Jorge Mendes: Sepp Blatter của thị trường chuyển nhượng

28/09/2014 20:20 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Diego Costa tới Angel di Maria, siêu cò người Bồ Đào Nha Jorge Mendes là người sắp xếp những hợp đồng chuyển nhượng lớn nhất trong thế giới bóng đá, và không ngần ngại vi phạm các quy định của FIFA.

Theo một tài liệu mà báo chí Anh vừa có được, Jorge Mendes (sinh năm 1966 tại Lisbon) đang tìm cách thu hút khoản đầu tư 85 triệu euro (67 triệu bảng) từ một số nhà đầu tư ngoại quốc để mua một phần sở hữu các cầu thủ ở những CLB tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Trong tài liệu đó:

+ Mendes và cựu giám đốc điều hành của Man United và Chelsea Peter Kenyon cố vấn cho 5 quỹ đầu tư ở Jersey, bỏ hơn 100 triệu bảng mua “quyền kinh tế” của một số cầu thủ.

+ Mendes thừa nhận ông có những xung đột lợi ích vì vừa làm đại diện cho cầu thủ, vừa là người cố vấn cho các bên mua lại quyền kinh tế của họ, điều này có thể vi phạm quy định của FIFA với các tay môi giới cầu thủ.

+ CLB BĐN Sporting Lisbon nói các quỹ mà Mendes và Kenyon làm cố vấn tìm cách mua quyền kinh tế của các cầu thủ với điều kiện những người này, với sự tư vấn của Mendes, gia hạn các hợp đồng hiện tại của họ.

+ Mendes tuyên bố là người môi giới cho 68% các vụ chuyển nhượng cầu thủ ở tất cả các CLB lớn của Bồ Đào Nha, bao gồm Sporting Lisbon, Benfica và Porto, trong một thập kỷ, 2001-10.

"Ông chủ hộp đêm" theo túng TTCN châu Âu

Hành trình vươn lên của Mendes suốt 20 năm, từ chủ một hộp đêm làng nhàng và bạn của vài cầu thủ vô danh tại Porto lên tới siêu cò là cả một cuốn tiểu thuyết dài tập. Mendes xây dựng danh tiếng của ông và công ty của ông, Gestifute, dựa trên mối quan hệ gần như độc quyền với 3 CLB hàng đầu BĐN, và ông đã đưa nhiều cầu thủ từ đó theo các hợp đồng chuyển nhượng trị giá hàng chục triệu bảng tới Anh, TBN, Nga và khắp châu Âu.

Mendes đặc biệt thành công vang dội mùa hè vừa rồi, khi ông thu xếp những thương vụ lớn nhất không chỉ từ BĐN, mà còn vươn tay thao túng cả thị trường chuyển nhượng châu Âu. James Rodriguez, nổi như cồn sau World Cup 2014, chuyển tới Real Madrid với giá 71 triệu bảng từ Monaco. Trước đó, cũng với Mendes làm môi giới, James vừa chuyển từ Porto tới Monaco mùa Hè năm ngoái với giá 45 triệu euro (38,5 triệu bảng). Porto tuyên bố trong báo cáo tài chính thường niên của họ rằng CLB trả cho Gestifute 4,4 triệu euro (3,6 triệu bảng) “các chi phí môi giới trung gian” trong thương vụ đó, còn khoản tiền môi giới mà Real trả năm nay không được tiết lộ.

Di Maria, được coi là người thừa ở Real Madrid, chuyển tới Old Trafford với giá gần 60 triệu bảng. Mendes đã xuất hiện tươi cười bên cạnh chiến lược gia người Hà Lan ở sân tập Carrington vào ngày Di Maria ra mắt.

Radamel Falcao chuyển từ Porto tới Atletico Madrid năm 2011 với giá 40 triệu euro (32 triệu bảng) với sự trung gian của Mendes (Gestifute nhận 3,7 triệu euro (3 triệu bảng) “chi phí trung gian” cho vụ này, cùng một công ty khác, Orel). Năm ngoái, Falcao tới Monaco với giá 50 triệu bảng, rồi nhờ sự thu xếp của Mendes, sang Man United mùa Hè vừa rồi với mức phí cho mượn rất cao, 6 tới 12 triệu bảng tùy theo nguồn tin. Eliaquim Mangala, hợp đồng trị giá 32 triệu bảng từ Porto tới Man City, cũng là khách hàng của Mendes, và 33% “quyền lợi kinh tế” của trung vệ này thuộc về một công ty có trụ sở tại Malta, Doyen, mà nhiều người tin rằng chỉ là sân sau của Mendes.

Costa bắt đầu nổi lên ở Atletico Madrid, nơi Mendes có ảnh hưởng rất lớn và có tin nói 30% “quyền lợi kinh tế” của tiền đạo này thuộc về một công ty thứ ba ở nước ngoài.

Hệ thống sở hữu của bên thứ ba

Mendes, cùng với Kenyon và nhiều tay lão luyện trong nghề buôn cầu thủ khác, có vẻ như đang muốn đưa hệ thống sở hữu của bên thứ ba đầy tranh cãi từ Nam Mỹ vào châu Âu.

Báo Anh The Guardian nói họ có các tài liệu từ năm 2012 cho thấy Mendes muốn huy động một khoản tiền 85 triệu euro (67 triệu bảng) từ các nhà đầu tư để mua quyền sở hữu các cầu thủ, thông qua các công ty ở Gibraltar và Jersey, những vùng lãnh thổ thuộc Anh và Pháp vốn đều là các thiên đường cho những công ty muốn trốn thuế. Gestifulte của Mendes và Opto, công ty của Penyon, là những đơn vị tư vấn cho các quỹ đầu tư, những người muốn tìm kiếm cầu thủ, thành lập quan hệ đối tác với cầu thủ và với CLB sở hữu họ ở TBN và BĐN, rồi sử dụng quan hệ của họ để bán những cầu thủ này với giá cao cho nhóm “Big 10”, các đội giàu nhất châu Âu.

Tài liệu nói trên quảng cáo sức mạnh áp đảo của Mendes ở BĐN, và những mối quan hệ rộng lớn của Kenyon trong thế giới bóng đá, bao gồm Mourinho. Tài liệu nói các CLB lớn ở BĐN, Porto, Benfica và Sporting Lisbon, một đội BĐN khác, Braga, và nhà vô địch La Liga kiêm Á quân Champions League mùa trước Atletico Madrid là những “đối tác dài hạn” của hai công ty do Mendes và Kenyon sở hữu.

UEFA không ủng hộ việc sở hữu của bên thứ ba với một cầu thủ, và Premier League cấm điều đó. Những nhà điều hành bóng đá cho rằng sở hữu của bên thứ ba gây nguy hại cho sự bền vững và minh bạch tài chính của các đội bóng.

Những hoạt động của Mendes và Kenyon rất có thể đã vi phạm luật FIFA với các tay môi giới cầu thủ. Điều 19.8 của luật này nói: “Những người môi giới của các cầu thủ phải tránh xảy ra xung đột lợi ích trong quá trình hoạt động”.

Điều 29.1 bắt buộc các CLB không được trả một phần phí chuyển nhượng cho người đại diện cầu thủ và cấm các tay môi giới “sở hữu bất cứ lợi ích nào trong các quyền lợi kinh tế và chuyển nhượng của cầu thủ trong tương lai”.

Mel Stein, chủ tịch Hiệp hội những người môi giới cầu thủ ở Anh, nói các tay cò có thể làm người đại diện và môi giới chỉ khi nào tránh được xung đột về lợi ích. “Điều không thể chấp nhận là kiếm tiền từ cả hai đầu mà không thể đảm bảo không có xung đột”, Stein nói. “Tôi cho rằng với sở hữu của bên thứ ba, điều đó là không thể”.

Mendes và Gestifute từ chối các câu hỏi từ báo chí Anh, trong khi FIFA hiện chưa bình luận gì. Cho tới giờ, có vẻ như FIFA và UEFA sẽ không mở điều tra về vụ Mendes.

Những hợp đồng đáng chú ý của Jorge Mendes

1997 (hợp đồng đầu tiên): Nuno Espirito Santo (từ Vitoria Guimaraes đến Deportivo).

2002: Hugo Viana (Sporting đến Newcastle, 8,5 triệu bảng).

2003: Cristinao Ronaldo (Sporting đến Man United, 12 triệu bảng), Ricardo Quaresma (Sporting đến Barcelona, 4,5 triệu bảng).

2004: Jose Mourinho Porto đến Chelsea), Paulo Ferrreira (Porto đến Chelsea, 13,2 triệu bảng), Ricardo Carvalho (Porto đến Chelsea, 20 triệu bảng), Tiago Mendes (Benfica đến Chelsea, 8,8 triệu bảng).

2006: Maniche (Dynamo Moskva đến Chelsea, mượn) 2007: Nani (Sporting đến Man United, 22,4 triệu bảng), Anderson (Porto đến Man United, 27 triệu bảng), Pepe (Porto đến Real Madrid, 24 triệu bảng), Simao Sabrosa (Benfica đến Atletico Madrid, 16,5 triệu bảng)

2008: Deco (Barcelona đến Chelsea, 8 triệu bảng), Jose Mourinho (đến Inter Milan), Felipe Scolari (đến Chelsea). 2009: Cristiano Ronaldo (Man United đến Real Madrid, 80 triệu bảng).

2010: Jose Mourinho (Inter Milan đến Real Madrid), Angel Di Maria (từ Benfica đến Real Madrid, 21 triệu bảng), Ricardo Carvalho (Chelsea đến Real Madrid, 7 triệu bảng)

2011: Fabio Coentrao (Benfica đến Real Madrid, 26,4 triệu bảng), Radamel Falcao (Porto đến Atletico Madrid, 32 triệu bảng), Sergio Aguero (Atletico Madrid đến Man City, 38 triệu bảng)

2013: James Rodriguez (Porto đến Monaco, 38,5 triệu bảng), Radamel Falcao (Atletico đến Monaco, 52,8 triệu bảng), Joao Moutinho (Porto đến Monaco, 22 triệu bảng), Ricardo Carvalho (Real Madrid đến Monaco, tự do).

2014: Angel Di Maria (Real Madrid đến Man United, 59, 7 triệu bảng), Diego Costa (Atletico Madrid đến Chelsea, 32 triệu bảng), Eliaquim Mangala (Porto đến Man City, 32 triệu bảng), James Rodriguez (Monaco đến Real Madrid, 71 triệu bảng), Radamel Falcao (Monaco đến Man United, mượn, 6,7 triệu bảng).


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm