Atletico Madrid: Với Villa, Atletico sẽ là 'Valencia mới'?

21/09/2013 10:45 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Không có những ngôi sao thượng hạng, không có những bản hợp đồng “bom tấn” nhưng Atletico Madrid đã thi đấu rất tượng trước Zenit ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League vừa qua.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Simeone, Atletico hứa hẹn sẽ trở thành hiện tượng của Champions League mới này. Họ hoàn toàn có thể trở thành phiên bản mới của Valencia, đội bóng từng 2 lần liên tiếp lọt vào chung kết Champions League (1999-2000, 2000-2001).

Atletico thực sự đáng gờm

Atletico phải mất tới 4 mùa bóng mới trở lại với đấu trường Champions League. Nhưng họ không hề thiếu kinh nghiệm và non nớt bản lĩnh khi bước ra trời Âu. Trong 4 năm qua, họ đã 2 lần chinh phục đỉnh cao Europa League và 2 lần đoạt Siêu Cúp châu Âu. Đó là những bệ phóng vững chắc để giúp Atletico tự tin hơn khi hướng đến đỉnh cao Champions League - giải đấu danh giá nhất châu Âu ở cấp CLB.

Atletico của David Villa đang bay cao.

Tham vọng của Atletico đã được manh nha từ cuối mùa bóng 2011-12. Sau khi vô địch Europa League, Atletico đã vạch ra một kế hoạch rõ ràng hơn ở mùa giải tiếp theo. Họ đã chấp nhận buông xuôi ở Europa League mùa trước (chỉ lọt tới vòng 1/16) để có thể dồn toàn lực cho Liga. Thành quả là đội bóng sân Vicente Calderon đã có một mùa bóng thăng hoa và duy trì được sự ổn định xuyên suốt. Họ từng bỏ xa Real Madrid, song hành với Barca ở nửa đầu của mùa giải trước khi kết thúc với vị trí thứ 3 chung cuộc để hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất: Giành tấm vé trực tiếp dự vòng bảng Champions League.

Không siêu sao nhưng đồng đều

Mùa Hè này, Atletico đã quyết định bán Radamel Falcao, chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử của đội bóng nếu xét về hiệu suất ghi bàn. Ở chiều ngược lại, Atletico chỉ mua David Villa với tổng giá trị chuyển nhượng là 5,1 triệu euro (2,1 triệu trả trước). Nhờ 60 triệu euro từ việc bán Falcao, Atletico có tiền để trang trải nợ nần.

Chỉ bổ sung một Villa đã ở bên kia sự nghiệp và là món hàng “quá đát” ở Barca khiến không ít người nghi ngờ tham vọng của Atletico. Nhưng HLV Diego Simeone lại có những cái lý của riêng ông.

Ở loạt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League, Real Madrid thắng dễ Galatasaray với tỷ số 6-1. Barca cũng tưng bừng không kém khi hạ Ajax 4-0. Để có 2 chiến thắng này, Barca và Real vẫn phải nhờ tới Messi và Ronaldo khi họ cùng nhau lập 1 hat-trick. Nói một cách khác, dù sở hữu trong tay một đội hình chất lượng, cả HLV Martino cũng như HLV Ancelotti đều phải phụ thuộc vào những ngôi sao sáng nhất của mình. Điều này hoàn toàn ngược với chiến thắng của Atletico.

Diego Simeone không có trong tay đội hình chất lượng như thế. Ông cũng không còn sở hữu một chân sút thượng hạng như Falcao. Thậm chí, trong trận chiến với Zenit, chân sút tốt nhất từ đầu mùa là Diego Costa còn bị treo giò. Nhưng với những con người đang có, Atletico vẫn chơi một trận bùng nổ trước Zenit. Trận thắng 3-1 ấy tuy không lung linh như các chiến thắng của Real Madrid hay Barca nhưng nó cho thấy Atletico là một đội bóng đáng sợ về sức mạnh tập thể, với lực lượng đồng đều trải trên 3 tuyến.

Gần 1 thập kỷ rưỡi về trước, Valencia từng làm mưa làm gió ở Champions League với đội hình không có siêu sao nhưng rất đáng sợ về sức mạnh tập thể. Họ thi đấu gắn kết, có tính tổ chức cao, không hoa mỹ nhưng rất hiệu quả. Atletico hiện sở hữu đủ những tố chất ấy và họ có thể trở thành thế lực ở Champions League năm nay.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

4 Diego Costa vẫn đang là chân sút tốt nhất của Atletico trong mùa giải năm nay với 4 bàn thắng sau 5 trận ra sân.

59 Chiến thắng 3-1 trước Zenit là trận thắng thứ 59 của Diego Simeone trong tổng số 94 trận dẫn dắt Atletico. Tỷ lệ chiến thắng của Atletico dưới thời Simeone lên tới 62,77%.

6 Atletico vẫn duy trì được khả năng phòng ngự khá tốt. Sau 7 trận đấu ở mọi đấu trường, họ mới chỉ để thủng lưới 6 bàn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm