Không phải Ronaldo, Van Persie hay Van Nistelrooy, Chicharito mới là chân sút hiệu quả nhất Premier League

20/11/2013 20:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Ai là tiền đạo hiệu quả nhất trong lịch sử Premier League từ khi giải đấu này ra đời năm 1992? Thật ngạc nhiên, đó lại là siêu dự bị Chicharito Hernandez của Man United.

Theo thông kê của OPTA, trong số những cầu thủ đã ghi được tối thiểu 20 bàn thắng từ khi Premier League ra đời, Chicharito đạt hiệu quả cao nhất. Anh đã ghi được 34 bàn thắng và bình quân cứ 118 phút, tiền đạo người Mexico lại phá lưới đối phương một lần. Xếp thứ 2 về độ hiệu quả là cựu chân sút Arsenal Thierry Henry. Anh ghi được 175 bàn thắng và bình quân cứ 121 phút “con của thần gió” lại sút tung lưới đối phương một lần. 



Chicharito là chân sút hiệu quả nhất lịch sử Premier League

Tiền đạo đang vào phom của Man City Sergio Aguero xếp thứ 3. Anh đã ghi được 43 bàn thắng, đạt hiệu suất bình quân 123 phút/bàn. Thêm một bất ngờ lớn nữa là người đứng thứ tư là chân sút bị Chelsea ruồng bỏ Lukaku. Tiền đạo bị “The Blues” đem cho Everton mượn mới ghi được 22 bàn thắng ở giải Ngoại hạng nhưng bình quân cứ 125 phút tên anh lại xuất hiện trên bảng điện tử. Xếp thứ 6 mới đến cựu sát thủ Man United Van Nistelrooy. Tuy được mô tả như cỗ máy ghi bàn trong suốt thời gian đá cho “Quỷ đỏ” nhưng tính trung bình, Nistelrooy cần 128 phút mới có được 1 bàn thắng.

Vua phá lưới Premier League mùa trước Robin Van Persie là chân sút hiệu quả thứ 6 trong lịch sử Premier League với 133 phút/bàn. Mùa trước, tiền đạo người Hà Lan bùng nổ ngay khi cập bến Old Trafford và ghi tới 26 bàn cho Man United, chỉ kém 2 bàn so với mùa giải hay nhất của anh cho Arsenal. Van Persie trở thành vua phá lưới, góp phần quyết định giúp United giành lại vương miện từ tay Man City. Mùa này, anh khởi đầu không tốt lắm một phần do chấn thương và do những thay đổi nhân sự ở Old Trafford. Tuy nhiên Van Persie cũng đã ghi được 7 bàn thắng sau 10 trận ra sân. Tổng cộng, anh đã có 130 bàn thắng ở Premier League trong cả hai màu áo Arsenal và Man United.

Xếp thứ 7 về hiệu suất làm bàn là tiền đạo người Bosnia Eden Dzeko. Anh mới ghi được 33 bàn thắng và bình quân cứ 136 phút Dzeko lại “nổ súng” một lần. Sau khi Man City tăng cường thêm tân binh Negredo, Dzeko càng gặp khó khăn trong nỗ lực giành một suất đá chính. Mùa này anh mới được ra sân 7 trận và ghi được 3 bàn. Premier League được coi là trải nghiệm thất bại của Hernan Crespo nhưng chân sút người Argentina vẫn được OPTA xếp thứ 8 trong danh sách những tiền đạo ghi bàn hiệu quả nhất giải Ngoại hạng. Anh chỉ ghi được đúng 20 bàn thắng trong thời gian thi đấu ở đây nhưng vẫn đạt hiệu suất bình quân 140 phút/bàn. 



Những chân sút hiệu quả nhất từ khi Premier League ra đời

Xếp ngay sau Crespo là chân sút huyền thoại của Blackburn Rovers và Newcastle United Alan Shearer với hiệu suất bình quân 146 phút/bàn dù anh đã ghi tới 260 bàn trong sự nghiệp. Điểm đáng tiếc là Shearer lại không chơi cho một trong những đội bóng hàng đầu của Premier League. Nếu không, thành tích của anh chắc chắn còn cao hơn nữa. Khép lại top 10 chân sút hiệu quả nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng cũng là một bất ngờ khi Daniel Sturridge lọt vào danh sách.

Tiền đạo bị Chelsea hắt hủi đang chứng tỏ được giá trị của mình tại Liverpool. Sturridge đã ghi được 44 bàn thắng ở giải Ngoại hạng, đạt hiệu suất bình quân 147 phút/bàn. Mùa trước anh ra sân 14 trận và ghi được 10 bàn thắng. Mùa anh, Sturridge thăng hoa từ rất sớm. Anh đã có 8 bàn thắng sau 11 lần ra sân. Tiền đạo 24 tuổi hợp với Luis Suarez thành cặp bài trùng đáng sợ bậc nhất Premier League và góp phần không nhỏ giúp Liverpool xếp thứ 2 Premier League sau 11 vòng.

HT

Theo OPTA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm