01h30 ngày 24/7, Dortmund - Schalke: Món khai vị đậm đà

23/07/2011 15:06 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Cuối tuần) - Bao giờ và ở đâu cũng vậy, trận tranh siêu cúp luôn được xem là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu của một mùa giải mới. Siêu cúp Đức năm nay không chỉ là cuộc chiến giữa nhà vô địch Bundesliga và đội giành Cúp Quốc gia, mà còn là một trận derby vùng Ruhr, Revierderby, nảy lửa giữa 2 đội bóng láng giềng không đội trời chung, Dortmund và Schalke.

Bề dày lịch sử

Nói về mối thù hận giữa Dortmund và Schalke thì đó quả là một câu chuyện quá dài với vô khối tình tiết hấp dẫn, bắt đầu từ một ngày đầu tháng 5/1925, khi Schalke giành chiến thắng 4-2 trước Dortmund trong trận đấu diễn ra tại thành phố Herne cũng thuộc vùng Ruhr. Hai thập niên đầu kể từ ngày ra đời, cho đến khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Schalke là đội thống trị tuyệt đối ở trận Revierderby. Ngoài năm 1938, Dortmund mới kiếm được trận hòa đầu tiên và đến năm 1943, đội bóng vàng - đen mới được tận hưởng hương vị chiến thắng trước láng giềng Schalke vô cùng đáng ghét. Thế rồi thời thế dần đổi thay, Dortmund bắt đầu vươn lên mạnh mẽ sau Thế chiến thứ hai, khiến trận Revierderby không còn là cuộc chơi của riêng Schalke nữa, mà đã trở thành một trận đấu cân bằng, ngày càng hấp dẫn và quyết liệt.

Bóng đá Đức khai màn mùa giải 2011-2012 bằng trận derby vùng Ruhr giữa Dortmund (trái) và Schalke - Ảnh Getty

Cho đến nay, mặc dù ở những con số thống kê đơn thuần, Dortmund (46 chiến thắng) vẫn lép vế một chút so với Schalke (55 chiến thắng) về thành tích qua 132 trận Revierderby nhưng trên thực tế, những gì mà đội bóng vàng - đen giành được lại vượt trội so với đối thủ. Trong phòng truyền thống của mình, Dortmund đã có bộ sưu tập 7 danh hiệu vô địch Đức, trong đó có 4 Đĩa bạc Bundesliga, 2 Cúp Quốc gia, 3 Siêu cúp Đức, 1 Cúp C2, 1 Champions League và 1 Cúp Liên lục địa. Schalke cũng đã có 7 chức vô địch Đức, nhưng chưa một lần đăng quang kể từ khi Bundesliga ra đời vào năm 1963, giành 5 Cúp Quốc gia nhưng chưa bao giờ đoạt Siêu cúp Đức, đã đăng quang ở UEFA Cup nhưng chưa thể chạm tay đến Cúp Liên lục địa.

Có một điểm chung giữa Dortmund và Schalke khiến người vùng Ruhr cảm thấy tự hào là trong vài mùa giải gần đây, cả hai đại diện ưu tú này đã vươn lên một cách mạnh mẽ. Mùa 2009-2010, Schalke là á quân Bundesliga còn mùa 2010-2011, Dortmund là nhà vô địch. Schalke tuy không còn giữ được vị trí cao trên bảng xếp hạng Bundesliga ở mùa giải vừa khép lại, nhưng họ lại giành Cúp Quốc gia và lọt vào đến bán kết Champions League. Dortmund giỏi hơn trong cuộc đua đường trường ở giải vô địch quốc gia, còn Schalke tỏ ra mạnh hơn ở các mặt trận đấu cúp mang tính chất đoạn ngắn, loại trực tiếp qua từng vòng. Thành công của hai đội bóng này càng khiến trận Revierderby trở nên căng thẳng và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Thế hệ tương lai

Giành chức vô địch Bundesliga mùa giải 2010-2011 một cách hết sức thuyết phục với dàn cầu thủ được trẻ hóa một cách khá triệt để, Dortmund đang hướng đến việc mở ra một kỷ nguyên vàng nữa, sau thành công vang dội ở giai đoạn từ giữa những năm 1990 cho đến đầu những năm 2000. Cuộc khủng hoảng tài chính, với những sai lầm trong việc mua sắm cầu thủ và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, của Dortmund đã lùi lại phía sau. Trước mắt đội bóng vàng - đen là một tương lai màu hồng, được vẽ lên từ những đôi chân khéo léo của một lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng đang trưởng thành từng ngày của lò đào tạo Westfalen, dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên đầy tâm huyết, Juergen Klopp, một người dám nghĩ, dám làm, có tư duy bóng đá mới mẻ.

Không được như Dortmund, Schalke vẫn tiếp tục rơi vào vòng xoáy bất ổn khi cuộc cách mạng của huấn luyện viên Felix Magath chưa đi đến đích cần phải đến sau 2 năm, dù đã manh nha thành công. Với ông Ralf Rangnick thế chỗ của ông Magath, Schalke có một nhà cầm quân đầy cá tính và mạnh dạn trẻ hóa. Khi còn làm việc tại Hoffenheim, ông Rangnick không bao giờ mua về một cầu thủ nào đã vượt quá cột mốc 23 tuổi. Schalke cũng đang có một lứa cầu thủ trẻ khá nhiều hứa hẹn, được huấn luyện viên Magath gom về trong suốt 2 năm qua. “Vườn trẻ” Veltins Arena giờ cần một người chăm sóc mát tay để biến các tài năng mới nở ở đây thành những ngôi sao thực thụ, như ông Klopp đã làm được tại Dortmund.

Từ nay, trận Revierderby sẽ vắng bóng Nuri Sahin và Manuel Neuer, những cầu thủ quan trọng của hai đội. Tiền vệ trung tâm người Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định chuyển sang Real Madrid, để lại vị trí ở Dortmund cho đồng hương Ilkay Guendogan mới chuyển đến từ Nuremberg. Trong khi đó, thủ môn số một của đội tuyển Đức đã rời bỏ Dortmund, chuyển sang khoác áo Bayern. Tuy nhiên, không vì thế mà những trận Revierderby mùa tới, bắt đầu từ trận tranh Siêu cúp Đức cuối tuần này, sẽ giảm nhiệt. Sự căng thẳng của trận đấu này, như đã nói ở trên, xuất phát từ một lịch sử lâu đời, với sự thù hận giữa hai đội bóng của hai thành phố láng giềng chỉ cách nhau chừng 25km ở vùng Ruhr, chứ không phải được quyết định chỉ bởi vài cầu thủ đặc biệt trong đội hình của mỗi đội.

Một cách không chính thức, derby vùng Ruhr giữa Dortmund và Schalke được xếp ngang hàng với những trận derby vùng miền lớn của bóng đá thế giới. Revierderby sẽ là món khai vị đậm đà cho mùa giải mới hứa hẹn sẽ vô cùng sôi động và hấp dẫn của bóng đá Đức. Gần 2 tuần sau trận tranh Siêu cúp Đức, Bundesliga sẽ chính thức khai màn bằng trận đấu giữa đương kim vô địch Dortmund và Hamburg vào ngày 5/8. Thời điểm đó không còn xa và ngay từ bây giờ, bầu không khí bóng đá ở nước Đức đã bắt đầu được hâm nóng, bằng một trận derby dữ dội diễn ra tại Gelsenkirchen, trên sân nhà Veltins Arena của Schalke vốn được chỉ định từ trước.

Hà Minh Chi

Lịch sử trận Siêu cúp Đức

Trận tranh Siêu cúp Đức giữa đội vô địch Bundesliga và đội đoạt Cúp Quốc gia đã có một lịch sử khá lâu đời, trải qua nhiều biến động. Trước khi được chính thức công nhận vào năm 1987, khi Bayern thắng Hamburg 2-1 ở Frankfurt, trận tranh Siêu cúp Đức đã 3 lần diễn ra một cách không chính thức, vào các năm 1940 (Dresden thắng Schalke 4-2), 1976 (Gladbach thắng Hamburg 3-2) và 1982 (Bayern thắng Hamburg 5-3 bằng đá penalty).

Sau tròn 1 thập niên tổ chức, trận tranh Siêu cúp Đức bị khai tử để thay thế bằng Cúp Liên đoàn Đức, diễn ra ngay trước thềm mỗi mùa giải mới bắt đầu từ năm 1997 đến năm 2007. Năm 2008 (Dortmund thắng Bayern 2-1) và 2009 (Bremen thắng Wolfsburg 2-1), trận tranh Siêu cúp Đức được tổ chức trở lại một cách không chính thức. Đến năm 2010 vừa qua, Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Đức (DFL) đã khôi phục trận đấu mang tính lịch sử này, với chiến thắng 2-0 của Bayern trước Schalke tại Augsburg.

Năm 2011, trân tranh Siêu cúp Đức sẽ được tổ chức tại sân Veltins Arena ở thành phố Gelsenkirchen, giữa Dortmund - đội vô địch Bundesliga - và Schalke - đội vô địch Cúp Quốc gia đồng thời là chủ nhà. Dortmund cùng với Bayern và Bremen đang là những đội giữ kỷ lục 4 lần giành Siêu cúp Đức. Đặc biệt hơn, Dortmund chưa từng thua ở trận tranh Siêu cúp Đức trong lịch sử.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm