Ngày 12/1, FIFA trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới: Về nốt tay Ronaldo?

10/01/2009 12:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tiền vệ người BĐN Cristiano Ronaldo của M.U nhiều khả năng sẽ bổ sung thêm vào bộ sưu tập danh hiệu của anh một danh hiệu cá nhân danh giá nữa khi anh cùng 4 ứng cử viên khác đã lọt vào chung kết cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2008 của FIFA. Giải thưởng sẽ được công bố vào ngày 12 tới đây.

Tuy nhiên, các nhà VĐ châu Âu Xavi Hernandez và Fernando Torres cũng là những ứng cử viên mạnh với việc những lá phiếu từ các HLV và đội trưởng ĐTQG thường ưu tiên cho những thành tích ở cấp độ ĐTQG hơn là CLB. Tiền đạo của Barcelona Lionel Messi, HCV Olympic Bắc Kinh 2008 cùng Argentina và người thắng giải năm ngoái, ngôi sao người Brazil Kaka, là hai cái tên còn lại trong danh sách cuối cùng.

Sự có mặt của Kaka khiến nhiều người đặt dấu hỏi sau một năm khá thất vọng vì chấn thương của tiền vệ kiến tạo đang khoác áo AC Milan này. Bản thân Kaka cũng đã tự loại mình khỏi cuộc đua bằng cách tuyên bố rằng Ronaldo là người xứng đánh giành một danh hiệu cá nhân uy tín khác vào tháng 12, giải Quả bóng vàng châu Âu. Ba năm gần đây nhất, người được trao Quả bóng vàng châu Âu giành luôn giải tương tự của FIFA.
 
Ronaldo (ngoài cùng bên phải) sẽ giành giải "Cầu thủ xuất sắc nhất
thế giới năm 2008 của FIFA" ?

Những kỹ năng cá nhân của Ronaldo, tỷ lệ ghi bàn đáng nể (42 bàn) cùng thành tựu của M.U trong mùa giải vừa rồi (vô địch Premier League, vô địch Champions League và vô địch Club World Cup) khiến khó ai có thể cạnh tranh với tiền vệ sinh ở Madeira này. Việc ĐT BĐN bị loại ở tứ kết EURO 2008 là thất bại duy nhất của Ronaldo trong năm qua và có thể tạo ra hy vọng cho Xavi và Torres, những nhà vô địch châu Âu. Tuy nhiên, có vẻ như với FIFA, một giải vô địch châu lục không có tầm quan trọng đặc biệt.

FIFA không coi trọng EURO?

Kể từ năm 1991 đến giờ, khi giải thưởng bắt đầu được trao, những nhà vô địch World Cup luôn là người nhận danh hiệu cá nhân cao quý này. Nhưng trong những năm của EURO, câu chuyện lại khác.

Cầu thủ ba lần được FIFA tôn vinh Zinedine Zidane là người duy nhất giành được cả cúp vô địch châu Âu và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA trong cùng một năm. Không thành viên nào của các đội vô địch châu Âu những năm 1992, 1996 và 2004, lần lượt là Đan Mạch, Đức và Hy Lạp, lọt vào được thậm chí là danh sách đề cử cuối cùng. Những năm ấy, lần lượt Marco Van Basten, Ronaldo và Ronaldinho bước lên đỉnh cao. Van Basten cần đến sự tỏa sáng trong màu áo Milan. Với Ronaldo "béo" là nửa mùa hiện tượng ở Barca. Tương tự với Ronaldinho của năm 2004.

Dẫu vậy, cần biết rằng những Đan Mạch, Đức và Hy Lạp đều vô địch bằng lối chơi tập thể, trong khi Xavi có vai trò rất quan trọng trong thành công của ĐT TBN năm vừa qua và được UEFA bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Giống như người đồng đội ở Barcelona, Messi, Xavi đã đóng góp rất lớn cho đội bóng xứ Catalan. Nếu nhìn lại toàn bộ năm 2008, chính Xavi mới là người thi đấu ổn định nhất trong nhóm ƯCV. Chỉ có điều, Xavi không có được tính cách nổi trội của một siêu sao, quá trầm lặng và ít được giới truyền thông lăng xê. Anh ngược hẳn với Ronaldo, luôn được báo chí nhắc đến, dù với những điều tốt đẹp hay xấu. Trong thời buổi truyền thông có sức mạnh cực kỳ ghê gớm, ngôi sao càng được đánh giá cao nếu xuất hiện nhiều trên màn hình tivi hay các mặt báo.

Một điều đáng chú ý nữa là cho tới giờ, danh hiệu của FIFA chỉ được trao cho những cầu thủ đang chơi bóng ở TBN hoặc Italia. Tức nếu Ronaldo hay Torres nhận giải, đó sẽ là cột mốc khác đánh dấu sự chuyển đổi quyền lực ở bóng đá châu Âu. Trong suốt gần 2 thập kỷ, từ sau sự kiện Heysel, bóng đá Anh vừa thiếu các danh hiệu cấp CLB, lại vắng bóng các danh hiệu cá nhân cao quý. Nhưng năm 2008 này sẽ đưa bóng đá Anh bước sang trang sử mới. Trận CK Champions League ở Moskva là chuyện riêng của Premier League. M.U đăng quang ở Cúp thế giới các CLB. Ronaldo đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Và bây giờ, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA sẽ giúp người Anh khẳng định quyền lực mạnh mẽ nhất châu Âu.
 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm