Sampdoria kỷ nguyên “hậu Del Neri”: Học theo “xe tăng” Đức

15/07/2010 11:24 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Cũng như Juventus, Sampdoria sẽ sớm khai mạc mùa giải mới bằng việc tham dự vòng play-off Champions League, bắt đầu vào giữa tháng 8. Nhưng các chuyển động của đội bóng này lặng lẽ hơn rất nhiều so với Juve.

Không bán ai, không mua ai, ít nhất là cho đến thời điểm này. Thực ra, Sampdoria đã bổ sung thủ môn 25 tuổi Gianluca Curci từ Siena theo dạng đồng sở hữu với Roma, nhưng đó chỉ là động thái tất yếu sau khi họ mất cả hai thủ môn số 1 Storari (trở về Milan sau khi mãn hạn mượn, rồi được bán cho Juve) và số 2 Castellazzi (chuyển nhượng tự do sang Inter), đồng thời cũng không thực sự đáng chú ý. Sự chuyển biến gần như duy nhất của đội bóng này so với mùa giải thành công vượt bậc vừa qua là trên ghế huấn luyện, với việc Domenico Di Carlo đến thay cho Luigi Del Neri, người chuyển sang Juventus.


Thách thức lớn đang đợi tân HLV Di Carlo, Ảnh Getty
Sự thờ ơ của Sampdoria trên thị trường khiến người ta cho rằng họ không có tham vọng ở mùa giải mới, đặc biệt khi cuộc phiêu lưu ở Champions League đang đón đợi. Nhưng mặt khác, điều đó cho thấy sự tự tin của đội bóng này vào khả năng và sức mạnh của mình. Có lý do để tin tưởng. Bất chấp đã mất hai nhân tố chủ chốt là GĐTT Marotta và HLV Del Neri, trong đó đặc biệt là Marotta, Sampdoria vẫn rất kiên quyết giữ lại những cầu thủ quan trọng nhất như Pazzini, Cassano, Ziegler, Palombo trước sự thèm muốn của các đối thủ. Theo tân HLV Di Carlo, đây chính là khâu quyết định để ông có thể tạo dấu ấn của mình ở đội bóng.

Để làm được điều ấy, Di Carlo khẳng định Sampdoria của ông sẽ có những thay đổi. Sơ đồ 4-4-2 dưới thời Del Neri sẽ bị dẹp bỏ, bất chấp đó là sơ đồ đưa đội bóng này đạt được thành công vang dội nhất trong gần 2 thập kỷ qua. Mục tiêu của Di Carlo là một Sampdoria mang phong cách tuyển Đức ở World Cup 2010: “Tôi muốn đội bóng chơi theo mô hình của đội tuyển Đức và tiếp cận với những xu hướng hiện đại nhất của bóng đá châu Âu”. Theo đó, Sampdoria sẽ đá 4-2-3-1 với chỉ duy nhất Pazzini ở tuyến đầu, Cassano sẽ chơi ở ngay phía sau anh hoặc đá lệch sang cánh trái, trong khi bộ đôi tiền vệ trụ chơi rất hay mùa vừa qua là Palombo-Poli sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa. Các tiền vệ cánh Mannini, Padalino sẽ được đẩy lên cao hơn, thậm chí là các hậu vệ cánh như Ziegler, Stankevicius cũng được cổ vũ lao lên phía trước như Lahm hay Boateng của “xe tăng” Đức.

Có thể thấy trước rằng Sampdoria của Di Carlo sẽ phát huy cao hơn sức mạnh tập thể, thay vì phụ thuộc nhiều vào cảm hứng của Cassano và sự hiệu quả của Pazzini như dưới thời Del Neri. Về lý thuyết, đó là toan tính hợp lý khi Samp phải phân phối sức cho hai đấu trường khắc nghiệt, nhưng hiệu quả đến đâu thì còn phải chờ, nhất là khi họ “bế quan tỏa cảng” với thị trường cầu thủ như hiện tại.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm