5 cái nhất của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30

13/12/2019 06:20 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn) - Đoàn TTVN kết thúc phần thi đấu tại SEA Games 30 giành 98 HCV, 85 HCB, 105 HCĐ để đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương đại hội. Thành tích này được tạo nên bằng rất nhiều niềm vui và nỗi buồn, bằng nụ cười và nước mắt trong thi đấu của các tuyển thủ. Tất cả chúng ta hãy cùng nhìn lại phần thi đấu của đoàn TTVN thông qua thống kê “những cái nhất” của Thể thao & Văn hóa.

Kiatisak: 'Dù vô địch SEA Games, bóng đá Việt Nam không hề vượt trội Thái Lan'

Kiatisak: 'Dù vô địch SEA Games, bóng đá Việt Nam không hề vượt trội Thái Lan'

Kiatisuk Senamuang cho rằng bóng đá Việt Nam không hề vượt trội so với Thái Lan, bất chấp việc đội bóng của HLV Park Hang Seo đã giành HCV SEA Games 2019.

1. Tấm HCV được chờ đợi lâu nhất

Đó chính là tấm HCV bóng đá nam mà đội tuyển U22 Việt Nam vừa giành được tại SEA Games 30. Kể từ sau lần đầu tiên giành được tấm HCV vào năm 1959, tròn 60 năm sau, đoàn TTVN Việt Nam mới được sở hữu trở lại tấm huy chương danh giá này.

Trong suốt 6 thập kỷ vừa qua, Việt Nam có 5 lần vào tới chung kết bóng đá nam SEA Games song đều thất bại trước mục tiêu giành HCV. Chính những thất bại này khiến cơn khát HCV bóng đá lên tới đỉnh điểm và có nhà quản lý thể thao đã từng ước ao “giá mà đánh đổi cả trăm tấm HCV các môn để đổi lấy HCV bóng đá” thì cũng chấp nhận.

Cuối cùng, cơn khát ấy đã được giải tỏa bằng sự thể hiện thuyết phục của thầy trò HLV Park Hang Seo tại SEA Games 30 sau một hành trình cực kỳ ấn tượng trở thành đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất (24 bàn), để thủng lưới ít nhất (4 bàn) và là đội duy nhất bất bại tại SEA Games 30 sau 7 trận.

Chú thích ảnh

2. Thành tích xuất sắc nhất

Dưới góc độ chuyên môn, thành tích xuất sắc nhất của đoàn TTVN qua các phần thi đấu tại SEA Games 30 thuộc về kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, sau khi kình ngư 19 tuổi lập nên kỷ lục mới 14 phút 58 giây 14 ở nội dung 1.500m tự do nam. Đây cũng là thành tích giúp Nguyễn Huy Hoàng đạt chuẩn A dự Olympic 2020, sau khi đã từng đạt chuẩn A ở nội dung 800m tự do giành được hồi tháng 7. Thống kê cho thấy, thành tích mà Huy Hoàng vừa giành được cũng đã vượt qua thành tích 14 phút 58 giây 53 từng giúp Sun Yang giành HCV ASIAD 18.

So sánh với thành tích tại giải VĐTG 2019 vừa diễn ra tại Hàn Quốc hồi tháng 7, Huy Hoàng hiện đứng trong tốp 7 thế giới và điều này mở ra tương lai sáng sủa cho bơi Việt Nam, bởi Huy Hoàng hiện mới 19 tuổi và hoàn toàn có thể cải thiện và nâng cao hơn nữa thành tích hiện tại. Vấn đề còn lại chỉ là công tác đầu tư và chăm sóc tài năng của ngành thể thao cũng như đơn vị chủ quản của Huy Hoàng.

Chú thích ảnh

 

3. VĐV đáng khâm phục nhất

Danh hiệu VĐV đáng khâm phục nhất của đoàn TTVN không thể là ai khác ngoài Nguyễn Thị Oanh với 3 HCV nội dung 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 5.000m nữ. Nguyễn Thị Oanh đã tạo nên một phần thi đấu trở thành kinh điển và chắc chắn sẽ có rất ít người có thể tái lập hoặc làm tương tự trong cuộc thi đấu tại SEA Games.

Trong ngày 10/12, cô gái 24 tuổi, nặng 46kg và cao 1m60 - được mệnh danh là “ốc tiêu” 9h00 sáng giành HCV nội dung 5.000 nữ và 18h30 chiều phá kỷ lục SEA Games, giành HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Những gì Nguyễn Thị Oanh làm được trên đất Philippines vừa qua thực sự phi thường và nó minh chứng sống động cho khát vọng vươn lên, quyết tâm giành thành tích cao của các tuyển thủ Việt Nam trong cuộc thi đấu tại SEA Games 30.

Hình ảnh Nguyễn Thị Oanh khóc ngất khi về đích vì quá xúc động sau khi hoàn tất cú hat-trick vàng SEA Games sau nhiều tháng trời mất ăn, mất ngủ vì áp lực thành tích cũng thực sự lay động lòng người.

Chú thích ảnh

 

4. Người giành nhiều HCV nhất

Đó chính là Nguyễn Thị Ánh Viên - kình ngư được mệnh danh là cô gái thép của TTVN. Tại SEA Games 30, Ánh Viên giành 6 HCV và trở thành VĐV giành nhiều HCV nhất của đoàn TTVN. Thậm chí, Ánh Viên trở thành VĐV vĩ đại nhất của TTVN khi đã giành tổng số 25 HCV trong các cuộc thi đấu qua 4 kỳ SEA Games kể từ năm 2013 tới nay.

Tại SEA Games 30, Ánh Viên được kỳ vọng sẽ tái lập thành tích giành 8 HCV như 2 kỳ SEA Games gần đây, dù vậy, kình ngư 22 tuổi chỉ giành được 6 HCV. Điều này khiến cho Ánh Viên luôn mang vẻ mặt khá buồn và hiếm khi nở nụ cười. Thậm chí, kết quả từ các cuộc thi đấu không cao và áp lực giành HCV ở các nội dung tiếp theo khiến Ánh Viên trông rất buồn kể cả khi đang đứng trên bục chuẩn bị nhận HCV. Phải chờ đến lúc đại diện BTC nhắc nhở, Ánh Viên mới sực nhớ ra là mình đang đứng trên bục nhận huy chương và nở nụ cười hồn nhiên như mọi ngày.

Chú thích ảnh

Ánh Viên xứng đáng được tôn vinh bất kể thành tích tại SEA Games 30 ra sao và hi vọng ngày nào đó, tất cả sẽ lại được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên, nhí nhảnh của cô gái thép ngày nào.

5. Đội tuyển gây thất vọng nhất

Đó chính là đội tuyển cờ Vua và bắn súng khi chỉ đạt thành tích không như mong đợi tại SEA Games 30. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ĐTQG bắn súng không giành được HCV và chỉ có 1 HCB, 1 HCĐ trong số 14 nội dung thi đấu tại SEA Games 30. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - ĐKVĐ Olympic nội dung 10m súng ngắn hơi nam chỉ giành tấm HCB sau khi thất bại trước xạ thủ người Thái ở chung kết.

Trong 1 năm qua, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cho thấy phong độ rất thất thường và thất bại trong nhiều cuộc thi đấu quan trọng, bao gồm cả cuộc đua tìm vé dự Olympic. Hiện tại Hoàng Xuân Vinh đang chờ đợi tấm vé xét tuyển từ LĐBSTG với hi vọng mong manh.

Chú thích ảnh

Ngoài bắn súng, cờ Vua cũng là đội tuyển không đáp ứng được kỳ vọng trong thi đấu tại SEA Games. Có trong đội hình kỳ thủ Lê Quang Liêm từng giành chức vô địch thế giới cờ chớp năm 2013 và là kỳ thủ có hệ số elo cao nhất Đông Nam Á, tuy nhiên, Lê Quang Liêm cũng không giành được tấm HCV nào và đội tuyển cờ Vua Việt Nam chỉ có 2 HCB, 3 HCĐ tại SEA Games 30.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm