Lazar Markovic: Không phải ngọc nào cũng tỏa sáng ngay

12/01/2015 06:37 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng duy nhất vào lưới Sunderland đánh dấu một ngày mà tài năng người Serbia đạt được cột mốc quan trọng: Bàn đầu tiên trong màu áo Liverpool. Nhưng đây không phải một màn tỏa sáng le lói.

Nếu phải chọn ra một màn trình diễn thực sự ấn tượng đầu tiên của Lazar Markovic trên sân Anfield thì hẳn sẽ là 16 phút trong trận gặp Basel tại UEFA Champions League ngày 10/12/2014, tức tròn một tháng trước trận đối đầu Sunderland (10/1/2015) vừa qua.

Tiếc cho anh khi màn trình diễn tốt nhất từ đầu mùa lại gắn liền với... một chiếc thẻ đỏ. Hành động vung tay vào mặt cầu thủ chạy phía sau của Markovic bị coi là đánh nguội và anh nhận thẻ đỏ rời sân.

Nhưng Lazar không mất tinh thần mà dường như còn trở nên quyết tâm hơn. Từ đó đến nay, anh đã chơi tiếp 7 trận cho đội bóng áo đỏ, và phong độ cứ dần dần cao lên.

Tiềm năng trội hơn Neymar, Oscar, Goetze

Lòng quyết tâm thi đấu cũng chính là một trong những điểm khiến cho trang blog bóng đá nổi tiếng In Bed With Maradona (IBWM) chấm cho Lazar Markovic điểm A vào năm 2012, tức cao hơn cả những Neymar, Oscar, Mario Goetze (đều điểm B). "Một cầu thủ sinh ra để trở thành một ngôi sao bóng đá" – IBWM kết luận.

Và còn nhiều điều hơn thế. Markovic còn được biết tới nhiều hơn nữa với thái độ chuyên nghiệp. "Tất cả những ai từng làm việc và thi đấu cùng Markovic tại Partizan, U17 và U21 Serbia đều nói về sự quyết tâm tập luyện, tầm nhìn tập trung vào đỉnh cao, thái độ nói không với tiệc tùng, rượu bia và mọi thứ có thể gây mất tập trung cho một cầu thủ trẻ." – Trích đoạn trên IBWM.

Phải chăng, đó là một lý do khiến cho Markovic im lặng trong suốt quá trình phong độ thấp khi mới gia nhập Liverpool tới nay? Thật khó để có thể đạt được sự thăng tiến về phong độ nếu không có một cái đầu cúi để tập trung vào bóng đá.

Ngày Markovic đến với Liverpool, HLV Brendan Rodgers chia sẻ một câu chuyện rằng khi cần giải quyết thủ tục giấy tờ, CLB Liverpool đã cử một nữ cán bộ tháp tùng Markovic trên máy bay từ Anh đến Pháp. Cầu thủ người Serbia được cấp chiếc vé hạng thương gia, trong khi cán bộ kia chỉ nhận vé hạng thường. Anh chàng 20 tuổi trước khi lên máy bay đã đề nghị đổi vé với người phụ nữ làm việc cho CLB và ngồi ghế hạng thường. "Hành động đó chỉ có thể đến từ một cá nhân đặc biệt. Không có nhiều cầu thủ trẻ sẽ có cử chỉ tương tự." – Rodgers nhận xét.

Chờ Rodgers mài giũa

Nói rằng công đầu trong việc khai phá tiềm năng của cầu thủ Serbia là nhờ Brendan Rodgers thì hẳn sẽ là một tâng bốc quá đà. Cần nhớ rằng ngay từ năm 2011, trong trận "Derby Vĩnh cửu" giữa Partizan và Red Star Belgrade, đã có tới hơn 20 tuyển trạch viên xuất hiện và hầu hết trong số họ đều trao đổi với nhau về một cái tên duy nhất đang được nói tới trong bài viết này.

Trong số đó, xuất hiện những người làm việc cho Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea. Markovic rõ ràng có những đặc điểm khiến Ngoại Hạng Anh lưu tâm: tốc độ, máu lửa và nhiệt huyết. Đáng chú ý rằng bản thân Markovic cũng rất muốn thi đấu ở xứ sở sương mù, bởi anh là một người hâm mộ Chelsea.

Thậm chí, đội bóng áo xanh thành London còn được quyền ưu tiên mua Markovic bởi Partizan và Chelsea có thỏa thuận hợp tác. Sau cùng, Lazar đến Benfica – một đội bóng khác mà... Chelsea cũng có thỏa thuận tương tự.

Tóm lại, tất cả chỉ để nói lên một điều, rằng Markovic không phải một cái tên để dễ dàng kết luận là "hàng hớ" chỉ sau chưa đầy nửa mùa giải. Rodgers đã thay đổi sơ đồ chiến thuật để tận dụng các tân binh, Markovic là một trong số những người hưởng lợi. Giải Ngoại Hạng Anh hãy cứ dè chừng, bởi lúc này anh vẫn mới chỉ là "ngọc thô"...

7 Trong 3 mùa giải gần nhất trước khi tới Liverpool (2 cho Partizan và 1 cho Benfica), Markovic luôn ghi đúng 7 bàn, tính trên mọi đấu trường.

6 Dù sự nghiệp mới chỉ bắt đầu nhưng Lazar đã có tới 6 danh hiệu tập thể, trong đó có 3 chức vô địch SuperLiga (Serbia) và cú ăn ba quốc nội tại Bồ Đào Nha.

58 Đã ra sân 19 trận cho Liverpool nhưng chỉ 58% trong số đó là cầu thủ 20 tuổi được ra sân từ đầu.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm