Totti chạm mốc 300 bàn thắng: Tia nắng trước hoàng hôn

22/09/2015 14:36 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Đó không phải bàn thắng đẹp nhất của Francesco. Thực ra thì bàn thắng thậm chí không hợp lệ vì Totti đã việt vị tới 2m khi nhận bóng từ Miralem Pjanic. Nhưng dù đúng dù sai thì anh cuối cùng cũng đã có bàn thắng thứ 300 trong sự nghiệp, gần 21 năm sau ngày anh ghi bàn đầu tiên và một tuần trước sinh nhật thứ 39 của anh.


Totti ghi bàn thắng thứ 300 trong sự nghiệp

Totti mở tài khoản cho anh vào tháng 9/1994 với cú sút chân trái cực mạnh vào lưới Foggia, đội kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 18 và xuống hạng. Hôm qua anh lại ghi bàn vào lưới một đội bóng chiếu dưới (trên lý thuyết) khác là Sassuolo.

Lần này thì không có cảnh ăn mừng trước 59.000 tifosi. Thay vài đó chỉ có các tifosi trên sân Olimpico còn trống tới phân nửa đứng lên chào thần tượng của họ. Totti đáp lại bằng cách giơ 3 ngón tay lên (biểu tượng cho 300 bàn thắng) và đi trở lại vòng tròn trung tâm. Sau hơn hai thập kỷ vừa trở thành cảm hứng đưa Roma tới chiến thắng, vừa giải cứu đội bóng khỏi rất nhiều những tình huống khó khăn, dường như đôi chân Totti cuối cùng đã mỏi.

Gương mặt anh trông thật lạ sau khi ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 chín phút trước giờ nghỉ. Nó vừa như bối rối vì bàn thắng đưa anh chạm mốc 300 lẽ ra không nên được công nhận. Nhưng nó lại cũng không che giấu được cảm giác xúc động khi anh biết mình đã đi đến những khoảnh khắc cuối cùng trong sự nghiệp.

Bàn thắng thứ 300 khởi đầu cho sự kết thúc triều đại của ông vua thành Rome, một trong những số 10 vĩ đại nhất thế giới, người suốt sự nghiệp chỉ đá cho một đội bóng và là cầu thủ cuối cùng trong những cầu thủ chỉ chơi 1 CLB sắp nói lời chia tay. “Totti sẽ bước sang tuổi 39 sau đây vài ngày và một cầu thủ ở tuổi đó khó chơi tấn công trong toàn bộ thời gian. Nhưng 300 bàn thắng anh ấy ghi được thật khó tin”, HLV Roma Rudy Garcia nói về biểu tượng của Giallorossi.

Nhưng bất chấp những tụng ca của ong Garcia, Totti dường như không còn phù hợp với sơ đồ 4-3-3 mà ông ưa thích. Totti không thể đóng vai trò săn bàn chủ lực ở vị trí trung phong để hai tiền đạo cánh của Roma nhắm tới với những quả tạt từ hai cánh của họ. Totti cũng không đủ thể lực để tự mình xoay sở trên hàng công. Anh thường rất hay dạt cánh nhưng lại không có những quả căng ngang vào trong còn khi đồng đội căng ngang vào trong thì anh lại không có mặt đúng chỗ để nhận bóng.

Rõ ràng một Totti kinh nghiệm và tài năng vẫn có thể để lại dấu ấn nhưng không thể là hàng tuần, không thể như một chuyên gia săn bàn và chắc chắn là không thể trước một đối thủ được huấn luyện tốt như Sassuolo.

Phong độ thất thường của Roma khiến ông Rudy Garcia lo ngại. Họ đá tốt trước những đội mạnh như Barca, Juve nhưng lại chơi dưới sức trước những Verona, Frosinone và mới nhất là Sassuolo. Nếu muốn giành kết quả tích cực trong chuyến làm khách của Sampdoria sắp tới, họ cần chơi tốt hơn rất nhiều và có vẻ như ngày Totti treo giày không còn xa nữa.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm