Roy Hodgson: Hãy coi chừng người Pháp

14/10/2013 20:34 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu có một đội bóng nào khiến ĐT Anh phải e ngại nếu phải đối mặt ở vòng play-off thì đó chính là ĐT Pháp.

So với ĐT Pháp, "Tam sư" tỏ ra kém hơn ở những giải đấu quốc tế. Bằng chứng là ĐT Anh đã không thể giành được vinh quang nào ở World Cup 1998 và EURO 2000, hai giải đấu đã chứng kiến sự lên ngôi của "Les Bleus". Và một trong những lí do mà "Tam sư" không thể giành được thành công ở hai giải đấu này là bởi họ thiếu một trung tâm đào tạo bóng đá như Clairefontaine của người Pháp. Bởi vậy, LĐBĐ Anh đã xây dựng St George’s Park, nơi được coi như Clairefontaine của người Anh.

Mặc dù vậy, lúc này ĐT Pháp đã không còn ở đỉnh cao như trước nữa. Họ cũng đang phải chật vật để tìm chiếc vé tới World Cup. Những người trong LĐBĐ Anh, vốn được truyền cảm hứng từ lò Clairefontaine để xây dựng nên St George’s Park, không hề muốn "Tam sư" đối đầu với ĐT Pháp ở vòng play-off.


Ribery ăn mừng với các đồng đội về bàn thắng vào lưới ĐT Australia - Ảnh: Getty

Mặc dù ĐT Pháp không thể trực tiếp giành vé đến World Cup và nhiều khả năng phải dự vòng play-off, song khó có thể chỉ trích được phong độ của họ ở vòng bảng khi mà phải nằm chung bảng với ĐT Tây Ban Nha, đang là ĐKVĐ World Cup và EURO. Ở trận đấu gần đây với Australia, đội bóng đã giành vé tới World Cup, ĐT Pháp đã có một chiến thắng tưng bừng với tỉ số 6-0. Do đó, sức mạnh của "Les Bleus" lúc này là không thể xem thường.

Laurent Blanc, người đã từ chức HLV của mình ở "Les Bleus" sau trận thua 2-0 trước ĐT Tây Ban Nha ở tứ kết EURO 2012, đã nở một cười buồn khi ĐT Pháp và ĐT Tây Ban Nha được xếp chung bảng vào tháng 7-2011. Ông không ngần ngại phát biểu trước các phóng viên: "ĐT Tây Ban Nha thống trị bóng đá châu Âu và thế giới. Và ĐT U21 của họ cũng rất giỏi".

Mặc dù vậy, Laurent cũng tỏ ra lạc quan về việc phải đụng độ với ĐT Tây Ban Nha: "Đó sẽ là một trận đấu khó khăn. Nhưng nó sẽ là một trận đấu hay bởi vì phải đụng độ với với đội bóng mạnh nhất luôn luôn làm giàu kinh nghiệm. Tôi hy vọng bạn có thể đo được sự tiến bộ mà chúng tôi đã có và khoảng cách giữa chúng tôi và một đội bóng giống như Tây Ban Nha sẽ được thu hẹp sau trận đấu".


HLV Larent Blanc - Ảnh: Getty

Tuy nhiên ĐT Pháp vẫn không học hỏi được gì nhiều và khoảng cách giữa họ và ĐT Tây Ban Nha vẫn bị nới rộng ra, khi mà "Les Bleus" bị đội bóng của HLV Del Bosque đánh bại với tỉ số 2-0 tại Donetsk. Đó là một bước tiến của ĐT Tây Ban Nha trên con đường chinh phục chức VĐ EURO 2012. 

Một tuần sau khi trở về từ EURO 2012, Laurent Blanc đã từ chức, một lần nữa xuất hiện thông tin rằng chính những bất ổn trong nội bộ "Les Bleus" từ phía các cầu thủ đã phá hoại cơ hội của họ với những màn ẩu đả và nổi loạn. Sự việc này khiến người ta nhớ lại những bất ổn trong nội bộ ĐT Pháp ở các giải đấu trước.

Jacques Santini cũng đã kết thúc sự nghiệp HLV ở ĐT Pháp sau EURO 2004, khi đưa "Les Blues" tới tứ kết. Ông đã phát biểu với những lời lẽ đầy thất vọng về đội tuyển: "Tôi đã là một HLV tốt. Nhưng họ đã phụ bạc những điều tích cực mà tôi đem đến".

World Cup 2006 kết thúc với ĐT Pháp bằng một cú "thiết đầu công" của Zidane. Tuy nhiên anh đã truyền cảm hứng để ĐT Pháp lọt vào trận chung kết, trong khi nội bộ của "Les Bleus" dưới thời HLV Raymond Domenech đã khi đó có những vết rạn và những bất ổn nội bộ ấy đã mở rộng vào 4 năm sau đó. 

Ở EURO 2008, Domenech đã không ngừng chỉ trích các học trò khi ĐT Pháp xếp bét bảng với duy nhất 1 điểm: "Chắc chắn các cầu thủ đã không làm điều mà họ phải làm. Các cầu thủ phải cho thấy bản thân họ xứng đáng với chiếc áo ĐT Pháp". Mặc dù với thất bại đó, Domenech vẫn không bị LĐBĐ Pháp (FFF) sa thải và tiếp tục dẫn dắt ĐT Pháp ở World Cup 2010. Tuy nhiên, vị chiến lược gia bảo thủ này đã khiến FFF phải trải giá.


Domenech và Anelka được lên mặt báo vì scandal ở World Cup 2010 - Ảnh: CNN

Pháp đã tới World Cup 2010 nhờ chiến thắng ở vòng play-off trước ĐT Ireland. Tuy nhiên đó lại là sự khởi đầu của những trò lố bịch trong nội bộ ĐT Pháp tại Nam Phi. Lần thứ hai, Pháp xếp bét bảng và chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận đấu ở vòng bảng. Sự rối loạn của "Les Bleus" ở ngoài sân phần nào lí giải cho thành tích bết bát đó của Domenech và các học trò. Vào giờ nghỉ giải lao trong trận đấu với Mexico, Domenech đã yêu cầu Anelka nỗ lực hơn để ghi bàn nhưng cầu thủ này đã lăng mạ người thầy của mình. Ngay lập tức Anelka bị thay ra và bị đuổi khỏi đội tuyển sau trận đấu đó. Đây là quyết định đã kích động những người đồng đội của anh và đã dẫn đến việc họ bỏ tập.


Sau cuộc họp này, Evra (ở giữa) và các đồng đội đã bỏ tập - Ảnh: AFP

Những cuộc nói chuyện trong phòng thay đồ của ĐT Pháp đã được phơi bày trên mặt báo. Domenech đã bị sa thải khi trở về nước. Anelka bị cấm thi đấu 18 trận cho ĐT Pháp. Trong khi đó, Evra bị cấm 5 trận còn Ribery và Jeremy Toulalan bị cấm 1 trận.

Trong cuốn tự truyện của mình, Domenech đã không ngần ngại gọi đội các học trò của mình là "một lũ đần" và Samir Nasri là "biểu tượng về sự ích kỉ". Thế nhưng, sự than phiền đó chỉ làm nổi bật lên nhược điểm của Domenech.

Nasri là cầu thủ phải nhận án phạt cấm thi đấu 3 trận cho ĐT Pháp sau khi có lời lẽ thiếu văn hóa với phóng viên và suýt nữa gây gổ. Anh cũng đã ẩu đả với Alou Diarra khi Blanc và Hatem Ben Arfa đang cãi nhau trước khi cầu thủ của Newcastle thách HLV đuổi mình về nhà.

Trong quá khứ, ĐT Pháp đã thành công với kì EURO tổ chức ở Hà Lan, bất chấp mối quan hệ rạn nứt giữa các cầu thủ. Song, trong khoảng thời gian Domenech và Laurent Blanc cầm quân, các cầu thủ Pháp đã không xóa bỏ được những hiềm khích với nhau cũng như với HLV và hậu quả tất yếu là màn trình diễn tệ hại của họ ở trên sân. Tuy nhiên lúc này, bộ mặt của ĐT Pháp đã thay đổi khi Didier Deschamps được bổ nhiệm làm HLV, sau khi Blanc từ chức. Ông đã có biện pháp "điều trị" những cầu thủ tài năng của mình.


Với HLV Didier Deschamps, ĐT Pháp đã đoàn kết trở lại - Ảnh: Getty

Với 14 điểm, ĐT Pháp gần như chắc chắn sẽ phải đá play-off. Họ kém đội xếp đầu bảng là ĐT Tây Ban Nha tới 3 điểm. Đó là hậu quả sau một trận thua (với tỉ số 0-1) trên sân nhà và một trận hòa (với tỉ số 1-1) của "Les Bleus" trước ĐT Tây Ban Nha. Pháp và ĐT Tây Ban Nha sẽ có một trận đấu vào hôm thứ Ba và cách biệt 3 điểm khó mà bị san bằng. Nhưng với sức trẻ, sự mạnh mẽ và một đội hình đã đoàn kết trở lại, Pháp sẽ là một đội bóng đáng sợ hơn cả Balan, đội bóng mà ĐT Anh sẽ phải đối mặt. Và "Les Bleus" có thể sẽ gặp "Tam sư" ở trận đấu vòng play-off.

Sơn Tùng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm