Kurash mở đầu 'cơn mưa vàng'

11/05/2022 06:41 GMT+7 | SEA Games 32

Trong ngày thi đấu mở màn của môn Kurash, đội tuyển Việt Nam đã có màn khởi đầu ấn tượng khi giành trọn cả 4 tấm HCV ở 4 nội dung.

SEA Games 31 hôm nay 10/5: Kurash mang về 4 HCV cho Thể thao Việt Nam

SEA Games 31 hôm nay 10/5: Kurash mang về 4 HCV cho Thể thao Việt Nam

Kurash giành 4 huy chương vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam ở ngày thi đấu 10/5. Các vận động viên lập công là Tô Thị Trang (48kg nữ), Hồng Mơ (52kg nữ), Bùi Minh Quân (81kg nam), Trần Thương (90kg nam).

Ấn tượng “Cô gái vàng” Tô Thị Trang

Ở tuổi 23, đây mới là lần đầu tiên Tô Thị Trang được dự một kỳ SEA Games. Cô đã học Judo từ năm lớp 6, và bắt đầu chuyển sang tập luyện Kurash trong khoảng 5 năm. Sự tương đồng của 2 môn võ này giúp Tô Thị Trang bắt nhịp rất nhanh, cô từng giành HCĐ châu Á.

Tuy nhiên tại SEA Games 30 ở Philippines, Trang không được tham dự vì nước chủ nhà bỏ hạng cân 48kg của mình. Vì thế trong lần đầu dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2022 trên sân nhà, Tô Thị Trang đã gặp một chút vấn đề tâm lý.

Ở nội dung 48kg, các võ sỹ thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra nhà vô địch. Sau khi thắng 2 trận đầu tiên, Tô Thị Trang có cơ hội lớn để giành chức vô địch sớm. Nhưng trong trận đấu thứ 3 gặp võ sỹ Thái Lan Kumlert, cô lại bất ngờ để thua sau một tình huống mất tập trung.

Rất may bước vào trận đấu quyết định với Aclopen của Philippines, cô gái Hà Nội đã thể hiện bản lĩnh, và giành chiến thắng 1-0 điểm kỹ thuật. Với 3 chiến thắng và 1 trận thua, Tô Thị Trang đã lên ngôi vô địch hạng cân 48kg, và mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Tiếp bước Tô Thị Trang, ở nội dung 52kg của nữ, VDV Phạm Nguyễn Hồng Mơ cũng giành chức vô địch tuyệt đối với thành tích giành chiến thắng 3 trong 4 trận đấu. Đây cũng là tấm HCV SEA Games đầu tiên của Hồng Mơ.

Tại hạng cân 81kg của nam, trận chung kết diễn ra giữa 2 võ sỹ chủ nhà Bùi Minh Quân và Trần Thanh Hiển. Với kinh nghiệm dày dạn, Minh Quân đã có chiến thắng 1-0 trước người đồng đội, bảo vệ thành công chức vô địch của mình. Đây cũng là tấm HCV SEA Games thứ 3 của Minh Quân.

Chú thích ảnh
Việc phá được kỷ lục giành 7 HCV ở SEA Games 30 tại Philippines của Kurash Việt Nam tại SEA Games 31 là hoàn toàn nằm trong khả năng. Ảnh: Nguyễn Hòa

Cuối cùng, trận chung kết nội dung 90kg của nam cũng là cuộc chiến nội bộ của 2 võ sỹ Việt Nam là Trần Thương và Lê Duy Thành. Với đẳng cấp nhà vô địch Đông Nam Á, Trần Thương đã giành điểm tuyệt đối và bảo vệ thành công tấm HCV của mình.

Thành quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng

Như vậy qua 4 nội dung đầu tiên, đội tuyển Kurash Việt Nam đã giành trọn cả 4 tấm HCV. Đó là thành quả xứng đáng với nỗ lực tập luyện và chuẩn bị của toàn đội trong hơn 2 năm qua. HLV Nguyễn Tuấn Học cho biết: “Trong hơn 2 năm qua, vì dịch Covid-19 toàn đội tuyển Kurash Việt Nam đã phải tập luyện trong tình trạng “bong bóng khép kín” ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Nhờ sự hy sinh đó, kết hợp với chế độ dinh dưỡng, y tế đầy đủ, toàn đội đã có nền tảng thể lực rất tốt cho kỳ SEA Games này”.

Ngoài ra, ngay trước SEA Games, đội đã được đi tập huấn tại Uzbekistan 20 ngày, rồi thi đấu giải vô địch châu Á tại Tajikistan. “Điều này rất quan trọng với cả đội. Nó giúp các VĐV lấy lại sự tự tin và đặc biệt là cảm giác thi đấu một thời gian dài không được cọ xát vì dịch Covid-19”, ông Tuấn Học cho biết thêm.

Rõ ràng so với các đối thủ trong khu vực, đội tuyển Kurash Việt Nam có sự tập luyện và chuẩn bị chu đáo hơn hẳn, vì thế mên việc đội giành cả 4 tấm HCV trong ngày thi đấu đầu tiên không quá bất ngờ khi nằm trong tính toán của Ban huấn luyện. Trong những ngày tới, Việt Nam dự tính có thể giành thêm từ 3-5 tấm huy chương vàng nữa. Và việc phá được kỷ lục giành 7 HCV ở SEA Games 30 tại Phillipines là hoàn toàn nằm trong khả năng.

Vũ Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm