Higuain đi vào lịch sử Real Madrid với con số 700

04/11/2010 16:37 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Bàn mở tỷ số vào lưới AC Milan trong trận hòa 2-2 ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League đêm qua đã giúp Gonzalo Higuain đi vào lịch sử của Real Madrid bởi đó là bàn thứ 700 của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở đấu trường Cup C1/Champions League.


Higuain ăn mừng bàn thắng thứ 700 cho Real - Ảnh: Realmadrid.com
Không chỉ là đội giành được nhiều danh hiệu vô địch nhất (9 lần), Real còn là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất ở đấu trường danh giá nhất châu lục với 700 bàn thắng. Những đội xếp sau Real đều chưa đạt tới cột mốc 500 bàn, đó là Bayern Munich (457 bàn), Manchester United (416) và Barcelona (403).


Trong số 700 bàn mà Real ghi được, bàn đầu tiên thuộc về Miguel Munoz, bàn thứ 100 được ghi do công của Di Stefano, bàn thứ 200: Puskas, bàn thứ 300: Jensen, bàn thứ 400: Losada, bàn thứ 500: Guti và bàn thứ 600 được thực hiện bởi Beckham. Dưới đây là các cầu thủ đã làm nên lịch sử cho Real ở đấu trường Cup C1/Champions League:

* Bàn đầu tiên: Miguel Munoz. Là cầu thủ trong giai đoạn 1948-1958 và HLV trong giai đoạn 1960-1974 của Real, Miguel Munoz đã ghi bàn đầu tiên cho đội ở Cup C1 khi giải này ra đời năm 1955. Khi đó, Munoz đã sút tung lưới Servette của Thụy Sĩ trong chiến thắng 2-0 của Real.

* Bàn thứ 100: Di Stefano. Tiền đạo huyền thoại của Real Madrid đã sút tung lưới Barca ở mùa 1959-1960 từ đường chuyền của Ferenc Puskas, đem lại chiến thắng 3-1 cho đội bóng Hoàng gia TBN. Cuối mùa bóng này, Real đoạt Cup C1 lần thứ năm liên tiếp.

* Bàn thứ 200: Ferenc Puskas. Trong mùa bóng cuối cùng chơi ở Cup C1 cho Real Madrid năm 1965, Puskas đã ghi 4 bàn trong trận thắng Feyenoord 5-0. Bàn ấn định chiến thắng chính là bàn thứ 200 của Real ở đấu trường Cup C1.

* Bàn thứ 300: Jensen. Tiền đạo người Đan Mạch đã lập cú đúp trong chiến thắng 7-0 trước Progres năm 1978. Bàn thắng nhân đôi cách biệt do Jensen ghi từ đường chuyền của Del Bosque, HLV của ĐT Tây Ban Nha hiện nay, chính là bàn thứ 300 của Real.

* Bàn thứ 400: Losada. Sebastian Losada là một trong những tiền đạo triển vọng nhất của Real giữa thập niên 1980, nhưng anh không có nhiều cơ hội thi đấu trong đội hình một của đội chủ sân Bernabeu. Nhưng Losada chính là tác giả bàn thắng thứ 400 cho Real ở Cup C1 bằng pha lập công trong trận hòa 2-2 với Tirol Innsbruck (Áo) vào năm 1990.

* Bàn thứ 500: Guti. Ở trận thắng Sporting Lisbon 4-0 của Real Madrid vào cuối năm 2000, Guti đã ghi bàn thắng thứ 500 cho đội chủ sân Bernabeu sau khi nỗ lực của Luis Figo bị hậu vệ Sporting Lisbon phá ra.

* Bàn thứ 600: Beckham. Trong trận Real làm khách trên sân của Marseille năm 2003, Beckham đã ghi bàn thứ 600 từ một cú sút phạt sở trường, đồng thời là bàn đầu tiên trong màu áo đội bóng mới. Trận này, Real giành chiến thắng sát nút với tỷ số 2-1.

* Bàn thứ 700: Higuain. Từ đường chọc khe thông minh của Di Maria, tiền đạo người Argentina đã khống chế gọn gàng trước khi sút tung lưới Milan, đem lại bàn thắng thứ 700 cho Real.  

Vũ Mạnh (Theo Marca)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm