Indonesia xem xét rút bóng đá nữ khỏi SEA Games 31

13/04/2022 20:17 GMT+7 | SEA Games 32

(Thethaovanhoa.vn) - Indonesia đang xem xét cắt giảm một số môn không phải thế mạnh khỏi SEA Games 31 để tiết kiệm chi phí.

HLV U23 Thái Lan không tự tin với mục tiêu HCV SEA Games 31

HLV U23 Thái Lan không tự tin với mục tiêu HCV SEA Games 31

Chiến lược gia từng rất thành công với “Voi chiến” ở AFF Cup 2021 dù vừa đến làm việc cho đội tuyển Thái Lan năm ngoái đã trả lời giới truyền thông nước nhà về sự lo lắng của ông khi được giao dẫn U23 Thái Lan dự SEA Games 31.

Theo thông tin từ truyền thông Indonesia, nước này đang nghiên cứu rút một số môn không phải thế mạnh và không có khả năng đạt huy chương khỏi SEA Games 31. Điều này nhằm giảm chi phí lên ngân sách cho đoàn thể thao Indonesia trong thời gian thi đấu tại Việt Nam.

Trước đó, một số bộ môn được đề xuất cắt giảm là bóng chuyền, futsal nam, nữ…Tuy nhiên, trước phản ứng từ dư luận và thành tích của ĐT futsal Indonesia ở giải vô địch Futsal Đông Nam Á, đất nước xứ vạn đảo đã “quay xe” để tiếp tục đăng ký bộ môn bóng chuyền và futsal nam.

Mới đây nhất, một số tờ báo của Indonesia đã đăng thông tin nước này xem xét cắt giảm bộ môn bóng đá nữ không tham dự SEA Games 31. Các cô gái đá bóng xứ vạn đảo luôn không có thành tích tốt ở những lần tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á cũng như AFF Cup.

Hiện tại, Indonesia vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về việc này, nhưng nếu họ thực sự rút lui thì nhiều khả năng môn bóng đá nữ tại SEA Games 31 sẽ chỉ còn 7 đội thi đấu. Theo dự kiến, môn bóng đá nữ tại SEA Games 31 chia làm 2 bảng và thi đấu ở SVĐ Cẩm Phả.

ĐT nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Indonesia, Philippines và Campuchia.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm