Góc nhìn: Vấn đề của Van Persie và Hà Lan

02/07/2010 11:33 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - World Cup lần thứ 19 sắp trôi qua. Đã từng có 18 đội hân hoan dâng cao chiếc cúp danh giá, cũng có từng ấy đội sụp đổ xuống sân cỏ với nỗi cay đắng tột cùng. Trong 18 đội về nhì ấy người Đức có 2 lần liên tiếp (1982-1986), Hà Lan cũng hai lần liên tiếp (1974-1978). Nhưng chỉ có thất bại đúp của Hà Lan là hay được nhắc đến có lẽ vì hai thất bại vĩ đại ấy là của cùng một thế hệ vàng của bóng đá Hà Lan và chính kẻ chiến bại ấy đã khai sinh ra bóng đá tổng lực. Đội hình Hà Lan ngày ấy chưa có những cầu thủ nhập cư, đa số đều dong dỏng cao như Johan Cruyff.

Trong đội hình Hà Lan tại World Cup này chỉ có Robin van Persie là có thể hình và lối chơi giống với các bậc tiền bối nhất. Van Persie được coi là thần đồng của bóng đá Hà Lan. 18 tuổi đã là thành viên chính thức của Feyenoord. Từ 2001 đến 2004, chơi 59 trận ghi 15 bàn. Nhưng trên cả những con số thuyết phục đó là một lối chơi giàu kỹ thuật và đẹp mắt. Van Persie lập tức lọt vào con mắt tinh tường của Arsene Wenger. Năm 2004 van Persie gia nhập Arsenal, đã có đàn anh Denis Bekamp ở đó. Một môi trường thuận lợi, thầy giỏi, phong cách của đội bóng phù hợp với sở trường. Van Persie có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp. Được tham gia hai giải đấu lớn Word Cup 2006 và EURO 2008, van Persie đều có bàn thắng và có đóng góp vào lối chơi của đội bóng áo Cam.


Van Persie vẫn chưa tỏa sáng, Ảnh Getty
Bước vào World cup này, van Persie chưa đầy 27 tuổi (48 trận 19 bàn cho Hà Lan), lại không bị quá tải do vừa bình phục chấn thương. Có lẽ vì thế Bert van Marwijk thẳng tay gạt bỏ van Nistelrooy (hôm qua tròn 34 tuổi). Nhưng vấn đề ở chỗ van Persie mới chơi vài trận cho Arsenal trong vai trò trung phong cắm. Mà tính chất của giải vô địch 38 vòng đấu khác hẳn với những trận đấu một mất một còn.

Bốn trận đấu đã qua, van Persie có lẽ là trung phong nhận điểm kém nhất so với 31 trung phong còn lại. Lỗi một phần do HLV Marwijk. Van Persie chỉ chơi hay trong đội hình 4-4-1-1, núp sau trung phong, hoạt động rộng cả trái lẫn phải, cần khoảng trống trước mặt. Van Persie đặc biệt nguy hiểm khi cầm bóng ở hai biên ngang vạch 16m50. Các hậu vệ ở Premier League nhiều lần khốn đốn vì những pha quặp bóng rất gọn và dẻo của van Persie. Với thể hình mỏng, ưa thích lối chơi kỹ thuật lại chỉ có kèo trái rất khó để chơi tốt vai trò trung phong cắm . Những trung phong cắm thường chơi đều hai chân.  Hiếm hoi chỉ có Adriano (Brazin), Vieri (Italia) nhưng cũng không bền.

HLV Marwijk liệu có dám đổi vị trí của van Persie và Dirk Kuyt (một cựu trung phong của Feyenoord). Cho dù có sự thay đổi ấy và cả hai chơi tốt thì Hà Lan cũng khó có cửa vượt qua Brazil. Từ đầu giải hàng phòng ngự Brazin mới lọt 2 quả ở những phút cuối trận mà khi ấy họ đang dẫn đối phương 2 và 3 trái.

Đội tuyển Hà Lan đã xuông cấp so với 2 năm trước. Mong sao đêm nay họ đừng quá tệ để người hâm mộ được chứng kiến một trận cầu hay.

Đặng Gia Mẫn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm