Vấn đề của Roma: Run rẩy phút cuối

03/03/2011 12:32 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Từ Claudio Ranieri đến Vincenzo Montella, Roma đều có một vấn đề nan giải: hụt hơi về cuối trận. Từ đầu mùa, Roma đã đánh mất tổng cộng 16 điểm trong 30 phút cuối. Để nuôi tham vọng giành vé dự Champions League mùa sau, Roma cần cải thiện ngay lập tức vấn đề trên.

Milan và Inter đang bắt đầu cho cuộc đua song mã đến Scudetto, và gần như chắc chắn hai đại gia của thành Milano sẽ góp mặt ở Champions League mùa sau. Chiếc vé thứ 3 khó thoát khỏi tay Napoli, bất chấp thất bại trước Milan có thể tác động xấu đến tinh thần đội bóng thành phố cảng miền Nam. Điều đó cũng có nghĩa, để được tiếp tục góp mặt ở sân chơi lớn nhất châu lục, Roma phải cạnh tranh quyết liệt với kình địch Lazio và Udinese (tạm thời chưa nhắc đến Juve).

Roma thường đuối về cuối - Ảnh: Getty

Trong số 3 ứng viên trên, Udinese được đánh giá rất cao. Với chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp từ đầu năm, cùng hàng tấn công ghi đến 30 bàn (trung bình 3 bàn/trận), Udinese như đang sống trên thiên đường. Sức mạnh trong tấn công và yếu tố tinh thần là thứ vũ khí quan trọng nhất của thầy trò HLV Guidolin, và muốn cản bước họ vào thời điểm này là điều không đơn giản.

Vậy Roma phải làm gì để có thể vượt qua Udinese, trước khi nghĩ đến việc đánh chiếm vị trí thứ 4 của Lazio, khi hai đội bước vào trận derby della Capitale sau đây 10 ngày? Điểm mạnh của Roma là bản lĩnh và kinh nghiệm trong giai đoạn quyết định. Về điều này, rõ ràng Roma ăn đứt Lazio và Udinese. Mùa trước, Roma thắng đến 9/10 trận cuối cùng (chỉ thua trước Sampdoria) để giành ngôi á quân. Trước đó nữa, ở mùa 2008/09, Giallorossi thắng cả 3 trận cuối cùng để giành vé dự Cúp UEFA trong cuộc đua với chính Udinese.

Hơn nữa, Roma không quá phụ thuộc vào một vài cá nhân như Udinese (dựa trên cảm hứng Sanchez và Di Natale) hay Lazio (Hernanes).

30 phút cuối định mệnh

Có một thực tế không thể chối bỏ: khi mà yếu tố kinh nghiệm còn chưa được phát huy, thì Roma đang đối mặt với một thực trạng nan giải: luôn đánh mất mình trong thời gian cuối trận. Nếu chia trận đấu làm 3 khoảng thời gian, thì Roma đang là đội chơi tệ nhất trong 30 phút cuối cùng.

Việc để Amauri ghi liền hai bàn (trận hòa Parma 2-2) đã nâng số bàn thua của Roma từ đầu mùa lên con số 38. Điều đáng chú ý, 24 trong số 38 bàn thua trên diễn ra trong vòng 30 phút cuối trận, trong khi số lần thủng lưới từ phút đầu tiên đến phút 30, và khoảng 30 phút tiếp theo chỉ lần lượt là 6 và 8.

Chỉ 5 bàn thua trong 30 phút cuối là vô hại (đối phương rút ngắn tỉ số), và 19 bàn còn lại ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của trận đấu, khiến Roma đánh mất 16 điểm từ đầu mùa. Nếu chơi tập trung và không ném 16 điểm ấy qua cửa sổ, Roma đang nằm trong cuộc đua tranh Scudetto.

Vì sao Roma lại chơi quá tệ trong 30 phút cuối? Có nhiều lý do khác nhau, và một nguyên nhân không nhỏ là Roma già nhất Serie A. Tuổi trung bình của Roma là 29,92; Chievo đứng thứ hai (29,25) và Milan thứ 3 (29,23). Từ đầu mùa, 16 trong số 27 cầu thủ ít nhất một lần ra sân có độ tuổi trên 30. Riêng trong trận hòa Parma, 9/11 vị trí chính thức xấp xỉ 30 (tính cả Burdisso, sẽ 30 vào tháng Tư; De Rossi và Vucinic là hai người dưới 30).

HLV Ranieri cũng là một nguyên nhân. Hệt như thói quen, “Gã thợ hàn” luôn để lại dấu ấn trong mùa đầu tiên, nhưng đến mùa tiếp theo là có vấn đề. Trong mùa giải thứ hai cầm quân Juve, Ranieri chỉ kiếm được 9 điểm trong 7 vòng đầu. Mùa này, sau 7 trận đầu tiên Roma chỉ giành 8 điểm.

Ranieri đã thất bại và phải ra đi để nhường chỗ cho “Tiểu phi cơ” Montella. Thực tế, sau màn ra mắt suôn sẻ, Montella có dấu hiệu đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm khi để Parma gỡ hòa trong chưa đầy 20 phút cuối. Nguyên nhân đã được chỉ ra, và liệu Montella có thể làm thay đổi bộ mặt Roma?

Ngọc Linh

-19: 19 trong 24 bàn thua cuối trận tác động tực tiếp đến kết quả các trận đấu của Roma, khiến họ hòa hoặc thua.

-16: Số điểm mà Roma đánh mất trong 30 phút cuối là 16.

-7: Ngược lại với Roma, trong 30 phút cuối Udinese giành thêm 7 điểm.

Nếu trận đấu chỉ có 60 phút

Trận đấu có 60 phút, thì BXH sẽ như sau: 1. Milan 60đ, 2. Roma 59đ, 3. Palermo 50đ, 4. Lazio 43đ, 5. Inter 43đ, 6. Juventus 41đ, 7. Udinese 40đ, 8. Napoli 39 đ. Trận đấu có 90 phút, BXH hiện tại: 1. Milan 58đ, 2. Inter 53đ, 3. Napoli 52đ, 4. Lazio 48đ, 5. Udinese 53đ, 6. Roma 43đ, 7. Juventus 41đ, 8. Palermo 40đ.

Số bàn thua của Roma diễn ra thế nào?

+ 30 phút đầu tiên: 6 bàn

+ 30 phút tiếp theo: 8 bàn

+ 30 phút cuối: 24 bàn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm