Roma thua ngược Palermo: Montella bất lực

18/04/2011 11:56 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trên sân nhà Olimpico, Roma đã gục ngã trước Palermo, trong trận đấu chào đón kỷ nguyên mới với ông chủ DiBenedetto, dù Totti đã ghi bàn từ khá sớm. Có không ít nguyên nhân dẫn đến thất bại của Roma, và sự non kém của Montella là vấn đề lớn nhất.

Các tifosi Roma đã có những biểu ngữ và hình ảnh rất thú vị để chào đón cuộc chuyển giao quyền lực lớn nhất Calcio trong nhiều năm trở lại đây, khi đội bóng mà họ yêu thích nằm dưới quyền quản lý của ông chủ người Mỹ DiBenedetto. Sự cuồng nhiệt ấy sớm được tiếp thêm “lửa”, khi Menez mang về quả phạt đền và đội trưởng Totti dứt điểm thành công trong pha đối mặt với Sirigu.

Roma thua ngược Palermo ngay trên sân nhà-Ảnh Getty

Với cú sút 11m ấy, Totti nâng số bàn thắng trong mùa giải lên con số 12 (thành tích tốt nhất của một cầu thủ Roma), với 7 trong số đó là phạt đền. Đồng thời, “Hoàng tử” cũng tiến sát đến thành tích ghi bàn ở Serie A của huyền thoại Roberto Baggio. Hiện tại, Totti đã có 204 bàn, và thêm một pha lập công nữa sẽ giúp anh sánh nganh Baggio, trước khi vượt qua “tóc đuôi ngựa thần thánh”.

Phong độ xuất sắc của Totti - người hồi đầu mùa đã chơi rất dở, còn được thể hiện qua một con số khác: 7 bàn thắng liên tiếp của Roma trong 5 trận gần đây đều do công của “số 10”. Người ta có thể mừng cho Totti khi anh hồi sinh ngoạn mục, nhưng cũng lo ngại cho Roma bởi sự phụ thuộc quá lớn vào người đội trưởng đã ngoài 34 tuổi.

Một đội bóng không thể trông chờ mãi vào sự tỏa sáng một cá nhân, trong khi những người khác hoàn toàn mờ nhạt. Sau khi vượt qua Lazio, hòa Fiorentina và giành chiến thắng may mắn (nhờ trọng tài) trước Udinese, mà tất cả đều nhờ công Totti, Roma đã phải trả giá vì chỉ biết sống bằng hơi thở của “Il Capitano”. Palermo với “cáo già” Delio Rossi đã khai thác rất tốt yếu tố này, để thực hiện cuộc lội ngược dòng ấn tượng, với cú sút phạt 11m của Pinilla và hai bàn thắng khác của Hernandez. Vucinic đã chấm dứt chuỗi 7 bàn thắng của Totti, nhưng không đủ để cứu Roma khỏi thất bại.

Thất bại này giáng một đòn đau vào tham vọng giành vé dự Champions League của Roma. Thậm chí, cơ hội tham dự Europa League của “bầy sói” cũng đang bị đe dọa. Nếu không thể đạt được các mục tiêu đề ra vào cuối mùa, Roma và Montella chỉ nên tự trách mình. Kể từ ngày kế nhiệm Ranieri, Motella không biết làm gì khác là xây dựng lối chơi quang Totti.

Cách đây không lâu, sau thất bại trước Juve, Montella từng thẳng thừng chỉ trích những gương mặt như Vucinic, Borriello, Menez và yêu cầu họ thể hiện nhiều hơn nữa. Đúng là những gương mặt này đều sa sút, nhưng nguyên nhân không nhỏ xuất phát từ chính cách bố đội hình của Montella. “Tiểu phi cơ” thiếu hẳn cá tính và sự quyết đoán, không có kinh nghiệm khi đối mặt với những trận đấu lớn, và nhất là nghèo ý tưởng chiến thuật.

Cả Olimpico đã ồ lên tán thưởng màn điều khiển bóng ngẫu hứng của Montella, nhưng thất bại chung cuộc 2-3 trước Palermo khiến họ mất đi rất nhiều niềm tin. Một ngày nữa đã là trận đấu với Inter, đội cũng xem Cúp Italia là hy vọng cuối cùng để cứu vãn mùa giải trắng tay, liệu Montella có thể mang đến một bộ mặt mới cho Roma?

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm