EURO 2008

“Rôm rả” vé chợ đen những ngày cuối EURO

25/06/2008 10:34 GMT+7 Google News

Càng tới những ngày cuối EURO, vé để theo dõi một trận đấu càng trở nên công khai và giá chợ đen được đẩy gần gấp 10 lần giá gốc.

Mặc dù UEFA đã đe doạ sẽ xử phạt nặng đối với việc bán lại vé, nhưng cảnh phe vé vẫn diễn ra ngay tại các nhà ga và trung tâm 8 thành phố lớn của hai nước đồng đăng cai Áo và Thuỵ Sĩ mà không có bất cứ sự trừng phạt nào.

Một tay phe vé người Mỹ cho biết đã bán lại chiếc vé Bán kết với giá 1.400 euro cho những CĐV trong khi giá trị thực của nó chỉ là 180 euro. Thậm chí anh này còn công khai cho biết: “Tôi lặn lội từ nước Mĩ tới đây chỉ để làm việc đó.

Tôi từng bán vé xem World Cup, thế vận hội Olympic hay Superbowl (bóng đá Mỹ) và công việc làm ăn này luôn rất suôn sẻ trong các sự kiện lớn như vậy. Tôi không bao giờ thấy một ai phải lo lắng vì các nhà chức trách nước sở tại, ngay cả khi tôi nghe nói rằng những chiếc vé chợ đen này đã bị tịch thu ở Zurich”.

Theo nguồn tin của cảnh sát, tay chuyên bán lại vé để hưởng chênh lệch này chỉ là 1 trong 50 tên buôn vé chợ đen công khai tại nhà ga lớn nhất ở Basel (Thụy Sỹ). Và người ta có thể bắt gặp hắn dễ dàng với tấm biển buôn vé trên cổ.

Thậm chí theo bộ phận an ninh tại Zurich cho biết cảnh sát đã tạm giữ 38 cổ động viên vì dùng vé ăn cắp để được vào sân theo dõi trận đấu giữa Pháp và Ý tại vòng bảng. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều một mực khai báo rằng họ không biết những tấm vé được mua lại đó là đồ ăn cắp.

Và cảnh sát Thuỵ Sĩ cũng thừa nhận rằng họ không có khả năng ngăn chặn triệt để vấn nạn vé chợ đen. Ông Stefan Blättler - thiếu tá cảnh sát khu vực của Berne trả lời hãng tin Reuters: “Luật pháp chúng tôi rất cởi mở về việc bán hàng hoá trên đường phố.

Ở Thuỵ Sỹ, chỉ khi nào bạn mở một sạp hàng thì mới cần xin giấy phép kinh doanh, nếu không bạn có thể bán bất cứ thứ gì trên phố. Và ngay cả khi có thẩm quyền điều tra việc mua đi bán lại vé thì việc đảm bảo an ninh giữa các nhóm cổ động viên cũng khiến chúng tôi quá mệt mỏi rồi”.

Theo trả lời phỏng vấn của cơ quan ninh Áo với hãng Reuters, thì ở nước này những vụ phe vé sẽ bị xử phạt nghiêm hơn rất nhiều. Nhưng cơ quan này cũng cho hay, cảnh sát còn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm, và thực tế là họ vẫn chưa có đối tượng phe vé nào bị bắt giữ.

Pascale Vögeli, phát ngôn viên Ban tổ chức Euro 2008 khẳng định: “Chợ đen đã, đang và sẽ luôn luôn tồn tại song song với các trận đấu bóng đá, ngay cả tại World Cup 2006 vừa qua cũng vậy.

Chúng tôi không có một biện pháp nào thực sự hữu hiệu hay đội ngũ giám sát thường trực. Tất cả những gì BTC có thể ngăn chặn tình trạng này chỉ là sẽ không cho vào sân những ai bị phát hiện đã sử dụng vé mua lại”.
 
Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm