 2021 vừa qua, đúng ra Ben Davis đã có thể thi đấu cho tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, giải đấu này lại tổ chức trên đất Singapore. Nếu đặt chân đến đây, Ben Davis sẽ phải ngồi tù và anh đành phải lỡ hẹn với giải đấu mà Thái Lan lên ngôi vô địch.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm