Sắc màu Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh tại Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam

21/11/2022 16:41 GMT+7 | Tin tức 24h

Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức từ ngày 18/11/2022 đến ngày 20/11/2022 tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. 

Đoàn nghệ nhân, diễn viên văn nghệ quần chúng của tỉnh Quảng Ninh tham gia Liên hoan với 03 nội dung theo Quy chế của Ban tổ chức, đó là: Trình diễn trang phục truyền thống; dệt và thêu thủ công truyền thống; Trưng bày triển lãm “Sắc màu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh”.

Sắc màu Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh tại Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022 21/11/2022 - Ảnh 1.

Phụ nữ Dao Thanh Phán dệt, thêu tại gian trưng bày triển lãm

Trong nội dung trình diễn trang phục truyền thống đoàn tỉnh Quảng Ninh đã mang đến trình diễn và giới thiệu tại Liên hoan bộ trang phục Bà Then của dân tộc Tày, huyện Bình Liêu; bộ trang phục truyền thống ngày thường của phụ nữ và cô dâu, chú rể dân tộc Sán Chỉ, huyện Bình Liêu; trang phục ngày thường (nam, nữ) và trang phục cô dâu, chú rể người Dao Thanh Phán của huyện Bình Liêu; bộ trang phục ngày thường (nam, nữ) của dân tộc Sán Dìu huyện Tiên Yên.

Nội dung trình diễn thêu và dệt, đoàn Quảng Ninh đã giới thiệu dệt lụa tơ tằm thủ công truyền thống của dân Tày và thêu thủ công truyền thống của người Dao Thanh Phán huyện Bình Liêu.

Nội dung trưng bày triển lãm, đoàn Quảng Ninh đã lựa chọn 20 hình ảnh tiêu biểu giới thiệu về những tiềm năng, thế mạnh phát triển của tỉnh và các tập quán văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn Quảng Ninh; trưng bày và giới thiệu 15 bộ trang phục truyền thống tiêu biểu của các dân tộc trong tỉnh; giới thiệu các sản vật ẩm thực tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số như bánh chưng Gù, nấm lim, trà Hoa Vàng, mật ong, miến dong, v.v…ngoài ra còn nhiều sản phẩm OCOP của Quảng Ninh cũng được giới thiệu tại Liên hoan. Bên cạnh đó là hoạt động giới thiệu và quảng bá bằng nhiều loại hình như tập sách, tờ rơi, tờ gấp, đĩa hình…về các thế mạnh và điểm đến hấp dẫn của du lịch Quảng Ninh đến đông đảo du khách, nhân dân và các đoàn bạn về với Liên hoan.

Sắc màu Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh tại Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022 21/11/2022 - Ảnh 2.

Gian trưng bày triển lãm Đoàn tỉnh Quảng Ninh

Sau 03 ngày hoạt động chính của Liên hoan, Ban tổ chức đã trao tặng cho đoàn Quảng Ninh 01 Bằng khen của Bộ VHTTDL. Kết quả các nội dung dự thi, đoàn Quảng Ninh đoạt 01 giải A nội dung trình diễn trang phục của người Dao Thanh Phán; 02 giải B nội dung trình diễn trang phục của dân tộc Sán Chỉ và Sán Dìu; 01 giải C nội dung trình diễn trang phục của dân tộc Tày. Nội dung trưng bày triển lãm được trao giải B. Nội dung thêu, dệt thủ công truyền thống được trao giải C.

Sắc màu Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh tại Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022 21/11/2022 - Ảnh 3.

Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh nhận Bằng khen của Bộ VHTTDL

Cùng với các hoạt động dự thi, đoàn Quảng Ninh còn đưa 03 Nghệ nhân Văn hóa tham dự các hoạt động tham quan và dự Hội nghị vinh danh các Nghệ nhân Văn hóa; tham dự Hội thảo khoa học về giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay do Bộ VHTTDL tổ chức.

Vũ Thị Hiền

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm