Xuất sắc Huy Hoàng, nỗi buồn Ánh Viên

06/12/2019 07:30 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều cảm xúc trái ngược xuất hiện trong cuộc thi đấu của các kình ngư Việt Nam trong ngày 5/12. Nếu như Huy Hoàng tiếp tục cho thấy khả năng thi đấu xuất thần với kỷ lục thứ 2 tại SEA Games và đạt thêm 1 chuẩn dự Olympic 2020, thì Ánh Viên chính thức thừa nhận đang sa sút về phong độ.

Lịch thi đấu bóng đá Seagame30. Lịch thi đấu Seagame30. Lịch bóng đá Seagames 30

Lịch thi đấu bóng đá Seagame30. Lịch thi đấu Seagame30. Lịch bóng đá Seagames 30

Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22. Lịch bóng đá Seagames 30. VTV6 trực tiếp bóng đá SEA Games 30 2019 vòng bán kết.

* Xem bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 mới nhất:

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Southeast_Asian_Games#Medal_table

* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 - đoàn thể thao Việt Nam:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 30 - Vòng bán kết

* 15h00 ngày 07/12, U22 Myanmar vs U22 Indonesia (Bán kết 1, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 19h00 ngày 07/12, U22 Việt Nam vs U22 Campuchia (Bán kết 2, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 30:

* 15h00 ngày 08/12, Myanmar vs Philippines (Tranh HCĐ, VTV6)

* 19h00 ngày 08/12, Thái Lan vs Việt Nam (Tranh HCV, VTV6)

Huy Hoàng đạt chuẩn thứ 2 Olympic 2020

Huy Hoàng đã làm dậy sóng đường đua xanh SEA Games 30 khi bước vào thi đấu nội dung sở trường 1.500m tự do nam. Ngay sau khi xuất phát, Hoàng dù tụt lại ở phía sau nhưng chỉ sau 150m, anh nhanh chóng vượt lên dẫn đầu và duy trì vị trí số 1 ở phần lớn cuộc đua kéo dài 15 vòng bể.

Sự vượt trội của kình ngư 19 tuổi người Quảng Bình so với đối thủ cứ tự động được nới lên sau mỗi 50m thi đấu. Cho đến khi Hoàng chạm đích, hơn 17 giây sau đối thủ trực tiếp Prawira Fadlan (Indonesia) mới về đến nơi và phải tới 1 phút 40 giây sau, kình ngư cuối cùng mới hoàn tất phần thi đấu.

Ngoài tấm HCV, thành tích 14 phút 58 giây 14 đã xô đổ kỷ lục đại hội cũ (15 phút 20 giây 10) do chính mình lập nên tại SEA Games 29 và đáng trân trọng hơn cả, thành tích này giúp Huy Hoàng đạt chuẩn A Olympic 2020 ở nội dung 1.500m tự do nam. Trước đó, vào tháng 7, kình ngư người Quảng Bình đã đạt chuẩn A Olympic nội dung 800m nam với thành tích 7 phút 52 giây 74.

Như vậy, chỉ sau hơn 2 năm, kể từ khi cái tên Nguyễn Huy Hoàng được biết đến trên đường đua xanh tại SEA Games 29, những gì kình ngư 19 tuổi mang đến thực sự là một điều thần kỳ khiến tất cả đều thán phục. Tính riêng ở cự ly 1.500m nam, Hoàng lập KLQG với thành tích 15 phút 30 giây 11 (năm 2016), tiếp đó lập kỷ lục SEA Games 29 với thành tích 15 phút 20 giây 20 (năm 2017), rồi giành HCB ASIAD 18 với 15 phút 01 giây 63 (năm 2018) và bây giờ là kỷ lục SEA Games 30 với 14 phút 58 giây 14.

Chú thích ảnh
Nếu Huy Hoàng tiếp tục khẳng định phong độ đỉnh cao...

Trong vòng chưa đến 3 năm, Hoàng đã rút ngắn thành tích của mình xuống hơn 30 giây và mở ra nhiều hi vọng tranh chấp huy chương châu lục. "Từ đầu tháng 9, tôi đi tập huấn ở Trung Quốc. Đó là một chuyến đi vất vả nhưng đã mang lại hiệu quả. Điều quan trọng nhất là tôi đã vượt qua chính mình, phá kỷ lục mà bản thân đã lập", Huy Hoàng lý giải cho bước tiến thần tốc tại SEA Games 30.

Nỗi buồn của Ánh Viên

Ánh Viên có mặt trong chung kết 50m ngửa và 200m ếch trong ngày 5/12 và hi vọng giành HCV được thắp lên khi Ánh Viên từng giành tấm HCV 50m ngửa. Tuy nhiên, kết thúc phần thi đấu, Ánh Viên chỉ giành tấm HCB với thành tích 29 giây 64, xếp sau kình ngư người Singapore Pedersen Elena thành tích 29 giây 40. Trong khi đó ở nội dung 200m ếch, Ánh Viên là người về đích cuối cùng với thành tích 2 phút 39 giây 23.

Có thể cảm nhận được nỗi buồn của Ánh Viên sau khi các phần thi đấu kết thúc, nhưng ở đó, không có sự thất vọng như cách kình ngư này thể hiện như thời gian trước đây. Có vẻ như Ánh Viên hiểu rất rõ năng lực và phong độ của mình lúc này khi không còn ở đỉnh cao.

“Tôi đã cố gắng luyện tập hết mình, thi đấu hết sức nhưng thể thao là vậy, sau khi lên đỉnh cao là đến thời điểm đi xuống. Các đối thủ tại SEA Games giờ cũng đã tiến bộ rất nhiều và sự cạnh tranh ngày một quyết liệt hơn”, Ánh Viên thẳng thắn chia sẻ và lý giải cho kết quả thi đấu trong ngày 5/12.

Việc không bảo vệ được tấm HCV nội dung 50m ngửa báo hiệu rất nhiều khó khăn chờ đợi Ánh Viên trong các ngày thi đấu tiếp theo và một điều chắc chắn, chỉ tiêu 8 HCV sẽ cực khó khăn để hoàn thành. Đã đến lúc, các nhà chuyên môn cần có những tính toán và điều chỉnh hợp lý về số lượng nội dung thi đấu của Ánh Viên để có thể đảm bảo chắc chắn giành được HCV. Bởi theo lời Ánh Viên, việc tham dự quá nhiều nội dung sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng thi đấu, nhất là khi Ánh Viên không có phong độ quá xuất sắc.

Trong ngày 5/12, đoàn TTVN giành được 4 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ, nâng tổng số huy chương giành được lên 31 HCV, 35 HCB, 41 HCĐ tiếp tục đứng vững ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp đại hội.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm