Futsal Việt Nam thua Thái Lan vì thiếu tự tin

21/05/2022 05:06 GMT+7 | SEA Games 32

HLV Phạm Minh Giang đánh giá đội tuyển futsal Việt Nam thua Thái Lan vì thiếu tự tin. Điều này đã khiến đội từ chỗ hoà là sở hữu HCV đã đánh mất luôn tấm HCB khi thua đối thủ.

Lịch thi đấu chung kết bóng đá SEA Games 31: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Lịch thi đấu chung kết bóng đá SEA Games 31: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Lịch thi đấu chung kết bóng đá SEA Games 31: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan. VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam đấu với U23 Thái Lan, tranh huy chương vàng.

Nhà thi đấu Hà Nam với hàng ngàn CĐV đã rất chờ đợi thời khắc lịch sử của các cầu thủ Việt Nam.

Với 7 điểm bằng với đối thủ nhưng hiệu số tốt hơn, đội tuyển Việt Nam chỉ cần hoà là có HCV. Trước đó, Indonesia với 8 điểm đang dẫn đầu nhưng đã hết cơ hội nâng số điểm vì đã thi đấu xong.

HLV Phạm Minh Giang, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, futsal Việt Nam, đội tuyển futsal Việt Nam, Thái Lan, môn futsal SEA Games 31
Futsal Việt Nam lại thua Thái Lan lần thứ 2 trong 2 tháng. Ảnh: VFF

Những kỳ vọng đã tạo áp lực ngược cho các học trò HLV Minh Giang. Ngay trong cơ hội đầu tiên, Đoàn Phát đã nỗ lực căng bóng vào trong cho Minh Trí nhưng cầu thủ Thái Sơn Nam lại chọn vị trí không tốt.

Đội tuyển futsal Việt Nam sau đó đã trả giá ngay lập tức với sự non nớt của Gia Hưng. Osamanmusa rất lợi hại nhưng Gia Hưng lại chừa khoảng trống để cầu thủ này thấy được và tung cú sút trời giáng khiến Văn Ý bó tay.

Lợi thế quá lớn ngay từ sớm, lại được tiếp sức khi đội chủ nhà bị tâm lý chưa từng đánh bại

Thái Lan khiến cầu thủ chủ nhà thêm ức chế khi liên tục chơi tiểu xảo, nằm sân cầu giờ. Bàn thua thứ 2 ở phút thứ 10 với cú sút chìm của Kaewwilai càng làm tinh thần đội tuyển Việt Nam thêm sa sút.

Đội chủ nhà chỉ vực dậy được trong hiệp 2, nhưng Hankampa lại quá xuất sắc để bắt bài những cú sút của Anh Duy và đồng đội.

Khi Hankampa bất lực, đã có cột dọc cứu thua cú sút trái phá của Đoàn Phát. Đội tuyển Việt Nam không phải không có cơ hội nhưng sự non nớt và thiếu bản lĩnh của các cầu thủ đã khiến các học trò của HLV Minh Giang thất bại. Lối chơi power-play cũng không thể giúp đội chủ nhà có bàn thắng nào.

Thua 0-2, đội tuyển futsal Việt Nam không chỉ rơi HCV mà còn mất luôn HCB vào tay Indonesia vì chỉ có 7 điểm, thua Indonesia 1 điểm và Thái Lan có 10 điểm nhận HCV. 

Phạm Minh Giang cho biết: “Hiệp 1 đội tuyển đã chơi không tự tin. Khi nghỉ giải lao, ban huấn luyện đã điều chỉnh để cải thiện tâm lý các cầu thủ. Các cầu thủ chơi tốt hơn nhưng tiếc là đã không có bàn thắng. Nếu có bàn thắng thì chúng tôi đã chơi tốt hơn.

Không phải cái bóng của Thái Lan lớn với futsal Việt Nam mà là họ mạnh thực sự. Cầu thủ của họ được va chạm với cầu thủ nước ngoài nhiều nên bản lĩnh cao hơn.

Giải VĐQG chúng ta không có ngoại binh, không được thi đấu hàng tuần đều đặn nên chất lượng thua kém Thái Lan. Nếu có giải VĐQG mạnh thì futsal Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa.

Đội tuyển futsal Việt Nam có nhiều vị trí mới như Từ Minh Quang hay Tuấn Thành, gặp trận đấu căng thẳng họ không thể phát huy được gì. Nếu các cầu thủ có cơ hội tập huấn và thi đấu nhiều hơn thì bản lĩnh sẽ nâng cao hơn”.

Nhiều khả năng sau giải đấu này, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ thay thế HLV ngoại đẳng cấp. Chiến lược gia tầm cỡ World Cup sẽ đưa đội tuyển hướng tới mục tiêu Vòng chung kết futsal châu Á 2022 diễn ra ở Kuwait.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm