Jose Mourinho: 'Tôi là võ sỹ, chiến đấu vì người khác'

08/06/2013 18:27 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Những năm tháng ở Madrid, Mourinho luôn là một võ sỹ trong các cuộc họp báo và nhiều lần biến nó thành một sân khấu. Ông đã phê phán hệ thống trọng tài, sự thiên vị dành cho Barca, đôi khi ở cả giải đấu châu Âu.


Mourinho từng gây tai tiếng khi chọc vào mắt Tito Vilanova, lúc bấy giờ là trợ lý HLV ở Barca.

Nhưng theo lời giải thích của Mourinho, ông làm thế là có chủ đích, là vì muốn tốt cho CLB, cho các cầu thủ, cũng như những người xung quanh. Cụ thể, Mourinho đã nói như sau:

Tôi nghĩ mình là một HLV có lợi cho người khác. Khi anh có một người như tôi, anh không phải xuất đầu lộ diện trong những tình huống khó xử và như vậy là thuận lợi rồi. Nếu ở nhà, vợ tôi giải quyết mọi vấn đề - việc ăn học của lũ trẻ, di chuyển chỗ ở, thích nghi điều kiện sống mới, chăm sóc các con - để tôi tập trung hoàn toàn vào công tác huấn luyện bóng đá. Điều này quá tuyệt vời. Tôi sẽ nói: cám ơn em đã làm hết thảy. Thật tuyệt cú mèo.

Trong bóng đá cũng tương tự như vậy, khi ta có ai đó thay mình chiến đấu dù biết rằng hình ảnh có thể bị ảnh hưởng, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng tôi luôn nghĩ, các ông chủ trả tiền là để chúng tôi làm điều đó và tôi đã nói điều này với các cầu thủ. Họ trả tiền cho HLV để huấn luyện, cho các cầu thủ để chơi bóng. Với tôi cũng vậy. Các CLB mua tôi và trả tiền cho tôi, như vậy là họ đã thực hiện phần việc của mình, còn tôi có nghĩa vụ cống hiến tất cả, quên cả bản thân mình.

Có những việc tôi làm tốt, có việc chưa tốt, tùy theo đánh giá của mọi người. Do đó, tôi hoàn toàn tôn trọng những ý kiến phê bình hoặc không đồng ý với những quyết định của tôi. Nhưng như Frank Sinatra (ca sỹ nổi tiếng ) đã nói, tôi luôn làm theo cách của mình. Từ nhỏ tôi đã học cách tôn trọng khán giả. Nhưng tôi muốn nếu mình bị huýt sáo và la ó thì đó phải bắt nguồn từ những lý do chính đáng, chứ không phải là hậu quả của một chiến dịch được chuẩn bị và tiến hành một cách kỹ lưỡng dẫn đến thành công cho những ai thảo ra nó. Nhưng đó là thành công dựa vào sự thiếu đạo lý. Tôi, với tư cách là một nhà chuyên nghiệp ở bất cứ một ngành công nghiệp nào, luôn tin rằng đạo lý và danh dự nghề nghiệp là điều quan trọng nhất. Ấy vậy mà có những người không có những phẩm chất đó.

K.C (theo Punto Pelota)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm