Brazil ngập trong khó khăn dù Confed Cup đã cận kề

11/06/2013 15:55 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Cho dù Confederations Cup chỉ là giải tiền World Cup và là sự chuẩn bị cho sự kiện chính diễn ra vào mùa Hè sang năm, thì nước chủ nhà Brazil vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn và sức ép trước ngày giải đấu này khai mạc.

Giải đấu khởi động cho World Cup sẽ chính thức được khai mạc vào thứ Bảy tới, nhưng chỉ là sau khi Brazil bỏ qua những lời phàn nàn từ FIFA cũng như sự chỉ trích từ các địa phương vì chi phí vượt quá kế hoạch ban đầu. Cho đến hiện tại, chỉ một vài cơ sở hạ tầng được hoàn thành cho giải đấu, khiến khả năng tổ chức sự kiện lớn của Brazil bị nghi ngờ.

Nếu như có một điều gì đó mà Brazil rút ra được cho World Cup 2014 sẽ diễn ra vào năm tới, thì đó là việc họ không được phép lặp lại sai lầm như trong quá trình chuẩn bị cho Confederations Cup 2013.


Sân Mane Garrincha, nơi diễn ra trận khai mạc Confed Cup 2013

Brazil được chọn là nước chủ nhà World Cup 2014 vào năm 2007 và ngay từ lúc đó, họ đã biết rằng việc đầu tiên và quan trọng nhất cần làm là xây mới các SVĐ cũng như cải thiện cơ sở hạ tầng trên khắp đất nước. Nhưng khi mà World Cup 2014 chỉ còn 1 năm nữa sẽ diễn ra, còn Confederations Cup đã cận kề, đây vẫn là những vấn đề nan giải nhất của Brazil.

Chỉ 2 trong số 6 SVĐ được sử dụng cho Confederations Cup là sẵn sàng từ tháng 12 năm ngoái theo như hạn chót của FIFA. Tức là 4 có tới SVĐ còn lại đã không đáp ứng được yêu cầu của FIFA. Vì sự trì hoãn trong xây dựng này mà hai thành phố Salvador và Recife mới đây đã bị gạch tên khỏi danh sách những nơi sẽ tổ chức giải đấu.

Thông thường, FIFA muốn các SVĐ phải trải qua ít nhất 3 sự kiện để họ kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng một cách chính thức, nhưng ở Brazil là một ngoại lệ. Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke cho biết họ sẽ chấp nhận việc mỗi sân ở Brazil chỉ trải qua 2 bài test, nhưng cuối cùng, một số sân chỉ trải qua đúng một bài test đầy đủ. Đó là trường hợp của sân Mane Garrincha, nơi tổ chức trận khai mạc vào ngày 15/6, và sân Maracana, nơi diễn ra trận Chung kết vào ngày 30/6.

Ngoài ra, một số cơ sở hạ tầng khác ở các SVĐ cũng chưa được hoàn tất. Brazil cho biết họ đã lắp mạng 4G ở 6 thành phố tổ chức Confederations Cup, nhưng cho tới thời điểm này, thậm chí mạng 3G ở những nơi này còn chưa hoạt động.

Bên cạnh việc các sân chưa được hoàn tất theo đúng kế hoạch, một vấn đề nữa nảy sinh là chi phí xây dựng những SVĐ này đã vượt quá dự tính ban đầu. Sân Maracana là một ví dụ. Chi phí ban đầu cho việc sửa chữa sân này chỉ là 350 triệu USD nhưng hiện con số đó đã lên tới 600 triệu USD. Điều này khiến người dân nghi ngờ về việc chi phí phát sinh được lấy từ nguồn nào, liệu có phải từ thuế mà họ đóng hay không.

Hai thành công hiếm hoi của Brazil tính tới thời điểm này là công tác bán vé và thu hút các tình nguyện viên. Cho tới lúc này, số vé bán ra cho Confederations Cup 2013 đã dễ dàng vượt qua giải đấu được tổ chức tại Nam Phi cách đây 4 năm.  Trong khi đó, số tình nguyện viên đăng ký cho Confederations Cup và World Cup đã đạt tới con số 130.000 người, gần gấp đôi so với World Cup 2010 tại Nam Phi.

V.M
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm