Tuyến giữa của CH Czech: Sống trong nỗi hoài nghi

21/06/2012 14:07 GMT+7

(TT&VH) -  CH Czech bước vào tứ kết với tư cách đầu bảng A, nhưng hành trình của thầy trò HLV Bilek vẫn còn rất nhiều vấn đề. Trong đó, tuyến giữa là một hạn chế lớn và để lại nhiều hoài nghi trước người Bồ.

Trừ trận thắng Ba Lan, bước ngoặt để giành ngôi đầu bảng A, CH Czech luôn thể hiện sự thua kém về khả năng cầm bóng so với Nga và Hy Lạp. Điều đó cho thấy, khi đối mặt với các đội bóng giàu kinh nghiệm và sở hữu những cá nhân nổi bật, CH Czech thường bộc lộ những hạn chế nhất định về lối chơi.

Hạn chế đáng kể nhất với đội bóng của HLV Bilek lúc này nằm ở khu vực trung tuyến. Trong cả 3 trận đấu vòng bảng, tuyến giữa của CH Czech đều không áp đặt được lối chơi như mong muốn. Chiến thắng trước Ba Lan đến từ việc đối thủ quá ngây thơ. Trận thắng Hy Lạp một phần do đối thủ mất cặp trung vệ chính thức và chưa kịp bắt nhịp, một phần nhờ vào các cầu thủ chạy cánh.

Plasil và Hubschman sẽ phải chịu áp lực lớn - Ảnh: Getty

Trong cách bố trí của Bilek, CH Czech luôn đá với chiến thuật 4-2-3-1 quen thuộc. Gánh nặng trung tuyến đặt hết lên vai của bộ đôi Plasil - Hubschman, những người đều đã hơn 30, và không đá cho các đội bóng lớn (Bordeaux và Shakhtar đều đã suy yếu). Nhiệm vụ chính của Plasil và Hubschman là đánh chặn, đồng thời luôn phải hỗ trợ cho các cầu thủ tuyến trên.

Áp lực dành cho cặp tiền vệ trung tâm này càng lớn hơn, khi Rosicky là nỗi thất vọng lớn trong những lần anh có mặt trên sân. Trong tổng cộng 136 phút có mặt trên sân trước khi dính chấn thương và phải ngồi ngoài một thời gian dài, Rosicky không thể cầm bóng, cũng như thiếu những pha phát động tấn công như kỳ vọng. Đội trưởng CH Czech còn nhiều lần để hổng vị trí, khiến đối phương có cơ hội để đánh trực diện vào trung lộ.

Không có Rosicky, vai trò của “số 10” được trao cho Daniel Kolar. Tuy nhiên, Kolar không phải cầu thủ có khả năng cầm trịch tốt, nhất là trong những trận cầu thi đấu với sức ép cao. Bản thân Kolar vốn quen với việc thể hiện sức mạnh thể lực hơn là người điều phối bóng, nên đẩy anh lên đá vị trí hộ công không thu được hiệu quả cao nhất. Trận đấu với Ba Lan đã thể hiện điều này.

Trong khi trung tuyến là điểm yếu của CH Czech, thì BĐN sở hữu những tiền vệ có sức chiến đấu cực tốt. BĐN cũng có những nhân tố đặc biệt ở hai cánh. Như vậy, việc chờ đợi các cầu thủ chạy cánh hoạt động nhiều hơn nhằm giảm bớt sức ép cho trung tuyến là không khả thi.

Trước khó khăn này, HLV Bilek sẽ phải làm thế nào để khắc phục và viết tiếp cuộc phiêu lưu? Kéo Jiracek và Pilar xuống thấp hơn để hỗ trợ phòng ngự, hay chuyển sang đá 4-3-3 như đối thủ? Mọi giải pháp đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Để hy vọng có thể đá ngang ngửa với tuyến giữa của đối phương, có lẽ người CH Czech cần chờ đợi một chút may mắn.

N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm