[CẬP NHẬT] SEA Games 31 hôm nay 6/5: U23 Việt Nam xuất trận, người Thái quyết hạ Lý Hoàng Nam

06/05/2022 18:55 GMT+7 | SEA Games 32

[CẬP NHẬT] SEA Games 31 hôm nay 6/5: U23 Việt Nam xuất trận, đấu với U23 Indonesia. Thái Lan treo thưởng cho tay vợt đánh bại Lý Hoàng Nam. Tuyển bóng đá nữ Việt Nam kết thúc tập huấn tại Quảng Ninh.

VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Indonesia, SEA Games 31 (19h00, 6/5)

VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Indonesia, SEA Games 31 (19h00, 6/5)

VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs Indonesia, SEA Games 31 (19h00, 6/5). Xem bóng đá trực tiếp U23 VN vs U23 Indo. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam tại SEA Games 2021/2022.

Bóng đá nam SEA Games 31:

* 16h00, 6/5: U23 Philippines vs U23 Timor Leste (A, VTV6)

Nhận định, soi kèo U23 Philippines vs Timor Leste

Xem trực tiếp VTV6

 

* 19h00, 6/5: U23 Việt Nam vs U23 Indonesia (A, VTV6)

Nhận định, soi kèo U23 Việt Nam vs Indonesia

Xem trực tiếp VTV6

 

 

VTV6, truc tiep bong da, U23 Việt Nam vs U23 Indonesia, xem VTV6, trực tiếp bóng đá hôm nay, U23 VN vs Indo, VTV5, trực tiếp bóng đá, U23 Việt Nam, SEA Games 31, U23 VN

LỊCH THI ĐẤU SEA GAMES 31 HÔM NAY

Theo lịch thi đấu SEA Games 31 hôm nay (6/5), các môn thi đấu đầu tiên của SEA Games 31 là bóng đá nam và bóng ném bãi biển nam. 

Bóng đá nam: 16h00: U23 Philippines vs U23 Timor Leste

19h00: U23 Việt Nam vs U23 Indonesia

Bóng ném bãi biển nam: 16h00: Philippines vs Thái Lan

19h00: Việt Nam vs Singapore

.............................

Chú thích ảnh
Đội tuyển bóng ném bãi biển Việt Nam thắng Singapore 2-0 ở trận ra quân.Ảnh: Quý Trung/TTXVN

18h45. Đội tuyển bóng ném nam Việt Nam ra quân thuận lợi khi giành chiến thắng 2-0 (18/8, 17/7 trước Singapore. Trước đó, Philippines cũng thắng Thái Lan 2-0 (20/16, 20/16).

Môn bóng ném bãi biển nam SEA Games 31 sẽ tranh tài theo thể thức vòng tròn 2 lượt xếp hạng chung cuộc. 

Nhảy cầu sẽ trao HCV đầu tiên tại SEA Games 31

Theo lịch thi đấu được công bố, nhảy cầu sẽ là môn thi đấu đầu tiên có huy chương được trao tại SEA Games 31.

Mặc dù lễ khai mạc SEA Games 31 tới tối 12/5 mới được tổ chức nhưng sẽ có một số môn thi đấu trước, thậm chí kết thúc trước.

Theo lịch thi đấu, SEA Games 31 bắt đầu khởi tranh từ ngày 6/5/2022 với các môn bóng đá (nam) và bóng ném bãi biển (nam).

Tại SEA Games 31, nhảy cầu cũng sẽ là môn thi đấu đầu tiên có huy chương được trao trước khi diễn ra Lễ khai mạc.

Theo lịch, nhảy cầu diễn ra trong 4 ngày, từ 8-11/5, môn này có 8 nội dung với sự góp mặt của 7 quốc gia gồm: Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Singapore, Philippines và Việt Nam.

 

HLV A.Polking (U23 Thái Lan)

“Chúng tôi không thể nghĩ đến U23 Việt Nam lúc này vì còn các đối thủ mạnh ở bảng B. Chúng tôi sẽ nỗ lực để vào bán kết, khi đó mới phân tích các đội ở bảng A.

Thai League vừa mới kết thúc, hôm nay chúng tôi sẽ đón 4 cầu thủ cuối cùng đến Việt Nam. Dù chưa có sự chuẩn bị tốt nhất, không có các cầu thủ giỏi nhất, thời gian tập trung ngắn nhưng chúng tôi không thay đổi mục tiêu, đó là giành huy chương vàng”.

Về đối thủ trong trận đấu đầu tiên, U23 Malaysia, ông Polking nói: “Bóng đá Thái Lan có lịch sử hào hùng tại đấu trường SEA Games, đó là điểm tựa cho chúng tôi thi đấu tốt ở giải đấu lần này.

Gặp Malaysia chắc chắn là trận khó khăn nhất với chúng tôi ở bảng B. Chúng tôi đã có sự phân tích chi tiết, đưa ra đấu pháp và chiến thuật phù hợp nhất trước họ.

Trong thời gian qua, chúng tôi có nhiều thời gian để các cầu thủ tập luyện cùng nhau. Các học trò của tôi có lợi thế từng thi đấu với nhau tại các giải trong khu vực rất nhiều. Họ có sự gắn kết, hiểu nhau, vì vậy U23 Thái Lan có sự tự tin. Tôi hài lòng với lực lượng hiện tại.

Chúng tôi không thể nghĩ đến U23 Việt Nam lúc này vì còn các đối thủ mạnh ở bảng B. Chúng tôi sẽ nỗ lực để vào bán kết, khi đó mới phân tích các đội ở bảng A.

Thai League vừa mới kết thúc, hôm nay chúng tôi sẽ đón 4 cầu thủ cuối cùng đến Việt Nam. Dù chưa có sự chuẩn bị tốt nhất, không có các cầu thủ giỏi nhất, thời gian tập trung ngắn nhưng chúng tôi không thay đổi mục tiêu, đó là giành huy chương vàng”.

Về đối thủ trong trận đấu đầu tiên, U23 Malaysia, ông Polking nói: “Bóng đá Thái Lan có lịch sử hào hùng tại đấu trường SEA Games, đó là điểm tựa cho chúng tôi thi đấu tốt ở giải đấu lần này.

Gặp Malaysia chắc chắn là trận khó khăn nhất với chúng tôi ở bảng B. Chúng tôi đã có sự phân tích chi tiết, đưa ra đấu pháp và chiến thuật phù hợp nhất trước họ.

Trong thời gian qua, chúng tôi có nhiều thời gian để các cầu thủ tập luyện cùng nhau. Các học trò của tôi có lợi thế từng thi đấu với nhau tại các giải trong khu vực rất nhiều. Họ có sự gắn kết, hiểu nhau, vì vậy U23 Thái Lan có sự tự tin. Tôi hài lòng với lực lượng hiện tại”.

 

U23 Việt Nam đấu trận mở màn với U23 Indonesia

19h00 tối nay, đương kim vô địch SEA Games U23 Việt Nam đá trận mở màn môn bóng đá nam với đối thủ quan trọng U23 Indonesia.

Đây là thử thách đầu tiên, đồng thời cũng khó khăn nhất với thầy trò HLV Park Hang Seo tại vòng bảng và nếu vượt qua được sẽ tạo đà tâm lý thuận lợi cho các trận đấu kế tiếp.

HLV Park Hang Seo khẳng định đội U23 Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu với trách nhiệm cao nhất để mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

“SEA Games 31 được tổ chức ở Việt Nam. Chúng ta là nhà ĐKVĐ khi giành HCV ở Philippines 2 năm trước. Nhân dân Việt Nam đang kỳ vọng vào chúng tôi.

Cầu thủ vì vậy có gặp đôi chút áp lực nhưng chúng tôi sẽ cố gắng với trách nhiệm cao nhất để mang lại niềm vui cho người dân Việt Nam.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo khẳng định cùng U23 Việt Nam chơi với trách nhiệm cao nhất.Ảnh: VFF

Sự chuẩn bị về tinh thần, thể lực của U23 Việt Nam là tương đối tốt. Dưới góc độ cá nhân, đây là giải đấu cuối cùng của tôi với U23 Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng với tinh thần, trách nhiệm cao nhất cho đội.

Hai năm trước, U23 Việt Nam đã vào chung kết gặp U23 Indonesia. Chúng tôi vượt qua và giành HCV.

Lần này phía Indonesia đã thay đổi HLV trưởng, gần đây họ đạt được nhiều thành tích. Tôi biết rằng có nhiều người kỳ vọng và trông chờ vào thành tích của U23 Indonesia.

Tôi là HLV trưởng U23 Việt Nam còn ông Shin Tae Yong là HLV Indonesia. Mỗi người có trách nhiệm phụng sự cho đội bóng đất nước mà chúng tôi phục vụ. Tôi sẽ cố gắng hết sức cho trận đấu này”, HLV Park Hang Seo khẳng định.

Chú thích ảnh
Họp rà soát công tác tổ chức môn bóng đá nữ tại Quảng Ninh.Ảnh: VFF

Rà soát công tác chuẩn bị bóng đá nữ tại Quảng Ninh

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã hoàn tất công tác tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 31 bằng trận thắng CLB Than KSVN chiều 5/5, hiện toàn đội chỉ tập duy trì chờ đến ngày thi đấu với Philippines (11/5).

Chiều qua (5/5), Ban tổ chức môn bóng đá nữ SEA Games 31 đã có cuộc họp rà soát các công tác an ninh cho các trận đấu sắp tới tại SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Đây là cuộc họp nhằm rà soát công tác an ninh, an toàn các trận đấu của môn bóng đá nữ SEA Games 31, diễn ra tại SVĐ Cẩm Phả với trận đấu đầu tiên được tổ chức vào ngày 9/5 giữa đội tuyển Philippines và đội tuyển Campuchia.

Các công tác đảm bảo an ninh, an toàn trật tự cho các trận đấu đã được xây dựng và khẩn trương thực hiện. Lực lượng công an, quân đội,… trên địa bàn toàn tỉnh đã được huy động và tập trung với 4 vòng kiểm soát an ninh tại từng trận đấu.

Môn bóng đá nữ SEA Games 31 sẽ thi đấu từ ngày 9/5 đến ngày 21/5 tại SVĐ Cẩm Phả và sẽ mở cửa miễn phí đón khán giả đến theo dõi, cổ vũ cho các đội tuyển bóng đá nữ.

Chú thích ảnh
Màn hình LED xem trực tiếp bóng đá tại Phú Thọ.Ảnh: Báo Phú Thọ

Lắp màn hình LED cỡ lớn chiếu miễn phí bóng đá nam SEA Games 31

Để đáp ứng nhu cầu xem và cổ vũ bóng đá của đông đảo người hâm mộ Phú Thọ, Ban tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 31 đã dựng màn hình LED với diện tích 60m2 tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì để tường thuật trực tiếp các trận đấu. Thời gian triển khai từ ngày 5/5 đến hết ngày 23/5.

Trước đó, Ban tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ đề nghị UBND thành phố Việt Trì, Tiểu ban an ninh, giao thông, Tiểu ban y tế phối hợp, tạo điều kiện để Tổng Công ty Viễn thông Viettel và Công ty Vietcontent tổ chức Fanzone SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn góp phần vào thành công chung SEA Games 31.

Chú thích ảnh
Quần vợt Thái Lan muốn thâu tóm 4 HCV SEA Games 31.Ảnh: Siamsports

Thái Lan treo thưởng cho tay vợt nào đánh bại Lý Hoàng Nam

Quần vợt Thái Lan treo thưởng lớn cho các VĐV giành HCV SEA Games 31, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc đánh bại Lý Hoàng Nam (Việt Nam) ở nội dung đơn nam.

4 nội dung thi đấu mà quần vợt Thái Lan đặt mục tiêu giành HCV là đơn nữ, đồng đội nữ, đồng đội nam và đơn nam, nội dung mà tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đang là đương kim vô địch.

Tổng thư ký Hiệp hội quần vợt Thái Lan công bố mức thưởng cho mỗi tấm HCV giành được ở SEA Games 31 là 1 triệu bath (tức hơn 730 triệu đồng).

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ diễn ra từ ngày 5-23/5 tại thủ đô Hà Nội và 12 tỉnh, thành phố.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên, trong đó gồm 30 cán bộ, 31 bác sĩ, khoảng 950 vận động viên và nhiều huấn luyện viên, chuyên gia...

Trưởng đoàn là đồng chí Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao. Hai phó đoàn gồm đồng chí: Hoàng Quốc Vinh (Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I), Ngô Ích Quân (Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II).Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với mục tiêu đứng đầu bảng tổng sắp huy chương

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm