SEA Games 31: Khai mạc trưng bày ảnh 'Khát vọng chiến thắng'

09/05/2022 17:26 GMT+7 | Sắc màu

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), chiều 9/5, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Tiểu ban Thông tin-Truyền thông SEA Games 31 phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam khai mạc không gian trưng bày ảnh với chủ đề “Khát vọng chiến thắng.”

Khai trương Trung tâm báo chí SEA Games 31

Khai trương Trung tâm báo chí SEA Games 31

Trung tâm Báo chí chính MPC và Trung tâm truyền hình quốc tế IBC đặt tại Trung tâm hội nghị quốc gia đã chính thức khai trương chiều 9/5 tại Hà Nội.

Trưng bày gồm 100 tấm ảnh khổ lớn, với khoảng 500 bức ảnh tiêu biểu được chọn lọc từ hàng nghìn bức ảnh tư liệu của Thông tấn xã Việt Nam, qua đó giới thiệu đến công chúng những khoảng khắc ấn tượng, gương mặt vận động viên xuất sắc - những chàng trai, cô gái “vàng” của thể thao Việt Nam qua 9 kỳ SEA Games, từ SEA Games 22 - năm 2003 đến SEA Games 30 - năm 2019.

Những bức ảnh đã khắc hoạ rõ nét bản lĩnh, sự tự tin, quyết tâm thi đấu hết mình của các vận động viên vì màu cờ sắc áo, giành nhiều thành tích nổi bật, góp phần nâng cao vị thế thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan Trưng bày ảnh "Khát vọng chiến thắng" của TTXVN.Ảnh: Phạm Kiên

Tiêu biểu như loạt ảnh gần đây nhất về SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines năm 2019 - kỳ SEA Games thành công ngoài mong đợi của thể thao Việt Nam. Việt Nam đã giành 98 huy chương Vàng, 85 huy chương Bạc và 105 huy chương Đồng, xếp thứ hai toàn đoàn.

Điểm nhấn là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam giành tấm huy chương Vàng ở mông Bóng đá nam, với hình ảnh “cầu thủ U22 Việt Nam vui mừng giương cao ảnh Bác Hồ sau chiến thắng trong trận chung kết,” hay hình ảnh thắng lợi của Điền kinh Việt Nam, với 16 huy chương Vàng, khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á và đóng góp vào thành tích chung của các môn thể thao trong hệ thống thi đấu Olympic.

Thành công này được thể hiện qua hình ảnh “vận động viên Lê Tú Chinh nỗ lực cán đích, xuất sắc giành huy chương Vàng nội dung chạy 100m nữ với thành tích 11 giây 54, hơn người về nhì đúng 1% giây;” hình ảnh “vận động viên Đinh Thị Bích giành huy chương Vàng nội dung chạy 800m nữ với thành tích 2 phút 07 giây 16...”

Sau 19 năm (từ SEA Games 22 - năm 2003), năm nay, SEA Games 31 là kỳ SEA Games thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức, với 40 môn thi đấu, 526 nội dung, diễn ra tại 12 tỉnh, thành phố từ ngày 12-23/5/2022.

Những hình ảnh được trưng bày lần này góp phần giới thiệu tới bạn bè khu vực và quốc tế về một Việt Nam đã và đang không ngừng phát triển, với khát vọng chiến thắng, chinh phục những đỉnh cao mới trong thể thao.

Việt Hà/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm