Ca sĩ Tùng Dương với ca khúc SEA Games 31: Hãy tỏa sáng theo phong cách của mình!

05/05/2022 05:43 GMT+7 | SEA Games 32

Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội thể thao Đông Nam Á – SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra tại Việt Nam. Trong không khí chào đón các đội tuyển của 11 nước tham dự SEA Games đến Việt Nam, ca khúc chính thức của sự kiện: “Hãy tỏa sáng” (Let’s shine) đã ra mắt như một lời chào mừng nồng hậu.

'Hà Nội phố': Tùng Dương hát live 'Ngày chưa giông bão', khán giả cổ vũ nồng nhiệt  

'Hà Nội phố': Tùng Dương hát live 'Ngày chưa giông bão', khán giả cổ vũ nồng nhiệt  

Đêm nhạc "Hà Nội phố" diễn ra tối qua tại Nhà hát Lớn Hà Nội tôn vinh và tri ân các nhạc sĩ tên tuổi để lại nhiều cảm xúc với người yêu nhạc. 

Là ca sĩ đầu tiên được nhạc sĩ Huy Tuấn gửi gắm niềm tin để hát demo ca khúc này, Tùng Dương còn vinh dự hát biểu diễn trong lễ khai mạc SEA Games 31. Trước thềm SEA Games, anh đã tích cực tham gia trong các chương trình như: Lễ xuất quân dự SEA Games 31 của đoàn Thể thao Việt Nam, Giai điệu kết nối với ca khúc được chọn chính thức cho SEA Games, cũng như những bài hát viết cho SEA Games…

Với một tinh thần đầy nhiệt huyết được cống hiến như những vận động viên, ca sĩ Tùng Dương đã có những chia sẻ với TT&VH trước sự kiện này!

Góp tiếng hát vào sức mạnh tập thể

* Lần đầu tiên, khi cầm tác phẩm trên tay, cũng như nhận lời tham gia dự án này, anh đã nghĩ gì?

- Đây không phải là lần đầu tiên tôi và nhạc sĩ Huy Tuấn hợp tác, nhưng với dự án này, tôi đã rất xúc động khi được nhận lời mời. Tôi nghĩ rằng, nhạc sĩ Huy Tuấn nhìn nhận ở năng lực của tôi, giọng ca hào sảng trong tiếng hát của tôi phù hợp với SEA Games hay dành cho những sự kiện lớn của đất nước.

* Khi viết ca khúc này, nhạc sĩ Huy Tuấn lấy cảm hứng từ những cổ động viên mang tinh thần thể thao. Còn anh, khi hát ca khúc này, anh nuôi dưỡng những cảm xúc như thế nào?

- Đó là cảm xúc tự hào yêu quê hương đất nước, tràn đầy niềm tin cuộc sống vào sức trẻ vào hoài bão của tuổi trẻ, sự khát khao được cống hiến trong cảm giác không sợ chết mà sợ sống không đủ để cống hiến!

Chú thích ảnh
Tùng Dương trong các cảnh quay MV “Hãy tỏa sáng” (nguồn: BTC SEA Games 31)

* Khi MV hoàn thành, điều khiến anh ấn tượng nhất ở sản phẩm âm nhạc này?

- Điều ấn tượng là MV có khuôn hình mới mẻ, rất đương đại! Phải nói rằng ê-kíp đạo diễn trẻ đã có nhiều ý tưởng hay cho ca khúc này và để đưa hết văn hóa bản sắc của Việt Nam vào 4 phút của ca khúc là không thể đủ. Nhưng ê-kíp thực hiện MV “Hãy tỏa sáng” đã lựa chọn phong cách rất trẻ trung, trend trên nội dung ca từ ý nghĩa và lan tỏa được thông điệp mà nhạc sĩ Huy Tuấn đã mang tới: Hãy tỏa sáng theo đúng năng lực, phong cách của bạn - một thông điệp dung dị!

* Ngoài MV "Hãy tỏa sáng" anh và các nghệ sĩ còn tham gia trong buổi lễ khai mạc sự kiện. Anh đã chuẩn bị gì cho buổi lễ này?

- Tôi nghĩ hành trang mình đem theo khi tham gia đóng góp trong sự kiện này không ý nghĩa gì hơn là cảm xúc tự hào yêu quê hương đất nước, tràn đầy niềm tin cuộc sống vào sức trẻ, vào hoài bão của tuổi trẻ! Với ca khúc đã thực hiện qua MV, nghệ sĩ chúng tôi cũng đã hát bằng tinh thần tự hào, trách nhiệm với mong muốn nuôi dưỡng những khát vọng của những người trẻ luôn muốn cống hiến cho đất nước, góp tiếng hát của mình vào sức mạnh tập thể, tinh thần tích cực nhất cho sự kiện này, cho các vận động viên chinh phục giấc mơ thể thao. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đem tinh thần đó đến với lễ khai mạc cũng như tất cả những sự kiện mà mình tham gia trong kì đại hội lần này của nước nhà.

Vận động viên – nghệ sĩ truyền cảm hứng

* Sau 19 năm chúng ta lại trở lại vị trí của chủ nhà trong kì đại hội này. Anh có nhớ gì về trải nghiệm của mình ở những kì SEA Games trước?

- Trong tiềm thức của mình thì tôi thường chứng kiến những kì SEA Games qua màn hình. Tuy rất ít có dịp ra sân trực tiếp xem các vận động viên thi đấu, nhưng lần nào được xem trực tiếp, tôi cũng đều hào hứng khi thấy được tinh thần màu cờ sắc áo rất lớn lao của các vận động viên. Và quả thật, khi nhìn vào họ mình cũng học tập được nhiều điều. Đó chính là sự khổ luyện, sự rèn luyện và sự chân chính. Nhìn sự quyết tâm thi đấu đến từ những đam mê và nỗ lực rất lớn của các vận động viên, tôi cũng đã phấn đấu cho sự nghiệp của mình, từ đó!

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

* Vừa là một công dân nước chủ nhà, vừa là một nghệ sĩ tham gia đóng góp cho sự kiện. Anh chờ đón và đặt hi vọng như thế nào ở kì đại hội này?

- Tôi gửi lời chúc đến các vận động viên sẽ thi đấu thật tốt. Đương nhiên, chúng ta đạt đến đỉnh cao nhưng vẫn khiến các nước bạn ngưỡng mộ, hạnh phúc khi chung sức thi đấu. Tôi còn thấy tự hào hơn khi chúng ta trở thành vị trí chủ nhà, vị thế của đất nước mình trong khu vực, thể thao nước nhà mạnh mẽ, đặc biệt là bóng đá. Tôi dành sự kỳ vọng và niềm tin rất lớn cho các vận động viên, dõi theo họ từng bước.

Một lời chúc thiết thực nhất của tôi gửi đến các vận động viên chính là việc mình được biểu diễn trong lễ khai mạc. Với sự kiện này tôi thấy trách nhiệm của người nghệ sĩ như giao hòa với những vận động viên. Vận động viên thể thao cũng là những người nghệ sĩ khi họ cũng mang những thông điệp và truyền cảm hứng đến mọi người: Có đam mệ và tài năng để chinh phục được đỉnh cao và khi đó, chúng ta sẽ tỏa sáng!

*Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

“Lựa chọn Tùng Dương chỉ để hát bản demo là một đặc quyền của tôi, và tôi phải cảm ơn thiện chí của Tùng Dương rất nhiều, bởi với tôi, giọng hát Tùng Dương luôn luôn là phương án số 1 cho sự chất lượng, máu lửa và nhiệt huyết. Tùng Dương cũng sẽ là một trong những gương mặt chính trong phiên bản chính thức của bài hát này” (nhạc sĩ Huy Tuấn)

***

SEA Games 31 sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 12/5/2022 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình với sự tham gia của đại diện các đoàn thể thao 11 nước ASEAN. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai SEA Games kể từ năm 2003.

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm