Tiếng nói Roma: Không De Rossi, không 'bình yên'

02/11/2013 07:26 GMT+7 | Roma

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu những người hâm mộ đội bóng AS Roma luôn có một câu cửa miệng “No Totti, No Party” để mô tả tầm quan trọng của đội trưởng Francesco Totti trong khâu tấn công, thì nay romanisti cũng nên sử dụng câu “No De Rossi, No Safety”, để nói lên tầm quan trọng của Daniele De Rossi trong khâu phòng ngự.

Toàn thắng mười trận đấu và chỉ lọt lưới đúng một bàn, hoàn toàn có thể  nói Roma là đội bóng khởi đầu mùa giải 2013-2014 tốt nhất Châu Âu. Những thành công đạt được hiện nay, ngoài những cống hiến không biết mệt mỏi của Totti ở hàng công, người lẽ ra phải về hưu ở cái tuổi 37, mà còn nhờ những đóng góp quan trọng của De Rossi tại tuyến phòng ngự. 


"No De Rossi, no safety" -  Ảnh Getty.

Thử nhìn về quá khứ một chút, mùa giải 2012-2013, Zeman ngồi lên ghế huấn luyện viên của Roma và đem theo biết bao hoài bão về một đội bóng tấn công rực lửa. Đúng, Roma của Zeman tấn công như vũ bão, nhưng Roma của Zeman cũng phòng ngự như… trẻ con, một trong những nguyên nhân của hiện tượng ghi bàn tốt nhưng thủng lưới nhiều là việc De Rossi không được Zeman trọng dụng hoặc để anh đá vị trí không thích hợp. Mùa giải 2012-2013, Roma bị thủng lưới xấp xỉ số bàn thắng và chỉ phòng ngự tốt hơn đội bóng xuống hạng mùa đó, Pescara. Rudi Gracia đến với  Roma, và trả De Rossi về đúng trung tâm của hàng phòng ngự, nơi mà khả năng phòng ngự và hỗ trợ tấn công được phát huy tốt nhất.

Không thể phủ nhận phong độ tuyệt vời của cặp đôi trung vệ Benatia và Leandro Castan, tuy nhiên, khả năng phòng ngự tốt của bộ đội turng vệ này phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của De Rossi ở tuyến trên. Khả năng đọc tình huống tốt và cắt bóng kịp thời của Rossi giúp cho hàng hậu vệ có thể lắp đầy những khoảng trống lộ ra một cách kịp thời. Khi Roma bị đối phương tấn công, Rossi có thể vô hiệu hóa ít nhất một cầu thủ của đối phương, trước khi đối phương kịp xử lý bóng, còn nếu đối phương kịp thời xử lý bóng, các hậu vệ của Roma đã sẵn sàng để bọc lót kịp thời nếu Rossi bị loại. 


Nhờ De Rossi lãnh đạo, Roma mới thủng lưới 1 bàn từ đầu mùa - Ảnh Getty.

Một trong những điểm sáng của De Rossi là pha bóng cứu thua ngay trên vạch vôi, khi Pandev thoát xuống sút bóng qua De Sanctis trong trận Roma gặp Napoli trên sân Olimpico. De Rossi cũng hỗ trợ trong việc điều tiết bóng và dâng cao tấn công. Tại tuyển Ý, De Rossi chia sẽ gánh nặng làm bóng với Pirlo mỗi khi nhạc trưởng của Juventus không có nhiều đất diễn. Từ đầu mùa giải đến giờ, có rất nhiều tình huống cố định De Rossi gây nguy hiểm cho khung thành của đối phương. Nên nhớ, bàn thắng đầu tiên của Roma mùa này chính là cú sút xa đầy uy lực của De Rossi.

Tầm quan trọng của Totti tại Roma là không phải bàn cãi. Trong hai trận với Chievo và Udinese gần đây, việc thiếu vắng Totti khiến hàng công của Roma gặp muôn vàn khó khăn trong triển khai bóng dẫu cho Roma vẫn ghi được bàn nhờ nỗ lực của các cầu thủ. Hàng thủ của Roma đang làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng liệu nếu thiếu vắng De Rossi, hàng thủ của Roma có đạt được phong độ như vậy? Trong thời điểm hiện tại, rất khó nói để có thể khẳng định sự ổn định của hàng thủ Roma khi thiếu vắng De Rossi. Nhưng có thể khẳng định, nếu Totti là là cây thương đâm xuyên mọi vật cản, thì De Rossi là chiếc khiên cản được mọi nhát đâm.

Vũ Thành Minh
(asromavn.net)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm