01h45 ngày 9/4, Roma - Lazio: Khi tiền chỉ là “giấy lộn” ở derby

08/04/2013 09:02 GMT+7 | Roma

(Thethaovanhoa.vn) - Dù là đội có tư duy "mở” nhất nước Ý, nhưng Roma vẫn chưa thể thay thế được những giá trị cũ của mình. Và không thay đổi được cán cân không theo một quy luật vào của derby thành Rome.

*Lượt đi 2-3

Francesco Totti vẫn là biểu tượng của Roma, bất chấp sự đầu tư ồ ạt của đội bóng thời gian qua

“Franco, cậu phải thắng trận derby. Thắng trận derby. Chỉ được thắng thôi đấy”. James Pallotta, Chủ tịch Roma, chính thức “giao nhiệm vụ” cho đội trưởng Roma, Francesco Totti, trước đông đảo phóng viên chứng kiến cuộc gặp của ông với “số 10”. Họ bàn về việc gia hạn hợp đồng mới với Totti (Totti đã đồng ý gia hạn hợp đồng đến năm 2016, Pallottasẵn sàng gia hạn với anh đến 2020, khi anh… 44 tuổi), và tất nhiên, về derby.

Sự có mặt của chủ tịch Roma trước trận đấu có ý nghĩa quan trọng bậc nhất mùa giải, là một tín hiệu vui cho tương lai của đội bóng này. Pallottakhông chê trách những trận thua của đội, như thất bại ngay mới đây thôi trước Palermo. Thay vào đó, ông đề cập đến những trận đấu tốt, nhưng “không hiểu sao vẫn không thắng”, và một kế hoạch tham vọng: đưa Roma dự Champions League 20 năm liên tiếp, đi theo mô hình của Juve và quảng bá thương hiệu đội Bã trầu như chuỗi hàng ăn McDonald’s…Những thứ người Roma lần đầu tiên được biết đến.

Bước đầu tiên của kế hoạch là trẻ hóa toàn diện đội bóng, Roma đã làm được. Độ tuổi trung bình từ 30,9 thời Vicenzo Montella được giảm xuống còn chỉ 25,03 mùa này. Những tài năng trẻ triển vọng được tìm ra. Sự tươi mới là điều dễ nhìn thấy nhất. “Tư duy mở” của Roma, từ khi đội bóng được nhà Sensi bán cho giới chủ Mỹ, được thể hiện ở cách làm bóng đá 2 năm qua của họ: đưa Roma đi du đấu Mỹ trong những đợt tập huấn đầu mùa, tìm kiếm tài trợ và ngày càng thiết lập nhiều các mối quan hệ với bên ngoài.

Giàu hơn, đá derby tệ hơn

Kể từ khi giới chủ Mỹ đổ bộ vào Roma, đội bóng này đã chi tới 115 triệu euro để nâng cấp đội hình, bằng khoảng 30 chục bản hợp đồng mới (tính cả những bản hợp đồng cho mượn). Trong số này, số tiền dành để mua cầu thủ tổng cộng vào khoảng 85 triệu euro. Con số này được tăng thêm 32,1 triệu euro vào đầu mùa Hè năm ngoái, cho khoảng 11 tân binh.

Sự xa hoa của Roma, trái ngược hoàn toàn với chính sách “cầu thủ hàng đầu không bằng đội bóng hàng đầu”, mà chủ tịch Lotito đã áp dụng ở Lazio khoảng 5 năm qua. Tổng số tiền chi cho 11 cầu thủ ở đội hình chính của Lazio, chỉ là 42,3 triệu euro. Và đặc biệt, số chi này bằng chính số thu được từ bán cầu thủ. Trong đội hình của Lazio hiện giờ, chỉ đúng 3 người có giá trên 5 triệu euro, và duy nhất mình Hernanes có giá 10 triệu euro, nhưng họ đang thành công hơn hẳn Roma.

Lazio đã lọt vào Tứ kết Europa League, giải đấu Roma còn không được tham dự do thành tích bết bát dưới thời Enrique mùa trước. Lazio hiện cũng đang hơn Roma 3 điểm ở Serie A.

Trong các trận derby della Capitale suốt 2 năm qua, từ khi giới chủ Mỹ mua lại Roma, họ thua cả 3 trận. Trong cả ba trận đấu này, Roma hoàn toàn không thể hiện được sự hơn hẳn về đẳng cấp cầu thủ cũng như lối chơi. Mà ngược lại, Lazio luôn là kẻ dạy cho họ những bài học về bản lĩnh.

Chính sách mua cầu thủ giá rẻ của Lazio có thể mang lại nhiều rủi ro, nhưng rõ ràng, những cầu thủ như Candreva, Klose hay Saha, dày dạn kinh nghiệm hơn nhiều những Lamela và Tachtsidis mà Roma đã mua.

Pallottanói rất hay, và những kế hoạch của ông (bằng miệng) đều rất tham vọng. Nhưng khi chưa có bất cứ một kế hoạch mới nào được triển khai sâu rộng (ngoài mua cầu thủ trẻ, dự án xây sân vận động vẫn ở trên giấy), thì Roma vẫn chưa thể tìm được bản sắc mới, một “đội bóng toàn cầu”, mà Pallottaấp ủ tham vọng.

Vì thế, derby della Capitale vẫn sẽ là câu chuyện của giá trị cũ, với một kẻ “cổ hủ” là Lazio, đối đầu với kẻ đang tìm đường thoát ly khỏi những giá trị cũ, Roma - nhưng lại vẫn đang phải dựa vào một biểu tượng xưa cũ là Francesco Totti, người mà Pallottaví như siêu sao bóng rổ ông yêu mến nhất, Rondo, để tìm kiếm chiến thắng.

Lazio đang sống rất ổn với sự “đạm bạc” của họ. Còn Roma, thì đang chênh vênh trên đầu lưỡi của một vài người.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến:

Roma (3-4-2-1): Stekelenburg; Marquinhos, Burdisso, Castan; Torosidis, Pjanic, De Rossi, Marquinho; Lamela, Florenzi; Totti.

Lazio (4-5-1): Marchetti; Lulic, Biava, Cana, Radu; Candreva, Gonzalez, Ledesma, Hernanes, Mauri; Klose.

Dự đoán: 2-2

0: Trong 3 trận derby từ khi giới chủ Mỹ đổ bộ, Roma không thắng nổi Lazio một trận nào.

8: Totti đã đá 24 trận derby và ghi được 8 bàn, với cả 24 lần đều là ra sân ngay từ đầu. Trong 24 trận này, Roma thắng 10, hòa 7 và thua 7.

115: Từ khi nhảy vào Roma, giới chủ Mỹ đã chi 115 triệu euro để mua cầu thủ.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm