![]() Thứ trưởng Lê Tiến Thọ |
- Trong tuần tới, lãnh đạo Bộ sẽ họp các cơ quan chức năng để xem xét và có quyết định chính thức. Sau đó, Chánh Văn phòng Bộ sẽ có nhiệm vụ thay mặt Bộ trưởng phát ngôn việc này.
* Vừa qua, một số báo cũng đưa thông tin năm 2010 nếu báo Tiền phong có tiếp tục làm hồ sơ xin phép tổ chức cuộc thi HHVN thì cũng sẽ không được chấp nhận?
- Trong quy chế đang chỉnh sửa có quy định nếu BTC cuộc thi hoa hậu phạm luật thì sẽ không được cấp phép tổ chức lần tiếp theo. Việc này áp dụng cho tất cả đơn vị, chứ không chỉ riêng báo Tiền Phong.
* Thưa ông, trong quá trình sửa đổi Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, có phải quy định này được bổ sung sau sự cố liên quan tới cuộc thi HHVN 2008?
- Thời gian qua, nhiều đơn vị tổ chức từng vi phạm Quy chế. Ví dụ như cuộc thi Hoa hậu trang sức VN 2007 hay mới đây là việc BTC cuộc thi Hoa hậu Du lịch VN chậm trả tiền thưởng cho thí sinh. Việc sửa đổi này không hoàn toàn nhằm vào báo Tiền Phong. Thực tế, 20 năm qua, báo Tiền Phong đã khá tích cực tổ chức nhiều hoạt động tạo ấn tượng tốt. Ngay cuộc thi HHVN 2008 cũng đã gây được Quỹ vì người nghèo trị giá nhiều chục tỉ đồng. Đấy là nhìn vào yếu tố tích cực. Còn việc họ muốn hạ thấp tiêu chí (về trình độ học vấn của thí sinh - PV) là suy nghĩ rất chủ quan mà sai ở chỗ không báo cáo cơ quan cấp phép.
* Hội thảo về việc sửa đổi Quy chế Tổ chức thi hoa hậu diễn ra đã lâu, nay việc sửa đổi này vẫn chưa hoàn thành. Vì sao vậy thưa ông?
|
Xung quanh thông tin về việc tước vương miện Hoa hậu của Trần Thị Thùy Dung, một cán bộ ngành văn hóa cho rằng, việc này thuộc tùy vào quyết định của BTC cuộc thi, còn nếu cảm thấy không xứng đáng thì gia đình và cá nhân thí sinh nên tự xin rút… |
- Tất nhiên, đây là một sự việc mà công chúng và báo chí đã hết sức quan tâm nên là trường hợp đặc biệt duy nhất cho đến nay.
* Thưa ông, có vẻ như việc tổ chức các cuộc thi hoa hậu đang bị thắt chặt?
- Ngay từ đầu, Bộ VH, TT&DL đã luôn “thắt chặt” việc tổ chức các cuộc thi hoa hậu chứ đã bao giờ “mở” đâu. Chỉ có điều Quy chế chưa đủ mạnh thì cần phải sửa đổi.
