(TT&VH)- Cuộc tranh luận về cái tên đền Cẩu Nhi trên đảo hồ Trúc Bạch, Hà Nội cho đến nay đã hạ nhiệt. Nhiều người cho rằng nên sớm xây cầu và phục dựng đền để làm đẹp cảnh quan.
Nếu ý tưởng này trở thành hiện thực, thì Hà Nội sẽ có thêm một “tiểu thắng cảnh” cầu - hồ- đền - đảo kỳ thú như kiểu cầu Thê Húc - đền Ngọc Sơn ở Hồ Gươm. Vẻ duyên dáng, thanh lịch của cây cầu kết hợp với cây xanh, mặt nước của đảo, hồ và bề dày của di tích lịch sử văn hóa.

Đền Cầu Nhi liệu có thành tiểu thắng cảnh mới ở thủ đô?
Tất cả những thế mạnh mang tính đặc trưng của Hà Nội ấy hy vọng sẽ biến nơi đây thành một điểm đến hấp dẫn đối với người dân và khách tham quan. Đương nhiên chúng tôi không muốn nói nên “bắt chước”, hoặc “hướng tới” kiến trúc cầu Thê Húc - đền Ngọc Sơn; mà chắc chắn phải căn cứ trên tình hình cụ thể của đảo hồ Trúc Bạch để xác định quy mô, kiến trúc của cầu và đền, nhằm khai thác vẻ đẹp của “tiểu thắng cảnh” này.
Theo dự kiến, cầu ra đảo hồ Trúc Bạch là một cây cầu đá với tổng chiều dài 18m, chiều rộng 2,253m. Mặt cầu, trụ cầu và lan can thành cầu làm bằng đá xanh Thanh Hóa nguyên khối có chạm đục hoa văn truyền thống. Phía đường Thanh Niên đầu cầu vào đảo có đặt 2 con chó đá. Đầu cầu phía trong đảo có tạc rồng vân hóa theo kiến trúc truyền thống.
TT&VH đã trao đổi với bà Trịnh Thị Hạnh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin - Thể dục Thể thao quận Ba Đình (TP Hà Nội).
- Thưa bà, cái tên đền Cẩu Nhi đã làm tốn nhiều giấy mực của báo chí. Bây giờ quận đã quyết tâm xây cầu và phục dựng đền chắc phải thống nhất về việc định danh cho đền?
- Xin nói rõ là không gọi là đền Cẩu Nhi nữa. Ngày 24/4/2008 vừa qua, Sở VH-TT phối hợp với UBND quận Ba Đình tổ chức tọa đàm về việc xây dựng cây cầu từ đường Thanh Niên vào đảo hồ Trúc Bạch và phục dựng “Thủy Trung Tiên Từ”. Về cơ bản đã thống nhất được việc xây cầu và cách đặt tên cho công trình đền là Thủy Trung Tiên Từ hay còn gọi là đền Thủy Trung Tiên. Trước đây đã có cái tên này rồi nhưng qua cuộc tọa đàm đã chốt lại là Thủy Trung Tiên Từ, thờ Tam tòa Thánh mẫu.

Tiểu thắng cảnh đền Ngọc Sơn-cầu Thê Húc
Mục đích của công trình này là làm đẹp môi trường cảnh quan, chống tệ nạn xã hội vì nếu cứ để hoang như hiện nay sẽ không kiểm soát được. Hơn nữa phục dựng lại đền để phục vụ nhu cầu tự do tín ngưỡng của nhân dân. Một lý do khác nữa là hoàn thành sớm để có công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Những người thực hiện chỉ muốn xây dựng một công trình đẹp thôi, ngoài ra không có một ý đồ nào khác.
- Quận nắm bắt được nguyện vọng của người dân với công trình này thế nào?
- Nhân dân rất muốn làm và rất ủng hộ chính quyền. Các cụ ở phường Trúc Bạch quận Ba Đình đã nhiều lần làm đơn thậm chí còn có cả một danh sách những người đóng góp.
- Dự kiến kinh phí là bao nhiêu và liệu có thể khởi công trong năm nay không?
- Thực ra dự toán đã lập rồi nhưng giá nguyên vật liệu tăng nhiều quá. Quan điểm là nếu thành phố cho phép quận sẽ bắt tay vào việc ngay. Làm càng nhanh càng tốt vì dân mong mỏi lắm. Từ chính quyền quận đến phường, các đoàn thể, nhân dân, các nhà khoa học, thậm chí cả các nhà khoa học trước kia có nhiều ý kiến về cái tên của công trình này cũng đều muốn công trình được xây dựng. Chúng tôi cũng dự kiến làm theo hướng xã hội hóa.
- Xem hồ sơ thiết kế quận trình thành phố thấy đề tên dự án xây dựng cầu đá từ đường Thanh Niên ra đảo Trúc Bạch, chứ không đề cập đến việc phục dựng đền. Trong các văn bản của các cơ quan chức năng cũng chủ yếu đề cập đến việc xây dựng cầu. Về ngôi đền, còn điều gì để băn khoăn thưa bà?
- Trước kia quận có trình thành phố phê duyệt xây dựng cả cầu và đền nhưng thành phố chưa đồng ý nên sau đó quận chỉ trình dự án xây dựng cầu đá thôi. Nhưng qua buổi tọa đàm vừa qua, các nhà khoa học đều cho rằng đã xây cầu không có lý gì lại không làm đền nên quận quyết định sẽ kiến nghị thành phố cho xây dựng cả đền. Nếu thành phố chấp thuận thì quận sẽ cho trưng bày phương án thiết kế tại phường Trúc Bạch 1 tháng để nhân dân góp ý.
- Đã có câu trả lời từ thành phố chưa thưa bà?
- Hiện tại chúng tôi mới trình lên quận Ba Đình, quận sẽ có trách nhiệm trình lên thành phố.