Thế giới

Sân chơi “ảo” cho các phi công “ảo”

28/06/2008 17:45 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Thú chơi máy bay mô hình đã trở thành phong trào nở rộ ở TP.HCM và Hà Nội trong vài năm trở lại đây. Từ đó, đã hình thành nên những câu lạc bộ - ngoài đời và trên mạng - để nối kết những người có chung niềm đam mê đối với khoa học kỹ thuật và tốc độ.

Phi công “ảo” ngày càng nhiều

Các mô hình điều khiển từ xa (RC model, trong đó RC là viết tắt của radio control) thật ra đã có từ lâu trên thế giới. Mô hình có thể là trực thăng, máy bay, tàu, thuyền, ca nô, xe hơi… tức là tất cả các phương tiện giao thông thu nhỏ, có khả năng vận hành y như thật, và được điều khiển từ xa bằng thiết bị thu phát sóng vô tuyến cầm tay. Ngoài ứng dụng thực tế, dần dần, việc thiết kế và sử dụng các mô hình còn trở thành một thú chơi, một môn thể thao - giải trí cao cấp. 
Câu lạc bộ Hàng không phía Nam bay biểu diễn tại Đà Lạt
Ở Việt Nam hiện nay, trong số các mô hình được chơi thì máy bay và trực thăng có lẽ phổ biến nhất. Đây cũng là loại mô hình tinh vi nhất, khó điều khiển nhất và do đó, hấp dẫn nhất. Câu lạc bộ Hàng không phía Nam hiện có khoảng 400 thành viên ở TP.HCM và khu vực lân cận. Họ lập trang web clbhkphianam.com và vietpilots.com để cùng sinh hoạt, chia sẻ kiến thức trên mạng. Anh em chơi RC phía Bắc thì thành lập clbmohinh.com.
 
Nếu bạn là người mới bắt đầu quan tâm tới thú chơi máy bay mô hình thì bạn rất nên vào các trang web này. Tại đây, bạn sẽ được hướng dẫn đầy đủ, từ chất liệu để thiết kế mô hình (gỗ balsa, đuy-ra…) đến cách cầm bộ thu phát radio thế nào cho đúng, từ cách lắp ráp trực thăng cho đến những bí quyết cần nắm vững khi tập bay trực thăng lần đầu tiên… Quan trọng hơn cả, vào những website này và tiếp xúc với các thành viên của chúng, bạn sẽ cảm nhận được niềm đam mê cháy bỏng đối với công nghệ, khoa học kỹ thuật và ý chí sáng tạo. Người chơi bắt buộc phải hiểu rất rõ về cơ khí, khí động học, điều khiển học, kỹ thuật lái máy bay v.v.  
Máy bay mô hình đang cất cánh
Cộng đồng chơi mô hình điều khiển từ xa ở Việt Nam thậm chí đã lập hẳn một diễn đàn trên mạng tại địa chỉ rchobby365.com. Hobby là đam mê, còn 365 chỉ 365 ngày trong năm. Với gần 2.000 thành viên, trang web này là nơi những người đam mê RC chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và nhất là cảm giác “sướng không chịu được” khi cỗ máy do chính mình thiết kế và lắp ráp lao vút đi dưới sự điều khiển của chủ nhân. RCHobby365 có đủ các chuyên mục dành cho dân chơi các loại mô hình khác nhau: trực thăng điện, trực thăng nhiều tầng cánh, ôtô chạy điện, ôtô chạy máy nổ, máy bay cánh bằng, thậm chí cả xe tăng, đĩa bay, tàu ngầm…

Nghề chơi cũng lắm công phu…

Chơi máy bay mô hình khá tốn kém, bởi đó là những cỗ máy cực kỳ tinh xảo, ứng dụng công nghệ hiện đại của Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Đài Loan v.v. Có chiếc giá lên tới 6000$, như mô hình của chiếc F22 dùng động cơ phản lực mới xuất hiện ở Việt Nam. Mô hình rẻ cũng phải 200-300$ một chiếc. Nhiều người ưa tự mày mò lắp ráp thay vì mua đồ nhập khẩu, song dù vậy thì cũng phải mất rất nhiều thời gian và công sức tập luyện với “đứa con cưng” của mình. Mô hình máy bay vốn rất khó điều khiển, việc máy bay rơi, bổ nhào, vỡ hỏng… (thuật ngữ của dân chơi là “đập”) là “chuyện thường ngày ở huyện”, và đã bị “đập” thì dĩ nhiên là tốn tiền. Dù vậy, nếu đã tham gia, chẳng một ai bỏ được cái thú này.
Thụy Vũ (nhóm AC&M) say sưa với máy bay mô hình
Trên trang web, các phi công “ảo” khá hào phóng chia sẻ cho nhau nhiều kinh nghiệm rất thú vị trong quá trình lắp ráp, chế tạo và điều khiển mô hình. Chẳng hạn, thành viên có nick Manhsa khuyên: “Không nên set máy bay quá chuẩn, quá cân bằng vì nếu lỡ mất sóng, hết pin, mất điều khiển… thì máy bay bay mất tiêu luôn”.
 
Đại đa số thành viên các trang web chơi mô hình là dân kỹ thuật, trong đó một số lượng lớn là doanh nhân, còn lại là du học sinh, sinh viên các ngành kỹ thuật ở Hà Nội, TP.HCM và cả nước ngoài. Internet đã trở thành nơi kết nối họ với nhau trong niềm đam mê chung: đam mê khoa học công nghệ, đam mê tốc độ và bầu trời.
 
Ngân Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm