(TT&VH) - Ngoại hình hấp dẫn, giàu có, đầy lòng nhân ái, còn độc thân, không có con cái… Đó là những dòng chữ thường gặp tại các trang web “Tìm kiếm bạn đời” trên Internet, đăng bên cạnh những bức ảnh có thể khiến người tìm kiếm nhanh chóng phải “xiêu lòng”. Nhưng một công trình khảo sát toàn châu Âu vừa công bố cho thấy: Có tới 58% nội dung quảng cáo ở các trang web nêu trên là… lừa đảo.
Ngày nay, những người muốn tìm việc làm, mua ô tô hay thuê nhà đều có thể tìm kiếm trên Internet, một công cụ có khá nhiều tiện ích. Qua Internet, người ta có thể nhìn thấy toàn bộ chi tiết chiếc ô tô mà họ lùng mua hoặc những nét cơ bản, ánh sáng và bài trí chi tiết của căn hộ mà họ muốn thuê v.v… Chỉ cần một vài cú nhấn “con chuột” máy tính là mọi thứ cứ hiển hiện trước mắt mà không cần phải đi lại mất công.
Trái tim “biết nói…dối”

Theo một công trình nghiên cứu toàn châu Âu về mức độ trung thực trên các trang web “tìm kiếm bạn đời” do hãng Logitech của Thụy Sĩ vừa thực hiện, có tới 58% người tìm bạn đời qua Internet hoàn toàn vỡ mộng ngay trong kỳ hò hẹn đầu tiên.
Những lĩnh vực dễ lừa
Đối với những người tìm bạn đời quan Internet, ngoại hình là một yếu tố có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Con người thường có thói quen “nhìn mặt mà bắt hình dong”. Chính vì vậy mà hàm lượng “dối trá” về ngoại hình cũng đạt mức cao nhất. Tuy hai bên có thể dễ dàng trao đổi ảnh cho nhau qua thư điện tử, nhưng hầu hết các bức ảnh này đều thiếu trung thực vì đương sự thường gửi những bức ảnh thời trẻ của mình, hoặc gửi những tấm hình chụp từ vị trí trông mình đẹp nhất, thậm chí là sản phẩm của chương trình photoshop.
Bà Barbie Adler, Giám đốc dịch vụ mai mối Selective Search cho biết, tháng một năm nay công ty thu được lợi nhuận tốt nhất so với cùng thời điểm này các năm trước.
Đã có 17 năm hoạt động, dịch vụ mai mối "It's Just Lunch" có văn phòng tại 100 địa điểm khác nhau cho biết, mặc dù đang gặp nhiều khó khăn trong thời khủng hoảng kinh tế song các khách hàng tìm đến họ không hề tiếc tiền chi 1.800 USD để được tham gia các buổi ăn trưa hay đi uống nước do công ty này tổ chức nhằm tìm được một nửa của đời mình. Nhờ thế mà năm 2008 doanh thu của công ty tăng 8% và trong tháng 1 vừa qua, doanh thu cũng tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.
T.V
Có tới 72% người Italia tìm bạn đời trên Internet than phiền rằng họ đã bị đánh lừa, trong khi tỷ lệ “bị lừa” ở người Đức là 58%, người Pháp - 56% và người Anh - 55%.
Trong danh mục những điều mà người ta hay dối trá nhất trên các trang web môi giới bạn đời, sau ngoại hình là cân nặng, hiện chiếm hàng thứ hai. Trên thực tế, đám bạn đời “bằng xương, bằng thịt” thường nặng hơn quảng cáo từ vài đến… vài chục cân. May mắn là ngày nay hói đầu không còn bị để ý như cách đây vài chục năm, nếu không người ta còn vỡ mộng hơn nữa khi phát hiện đối tác đội tóc giả.
Chớ vội vàng!
Vậy làm thế nào để những người tìm bạn đời trên Internet bớt bị đánh lừa? Hãng Logitech khuyên cách tốt nhất là nói chuyện trực tiếp qua webcam. Hãng này khuyên: “Hãy làm quen với nhau trong một buổi giao tiếp trực tuyến qua webcam. Qua đó, người ta có thể loại trừ khả năng ảnh chân dung được chỉnh sửa và phát hiện ra được nhiều đặc điểm khác để bớt thất vọng khi gặp nhau ở ngoài đời”.
Theo Logitech, sau khi nói chuyện trực tuyến qua webcam, dù chưa có ấn tượng với người mình muốn làm quen, những người tìm bạn đời cũng không hề bỏ qua cơ hội gặp nhau trực tiếp. Có tới 45% người Đức và người Anh được hỏi cho biết họ đã hẹn hò gặp nhau sau khi nói chuyện qua webcam.