09/01/2014 09:27 GMT+7 | Văn hoá
(Thethaovanhoa.vn) - Ông trùm trong làng giải trí thế giới, Run Run Shaw (Thiệu Dật Phu) được biết đến là người đã đặt nền móng đầu tiên cho ngành điện ảnh ở Hong Kong (Trung Quốc) nhưng ông cũng là người đã dành trọn cuộc đời để làm từ thiện.
Thúc đẩy phong trào hiến máu ở Hong Kong
Hãng phim Shaw Brothers do anh em nhà Shaw thành lập ở Hong Kong vào năm 1957
Năm 1966, Hội Chữ thập đỏ gặp phải những khó khăn. Tổ chức này không có tiền để duy trì hoạt động cũng như lượng máu dự trữ còn rất ít. Đại diện Hội Chữ thập đỏ đã gọi điện tới Run Run Shaw.
Ông trùm điện ảnh Hong Kong đã tiếp nhận lời đề nghị giúp đỡ của Hội Chữ thập đỏ theo một cách hoàn toàn khác biệt. Ông tổ chức một buổi chiếu phim từ thiện với giá vé vào cửa lên tới 1.000 HKD cho mỗi một cặp vợ chồng đến tham dự. Ủy ban Chữ thập đỏ hoàn toàn bất ngờ. Liệu có ai sẵn sàng trả số tiền lớn như vậy để đến xem buổi chiếu phim từ thiện của Run Run Shaw?
Ông trùm điện ảnh Hong Kong đã tổ chức bữa tiệc chiếu phim ngay tại căn nhà của mình ở trụ sở hãng phim. "1.000 HKD cho một lý do chính đáng không có gì là đắt đỏ, Run Run Shaw đã giải thích như vậy. Buổi chiếu phim hôm đó chật cứng người đến tham dự".
Số tiền quyên góp cho Hội Chữ thập đỏ đã được giải quyết. Sau đó ông Run Run Shaw bắt đầu quan tâm hơn đến hoạt động của Hội. Ông đã nhận ra rằng mê tín dị đoan cùng những hủ tục phong kiến đã ngăn cản người dân tham gia hiến máu. Từ đó, Run Run Shaw đã có cách ủng hộ phong trào hiến máu của riêng mình.
Những diễn viên tham gia bộ phim của Run Run Shaw và các ngôi sao điện ảnh đều được yêu cầu hiến máu. Ông cũng là người đã thuyết phục người dân Hong Kong tham gia hiến máu, nói rằng hiến máu là một phần cam kết đối với xã hội.
Năm 1966, 20.435 đơn vị máu được hiến tặng ở Hong Kong, chủ yếu đến từ các binh sĩ người Anh. Vào năm ngoái, khoảng 170.000 người dân địa phương đã hiến tổng cộng 247.007 đơn vị máu, con số cao nhất được ghi nhân từ trước đến nay.
Thành lập giải thưởng "Nobel" của châu Á
Run Run Shaw trong lễ cưới người vợ thứ hai năm 1997
Run Run Shaw đến Hong Kong vào năm 1957, ông đã xây dựng hãng phim riêng tại Water Bay. Gần như một mình ông đã hồi sinh ngành điện ảnh Hong Kong. Trong vòng 25 năm, hãng phim Shaw Brothers đã thực hiện hơn 900 bộ phim khác nhau. Run Run Shaw đã tạo nên một hướng đi mới trong ngành điện ảnh với những cảnh đấu kiếm, những câu chuyện ma bí ẩn và môn võ kung fu đẹp mắt.
Thành công trong sự nghiệp, ông Run Run Shaw không quên đóng góp cho xã hội. Ông cam kết giúp đỡ những người kém may mắn, Run Run Shaw cho rằng đó luôn là trách nhiệm của ông.
Năm 1985, ước tính Run Run Shaw đã quyên góp khoảng 1 tỷ HKD với mục đích từ thiện. Xuất thân là một doanh nhân, ông trùm điện ảnh Hong Kong muốn nhìn thấy những đồng tiền của mình được sử dụng một cách hợp lý. Ông hướng đến mục tiêu nâng cao giáo dục, y tế đem lại một nền tảng phát triển bền vững cho Hong Kong và cả Trung Quốc.
Run Run Shaw đã thành lập quỹ từ thiện riêng mang tên Run Run Shaw Charitable Trust và The Shaw Foundation. Các quỹ từ thiện này thúc đẩy giáo dục, nghiên cứu khoa học và công nghệ, dịch vụ y tế, thúc đẩy phúc lợi xã hội và văn hóa - nghệ thuật. Hoạt động gần đây nhất của ông là việc thành lập giải thưởng Shaw vào năm 2002. Giải thưởng có trị giá lên tới 1 triệu USD dành cho 3 người có những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực thiên văn học, y học và toán học hàng năm.
Giải thưởng lần đầu tiên được trao vào năm 2004. Kể từ dó, giải thưởng Shaw được mô tả như giải Nobel của châu Á.
Xây dựng ngành điện ảnh Hong Kong từ bàn tay trắng
Run Run Shaw cùng hai con trai Harold (trái) và Vee-Ming
Run Run Shaw hay còn có tên là Thiệu Dật Phu, ông sinh ra tại Thượng Hải vào năm 1906 (1907 theo một số hồ sơ khác nhau). Ông tốt nghiệp trường YMCA Thượng Hải, nơi có chương trình dạy tiếng Anh tuyệt vời.
Cùng với người anh tra Runme và Runje, Run Run Shwa đã thực hiện bộ phim đầu tiên vào năm 1924. Ông trùm điện ảnh Hong Kong không giấu diếm tình yêu cuộc sống của mình.
"Những người dân di cư Trung Quốc làm việc tại các mỏ thiếc và các xưởng khai thác gỗ, họ không có tiền để đến thưởng thức nghệ thuật tại nhà hát. Họ không thể đến xem phim, vậy nên chúng tôi đã chiếu phim cho họ", ông Run Run Shaw nhớ lại.
Rạp chiếu phim di động của anh em nhà Shaw bắt đầu từ đó. Những băng ghế, màn hình, máy chiếu và máy phát điện đã đem bộ phim của Shaw đến với người dân Trung Quốc ở Thượng Hải. Anh em nhà Shaw khi đó đã mơ về một nhà hát của riêng mình nếu như công việc kinh doanh trở nên thuận lợi.
Vở nhạc kịch đầu tiên sử dụng tiếng Quảng Đông đã thu hút sự chú ý của người dân ở Quảng Châu. "Chi phí sản xuất vở nhạc kích tiêu tốn 5000 HKD nhưng chúng tôi đã thu về tới 590.000 HKD. Vở nhạc kịch đã phá vỡ mọi kỷ lục khi đó", ông Run Run Shaw nhớ lại.
Thành công tạo điều kiện để anh em nhà Shaw cho ra mắt bộ phim sử dụng tiếng Bahasa. Bộ phim đã thu hút một lượng lớn khán giả là người mang dòng máu Malaysia Anh và Đông Ấn - Hà Lan.
Năm 1939, ông Run Run Shaw tự hào đã gây dựng được 139 rạp chiếm phim Shaw Brothers trên khắp khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên chiến tranh cùng với cuộc xâm lược đến từ Nhật Bản đã phát hủy hoàn toàn những gì ông từng gây dựng. "Ngày đó chúng tôi đã mất tất cả".
Sau đó, một quan chức cấp cao trong quân đội Nhật Bản đã đưa ra đề nghị mà Run Run Shaw không thể từ chối. Ông được quyền mở lại rạp chiếu phim để phục vụ cho binh lính Nhật.
Hòa bình trở lại trong khi thị hiếu của khán giả Trung Quốc đã thay đổi. Người dân hướng đến những bộ phim của Hollywood trong khi điện ảnh Hong Kong, Trung Quốc gần như không thể phát triển ở thời điểm đó.
Năm 1957, ông đến Hong Kong, trả 135 cent cho mỗi mét vuông đất và bắt đầu một cuộc cách mạng về điện ảnh.
Xu hướng mối tình trong các triều đại phong kiến cổ xưa dần thay đổi bằng những bộ phim có cảnh đấu kiếm là chủ đạo. Dần dần những câu chuyện ma, những thể loại phim kung fu đã đưa điện ảnh Hong Kong nổi tiếng trên khắp thế giới.
Trở thành ông trùm điện ảnh Hong Kong, Chủ tịch kênh truyền hình TVB, ông Run Run Shaw đã có cơ hội chụp ảnh với các ngôi sao nổi tiếng trên thế giới như Elizabeth Taylor và Sophia Loren. Ông từng được nữ hoàng Anh Elizabeth II phong tước hiệp sĩ năm 1977.
Nhưng niềm hạnh phúc lớn nhất của Run Run Shaw là ông đã có cơ hội để đóng góp cho xã hội, cho sự phát triển của nhân loại.
Những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời Run Run Shaw: 1906 Run Run Shaw (Thiệu Dật Phu) sinh ra ở Thượng Hải. Ông là người con thứ 6 trong một gia đình làm nghề dệt. 1924 Ông đồng sáng lập hãng phim ở Thượng Hải với những người anh em. Hãng phim sau này mang tên Shaw Brothers. 1928 Ông đến Singapore với người anh trai Runme Shaw để khai thác thị trường phim còn mới mở ở quốc gia này. 1937 Ông kết hôn với người vợ đầu tiên, Wong Mee-chun. Bà đã qua đời năm 1987. 1957 Ông đến Hong Kong, tái lập hãng phim Shaw Brothers ở Clear Water Bay. Hãng phim tư nhân lớn nhất châu Á vào thời điểm đó. 1967 Ông xây dựng kênh truyền hình ở Hong Kong hay còn được gọi là TVB. 1985 Ông tặng trường Đại học Trung Quốc 110 triệu HKD 1990 Thành lập Học viện Khoa học sau khi Run Run Shaw được vinh danh cho những đóng góp trong sự phát triển giáo dục Trung Quốc. 1997 Ông cưới người vợ thứ hai, Mona Fong Yat -wah. 2002 Thành lập giải thưởng Shaw cho các nhà khoa học nghiên cứu thiên văn học, toán học và y học. Giải thưởng lần đầu tiên được trao vào năm 2004. 2011 Ông bán toàn bộ 26% cổ phần ở TVB trị giá 6,26 tỷ HKD và sống ẩn dật từ đó. 2014 Run Run Shaw qua đời tại nhà riêng ở tuổi 107. |
Nguyễn Hồng Đăng
Tổng hợp
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất