Ngày 9/6, Tổng tham mưu trưởng quân đội Libya, Trung tướng Yousef al-Mangoush, đã quyết định từ chức, một ngày sau khi xảy ra các cuộc đụng độ đẫm máu giữa người biểu tình và một nhóm vũ trang ủng hộ chính phủ tại thành phố Benghazi.
Trung tướng Yousef al-Mangoush - Nguồn: Reuters
Ông Mangoush từng bị dư luận chỉ trích vì đã ủng hộ và hợp pháp hóa cho các nhóm vũ trang xuất thân từ lực lượng nổi dậy chống chính quyền của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi
Quyết định từ chức của ông Mangoush đã được thông báo tại một phiên họp kín của Quốc hội Libya nhằm làm dịu tình hình sau vụ đụng độ ngày 8/6 ở Benghazi khiến 31 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
Quốc hội Libya đã chấp thuận đề nghị từ chức này.
Trong một động thái liên quan, Quốc hội Libya cũng đã thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ thực hiện mọi biện pháp cần thiết, kể cả việc dùng vũ lực, nhằm chấm dứt sự tồn tại của các nhóm vũ trang bất hợp pháp.
Theo đó, chính phủ có hai tuần để đệ trình kế hoạch giải tán các nhóm vũ trang có liên hệ với Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ, đồng thời thu nhận thành viên các nhóm này trong lực lượng an ninh chính quy.
Theo Phó chủ tịch Quốc hội Libya Jomaa Atiga, hạn chót hoàn thành kế hoạch này là trước thời điểm cuối năm nay. Ngoài ra, Quốc hội Libya cũng tuyên bố quốc tang 3 ngày tưởng niệm các nạn nhân vụ đụng độ bạo lực ở Benghazi và cử Phó tổng tham mưu trưởng Salem Al Gnaidy tạm thay thế ông Mangoush cho tới khi chính thức bổ nhiệm được người khác.
Trước đó, ngày 8/6, đụng độ nổ ra khi hàng chục người biểu tình có vũ trang tấn công một căn cứ của lữ đoàn "Lá chắn Libya" - một nhóm vũ trang hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân đội - yêu cầu lữ đoàn này hạ vũ khí.
Kể từ sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ hồi tháng 10/2011, Chính phủ Libya vẫn chưa thể giải giáp và giải tán các nhóm nổi dậy trước đây, cũng như chưa thành lập được lực lượng cảnh sát và quân đội chuyên nghiệp mới. Thay vào đó, chính phủ này lại tìm cách hợp pháp hóa một số nhóm vũ trang bất chấp sự phản đối của đông đảo người dân.
Ngày 26/4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại buổi công chiếu ra mắt dự án điện ảnh mới của đạo diễn Victor Vũ, các diễn viên đã có những chia sẻ thú vị về những câu chuyện phía sau ống kính khiến người xem thích thú.
Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc, một vụ lật xe khách vừa xảy ra vào sáng 26/4 tại đường lên thị trấn Tam Đảo khiến nhiều người thương vong.
Thắng lợi 30/4/1975 của Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập và chiến thắng 9/5/1945 của Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc là những cột mốc huy hoàng của nhân loại trong thế kỷ XX.
Ban lãnh đạo, huấn luyện và các cầu thủ Sông Lam Nghệ An (SLNA) cho rằng họ đã bị mất oan một bàn thắng trong trận đấu với Thể Công Viettel tại vòng 20 V.League 2024/25.
Sáng 26/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lần đầu tổ chức lớp học phân tích cơ bản cho các cựu cầu thủ và huấn luyện viên đang làm việc tại các câu lạc bộ (CLB) chuyên nghiệp.
Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), loạt sao Việt đã hoà cùng dòng người theo dõi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chiều 25/4, tại Phiên họp lần thứ 44, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết đào tạo các ngành, nghề chuyên môn đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.
Link xem trực tiếp bóng đá Real Madrid vs Barcelona (3h00, 27/4): Cập nhật các link trực tiếp trận Real Madrid vs Barcelona thuộc chung kết Cúp Nhà Vua.
Trận chung kết Cúp Nhà Vua 2025 giữa Barcelona và Real Madrid tại sân La Cartuja, Seville, sẽ được điều khiển bởi trọng tài người Basque Ricardo de Burgos Bengoechea.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ra tuyên bố chính thức lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố tại khu vực Jammu và Kashmir, do Ấn Độ kiểm soát, đồng thời kêu gọi truy cứu trách nhiệm và hợp tác quốc tế để đưa thủ phạm ra trước công lý.