Vụ Ronaldo: Real cần cân nhắc

26/06/2008 09:59 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Real Madrid nổi tiếng với những chiếc cúp trong phòng trưng bày của họ, nhưng về mặt làm ăn, còn lâu họ mới bén gót M.U. Nếu họ mua Cristiano Ronaldo thì điều đó sẽ càng được khẳng định.

Real Madrid đã vượt qua một cuộc khủng hoảng tài chính vào đầu thế kỷ bằng cách bán đi một sân tập của CLB cho chính quyền thành phố và theo một thống kê gần nhất, khoản nợ ước tính của đội bóng đã vượt quá con số 160 triệu bảng.

Chủ tịch CLB Ramon Calderon, có vẻ như đã từ bỏ chính sách “dải thiên hà” gây nhiều tranh cãi của người tiền nhiệm Florentino Perez, khẳng định tối hôm qua rằng Real Madrid sẽ “không bao giờ trả 100 triệu euro (khoảng 79 triệu bảng) cho bất kỳ cầu thủ nào”. Tuy nhiền, ngày càng có vẻ họ sẽ làm như vậy để có được chữ ký của tiền vệ đang khoác áo M.U Cristiano Ronaldo. Hơn thế nữa, Calderon sẵn sàng trả cầu thủ BĐN mức lương 182.000 bảng một tuần, vượt xa tất cả những kỷ lục trước đó của Kaka, Michael Ballack hay John Terry.
 

Vào giữa thời kỳ thống trị của Premier League ở châu Âu, cả về mặt bóng đá lẫn tài chính, như thế này, những gì Real thể hiện có vẻ gây bất ngờ. Thật vậy, nếu vụ chuyển nhượng Ronaldo diễn ra, ưu thế áp đảo của các CLB Anh trên thị trường chuyển nhượng sẽ đứng trước thách thức thật sự. Nghiên cứu gần đây cho thấy Premier League mỗi năm mang lại thu nhập nhiều hơn khoảng 600 triệu bảng so với La Liga của TBN.

Real đã bị rất nhiều đội bóng khác của Liga chỉ trích là nhận được sự hỗ trợ từ phía chính quyền trong hợp đồng bán sân bóng, nhưng dẫu sao, hiện đó vẫn là đội bóng duy nhất kiếm ra nhiều tiền hơn M.U. Trong mùa giải 2006-2007, theo danh sách của Deloitte, thu nhập của đội bóng thành phố Madrid là 236 triệu bảng, so với 212 triệu của M.U. Sự khác biệt là do tiền bản quyền hình ảnh của các ngôi sao lớn, cũng như tiền trả cho bản quyền truyền hình. M.U và các CLB khác của Premier League cùng nhau chia sẻ thu nhập từ bản quyền truyền hình, trong khi Real tự thỏa thuận các hợp đồng riêng lẻ ở TBN, điều cho phép họ ký được một hợp đồng trị giá tới 740 triệu bảng với Mediapro có thời hạn 7 năm. Từ các hoạt động thương mại, đội bóng áo trắng còn thu về nhiều hơn 30 triệu bảng. Lĩnh vực này họ luôn là kẻ thống trị với những tên tuổi như Zinedine Zidane, David Beckham hay Ronaldo.

Đi kèm với lợi ích trên sân bóng, việc có được Ronaldo của M.U chắc chắn sẽ là một cú hích lớn về mặt thương mại cho Real. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, kiểu tiêu pha quá trớn đó chắc chắn sẽ khiến họ bị M.U qua mặt trên bảng xếp hạng kiếm tiền, có thể là ngay trong bảng báo cáo tài chính của mùa giải 2007-2008.

Sau khi ĐT BĐN bị loại khỏi EURO 2008, Ronaldo đã đi nghỉ và có lẽ câu chuyện về cuộc chuyển nhượng của anh sẽ còn kéo dài suốt mùa Hè. HLV Bernd Schuster đã khẳng định rằng ông sẽ “trả bất kỳ giá nào” để có được Ronaldo. Thật ra thì từ trước tới giờ, khi Real muốn cầu thủ nào, gần như là họ sẽ có được. Nhưng nếu cứ vung tay quá trán như thế, thì sớm muộn họ cũng gặp rắc rối bởi chính khát vọng trở nên hoàn hảo.
 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm