Thâm nhập nơi băng tuyết phủ kín

13/01/2011 10:51 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Những ngày này, các tỉnh miền núi phía Bắc chìm trong giá lạnh, nơi lạnh nhất chính là đỉnh Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, (Lạng Sơn), nơi có độ cao 1.400m so với mặt nước biển, nhiệt độ nhiều ngày nay luôn dưới 0 độ.

Khi chúng tôi có mặt tại Mẫu Sơn, toàn bộ khu vực đỉnh núi Mẫu Sơn phủ kín băng tuyết.

Làm việc ở nơi lạnh nhất nước

Quãng đường 8,5km lên đỉnh núi Mẫu Sơn đã bị đóng băng. Sáng 12/1 do mặt đường đóng băng trơn trượt nên một chiếc xe tô tô chở khách du lịch bị đâm vào taluy và bị hỏng nặng.

Tuy nhiên, ở nơi lạnh nhất nước ấy luôn có những người quanh năm bám trụ, đó là những cán bộ kỹ thuật phát sóng của Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

Anh Sinh (ngoài cùng bên phải) trở thành nhân vật để du khách chụp ảnh lưu niệm

Anh Vương Văn Sinh, dân tộc Tày, cán bộ của Đài, vừa đi kiểm tra cột phát sóng về, anh cho biết: “Hôm nay, nhiệt kế của trạm đo được đã âm 4 độ. Lạnh chưa từng thấy. Hiện tượng băng tuyết dày đặc hơn gấp nhiều lần so với 5 ngày trước đây, khi xuất hiện băng đá đầu mùa. Tại khu vực cột phát sóng truyền hình có nhiều tảng nước đá có đường kính từ 20cm đến 30cm rơi xuống nhiều như mưa đá. Phạm vi xuất hiện băng tuyết bao phủ gần 5km từ đỉnh núi trở xuống. Đây là hiện tượng hiếm gặp vì tại nơi này rất ít khi băng tuyết xuất hiện dưới độ cao 1.000m”.

Ngoài anh Sinh cùng và đồng nghiệp, Mẫu Sơn còn có nhân viên và chủ của 9 khách sạn khu vực Mẫu Sơn, thấp hơn phía dưới là công ty TNHH Mẫu Sơn. Anh Sinh cho biết, toàn bộ hệ thống điện tại khu vực Mẫu Sơn đã bị cắt, trước đó trạm hạ thế của trạm phát sóng Mẫu Sơn đã bị chập điện do nước đóng băng làm hỏng một máy phát thanh 10KW, đài phải tạm ngừng tiếp sóng kênh VOV2. Hiện các khách sạn đã đóng cửa, nhân viên cũng nghỉ vì thời tiết quá khắc nghiệt.

Khổ vì nước đóng băng

Công ty TNHH Mẫu Sơn nằm tại km 11 cách đỉnh Mẫu Sơn 3km đã phải ngừng hoạt động từ vài ngày nay. Ông Nông Chí Đông - GĐ Công ty TNHH Mẫu Sơn cho biết: Công ty chuyên khai thác, sản xuất nước khoáng tinh khiết Mẫu Sơn, song do nhiệt độ xuống quá thấp, nguồn nước khoáng đã bị đóng băng, cộng với mất điện nên công ty không thể hoạt động. Trước đây, trung bình mỗi ngày công ty sản xuất được 1 nghìn bình nước khoáng Mẫu Sơn trị giá 20 triệu đồng thì nay bị ngừng hoạt động hoàn toàn.

Khách du lịch say sưa chụp ảnh băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn
Toàn bộ khu vực đỉnh Mẫu Sơn chung một bể tích nước lớn, sau đó dùng máy bơm qua hệ thống đường ống. Tuy nhiên, do Mẫu Sơn mất điện và đường ống nước bị đóng băng, nên muốn dùng nước, người dùng phải ra gánh nước trực tiếp.

Trong những ngày giá rét này, Mẫu Sơn chỉ có anh Sinh và một số khách du lịch. Khách du lịch đến xem băng tuyết chỉ trong độ nửa giờ thì áo và tóc đã bị băng giá phủ kín, chân tay lạnh buốt.

Để “tồn tại” trên đỉnh Mẫu Sơn, hàng ngày, trạm phát sóng chạy máy phát để cung cấp điện. Cứ 4h40 phút sáng, anh Sinh lại trở dậy để thực hiện phát sóng phát thanh và đến 5h15 phát sóng truyền hình. Công việc của các anh kết thúc vào 12 giờ đêm, khi hết giờ phát sóng. Thức ăn được Đài tiếp tế bằng ô tô chở lên đỉnh Mẫu Sơn. Anh Sinh cho biết: “Sống cách nhà có mấy chục cây mà như xa lắm. Những đêm giá rét thế này, gia đình liên tục gọi điện hỏi thăm xem sinh hoạt thế nào, nghe giọng người thân như thế cũng đỡ lạnh”.

“Cứ 10 ngày, hết đợt trực anh em lại “xuống núi” thay phiên nhau nghỉ. Trạm có 2 lò sưởi do Đài trang bị, đó là chỗ dựa để anh em chống chọi qua mùa Đông” - Anh Sinh cho biết.

Vy Dung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm