Roma sắp đổi chủ: Bắt đầu những đổi thay

26/03/2011 12:09 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Thứ Hai tới, hoặc chậm nhất là thứ Ba, ngân hàng UniCredit và tỷ phú Thomas DiBenedetto sẽ hoàn tất đàm phán về cuộc chuyển giao quyền sở hữu AS Roma. Đây sẽ là bước chuyển mình cho Roma nói riêng, và nền bóng đá Italia nói chung.

Mua lại 60% Roma

Tháng Giêng vừa qua, ngân hàng UniCredit - với khoảng 40 triệu khách hàng trên khắp thế giới, đã quyết định bán Roma vì không thể nuôi đội bóng này. Hoạt động của UniCredit trong thời gian gần đây không thực sự hiệu quả, nên đỡ đầu cho Roma - vốn mùa nào cũng thua lỗ - sẽ khiến tình hình tài chính chung của ngân hàng thêm khó khăn.

Người hâm mộ Roma đang hồi hộp chờ ngày phán quyết - Ảnh: Getty

Trong hai tháng qua, một loạt tập đoàn lớn ở Italia và nước ngoài đã nộp đơn dự thầu. Cuối cùng, tỷ phú người Mỹ gốc Italia, Thomas DiBenedetto, đã chiến thắng những đối thủ khác và sẽ tiến hành đàm phán với UniCredit về cuộc chuyển giao quyền sở hữu đội bóng lớn nhất thủ đô.

Phía UniCredit từng cử đại diện đến New York để đàm phán với DiBenedetto trong tháng Hai, nhưng vẫn chưa đi đến đâu. Sau nhiều lần trì hoãn, hai bên cuối cùng cũng ấn định được thời gian đàm phán chính thức, sẽ diễn ra vào thứ Hai tuần sau. Chậm nhất là thứ Ba, việc ký kết sẽ được hoàn tất, để vị tỷ phú gốc Abruzzo, nơi cách thủ đô Roma chỉ 90 phút đi xe, chính thức tiếp quản ghế Chủ tịch CLB vào cuối tháng (ngày 31/3).

Để trở thành chủ sở hữu chính của Roma, chấm dứt kỷ nguyên nắm quyền của gia đình Sensi kéo dài từ 1993 đến nay (Chủ tịch huyền thoại Franco tại vị 15 năm, và con gái Rosella là 3 năm), DiBenedetto phải mua lại 60% cổ phần đội bóng. Tổng giá trị của Roma là 190 triệu euro (theo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán), có nghĩa là vị tỷ phú sinh năm 1951 này sẽ phải bỏ ra khoản phí 114 triệu euro (40% còn lại, trị giá 76 triệu euro, vẫn thuộc quản lý của UniCredit).

Buffon, Pastore và SVĐ mới

Chưa chính thức nắm quyền điều hành, nhưng DiBenedetto đã đưa ra dự thảo xây dựng một đội bóng mới, với tham vọng biến Roma thành thế lực số một bóng đá Italia, cũng như vươn tầm đỉnh cao châu Âu. Trong đó, kế hoạch lâu dài nhất của DiBenedetto là xây dựng một SVĐ mới cho riêng Roma, thay vì cùng Lazio dùng chung sân Olimpico, vốn thuộc quản lý của địa phương.

Khi có sân mới, phải cần ít nhất là 8 năm để đi vào hoạt động, DiBenedetto sẽ làm theo mô hình hiện đại mà phần lớn các CLB đang thực hiện: kinh doanh nhiều loại hình dịch vụ ăn theo thương hiệu của Roma. Tất nhiên, hoạt động của Roma trên thị trường chứng khoán sẽ được đẩy mạnh, nhằm kiếm thêm khoản đầu tư từ các đối tác khác.

Trong kế hoạch trước mắt, DiBenedetto muốn đưa Gigi Buffon về Roma, khi quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa người gác đền số một Italia với Juve đang gặp rắc rối. Đồng thời, nhân sự của Roma cũng được bổ sung một tài năng đầy tiển vọng, Javier Pastore. Tất nhiên, Pastore đang rất “hot”, nhưng một khi có tiền từ DiBenedetto, Roma có quyền hy vọng. Bên cạnh đó là những gương mặt như hậu vệ Diego Lugano (Fenebahce), Davide Astori (Cagliari), Diamanti (Brescia).

Tuy nhiên, để DiBenedetto thêm hào hứng trong việc đầu tư, Roma cần phải giành suất dự Champions League mùa sau. Trên thực tế, chỉ có dự Champions League thì những cầu thủ lớn mà DiBenedetto nhắm đến mới chấp nhận gia nhập màu áo Roma. Khoảng cách hiện tại với top 4 là 6 điểm, và không phải quá khó để đội quân của Vincenzo Montella đạt được mục tiêu trên.

Trong những năm gần đây, bóng đá Italia đang đi xuống trầm trọng (mùa 2012/13 sẽ chỉ còn được cử 3 đại diện dự Champions League). Chính những cái đầu bảo thủ đang lãnh đạo các CLB, và tính cục bộ địa phương quá lớn, là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của bóng đá Italia, kéo theo Azzurri cũng mất giá trầm trọng.

Ở Anh, đầu tư nước ngoài vào đội bóng là chuyện không hiếm. Tại Tây Ban Nha cũng đã có hai CLB nằm dưới sự điều hành của những ông chủ nước ngoài (Malaga, Racing). Giờ đây, tương lai đầy sáng sủa của Roma hứa hẹn sẽ tạo nên bước ngoặt mới cho Calcio, để Serie A trở lại là giải đấu số một châu Âu, như hơn một thập niên trở về trước.

Ngọc Linh

18 Với 18 năm cầm quyền từ 1993 đến 2008, cố chủ tịch Franco Sensi (cha của nữ chủ tịch hiện tại Rosella Sensi) là người lãnh đạo Roma lâu nhất. “Kỷ lục” trước đó là của Dino Viola, 12 năm, từ 1979 đến 1991.

5 Trong 18 năm được lãnh đạo bởi gia đình Sensi, Roma đã giành tổng cộng 5 danh hiệu, bao gồm 1 Scudetto (2001), 2 Cúp Italia (2007, 2008), 2 Siêu Cúp Italia (2001, 2007).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm