Chelsea khủng hoảng hàng công: Phải mua gấp Robinho!

05/08/2008 14:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chelsea phải đẩy nhanh tiến độ thương vụ Robinho khi mà họ khởi đầu mùa giải mới, chiến dịch mới, triều đại mới trong tình trạng khủng hoảng hàng công.

Drogba chắc chắn vắng mặt trận khai màn gặp Portsmouth. Chấn thương đầu gối, từng khiến anh phải cần đến sự trợ giúp của dao kéo hồi tháng 12 năm ngoái, đã tái phát và đó là lý do tiền đạo người Bờ Biển Ngà không thể cùng Chelsea du đấu ở mùa hè này. Drogba hiện được điều trị ở Chelsea và hàng ngày, HLV Scolari đã yêu cầu các bác sĩ phải nộp báo cáo về diễn biến hồi phục. Điều đó cho thấy, Scolari rất muốn giữ chân Drogba (đã có tin anh đồng ý ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm) và vẫn xem anh là trụ cột trên hàng công Chelsea. Nhưng mặt khác, khi biết tin Drogba phải nghỉ hết tháng 8, tức không thể thi đấu ít nhất 3 trận đầu tiên của mùa, Scolari lo lắng trông thấy.

Triều đại Avram Grant cũng bắt đầu với sự vắng mặt của chân sút quan trọng nhất ấy. Để rồi hậu quả là Grant đã hứng chịu thất bại nặng nề 0-2 tại Old Trafford của M.U ở trận ra mắt. Grant phải mất một thời gian mới có thể thích nghi cuộc sống không Drogba, đặt trọng trách ghi bàn lên hàng tiền vệ và trọng dụng Salomon Kalou hơn. Trong tháng đầu tiên của triều đại Chelsea-Grant, Kalou đã ghi đến 4 bàn từ 4 trận đá chính. Nhưng trong tháng 8 này, Scolari sẽ mất Kalou cho ĐT Olympic Bờ Biển Ngà.
 
Chelsea hiện chỉ còn Anelka trên hàng công

Phía Chelsea đã khẳng định Shevchenko sẽ không trở lại Milan hay bị đẩy đến Fiorentina theo dạng cho mượn. Anh vẫn gắn bó với Stamford Bridge mùa tới. Chỉ có điều, Sheva hiện đang gặp quá nhiều vấn đề, từ phong độ đến thể lực. Sau khi đá 15 phút trận gặp Lokomotiv Moskva ở Cúp Đường sắt, chấn thương háng của Sheva đã tái phát và như Drogba, anh phải chờ đến tháng 9 mới có thể đá trở lại.

Hiện tại, các bác sĩ của Chelsea vẫn chưa xác định cụ thể ngày Claudio Pizarro bình phục chấn thương. Nhưng dù kịp bình phục cho mùa giải mới hay không, tiền đạo người Peru chắc chắn không thể lọt vào danh sách đá chính. Trong ngày đầu tiên cầm quân Chelsea, Scolari đã khẳng định Pizarro là 1 trong 7 cái tên phải rời Stamford Bride mùa hè này. River Plate đã đặt vấn đề. Trong trường hợp muốn trụ lại châu Âu, tiền đạo chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn/21 trận cho Chelsea mùa trước có thể chọn PSG hoặc Real Betis.

Phiêu lưu với Anelka?

Như vậy, hàng công của Chelsea chỉ còn mỗi Anelka là có thể thi đấu với tình trạng thể lực tốt nhất. Tiền đạo người Pháp đã gây ấn tượng mạnh với tân HLV Scolari trong những chuyến du đấu mùa hè này, ghi đến 6 bàn, 4 trong số đó là vào lưới Milan. Scolari đã công khai thừa nhận Anelka sẽ là con bài chủ lực trên hàng công Chelsea trong giai đoạn đầu của mùa giải. Nói rõ hơn, Scolari sẽ xây dựng các phương án tấn công xoay quanh Anelka.

Trong nửa mùa khoác áo Chelsea (chuyển đến từ Bolton hồi mùa Đông với giá 15 triệu), Anelka chỉ ghi đúng 1 bàn từ 14 trận ở Premier League. Scolari thừa biết "thành tích" ấy và cũng thừa tình táo để phân biệt tính chất của một trận giao hữu so với một trận chính thức. Nhưng có lẽ, ông tin rằng đã tìm ra phương án thích hợp để phát huy tài năng của Anelka, cung cấp cho anh những nhân tố hỗ trợ đắc lực như Malouda và Joe Cole từ 2 cánh, Lampard và Deco từ phía sau.

Nhưng dù sao, đó là một cuộc phiêu lưu cực kỳ mạo hiểm. Thảm họa sẽ ập đến nếu Anelka dính chấn thương hoặc đá mơ ngủ như mùa trước. Chelsea cần phải tích cực hơn trong vụ Robinho và đã đến lúc tung ra đòn quyết định. Robinho vừa yêu cầu BLĐ Real Madrid cho phép anh đến Chelsea. Phía đội bóng hoàng gia TBN luôn lộ rõ ý muốn của họ: tiền, ít nhất là 30 triệu bảng. Mà với Chelsea, vấn đề tiền bạc luôn đơn giản.

Một số chuyên gia dự đoán rằng Scolari sẵn sàng chịu đựng cuộc khủng hoảng ở hàng công và nhân cơ hội đó chứng minh tài năng của ông. Nhưng cần nhớ rằng, ở Chelsea, thành công chỉ được đánh giá qua kết quả cuối cùng chứ không phải cách thức vận hành bộ máy. Mùa trước, vì sự khởi đầu trì trệ, Chelsea của Grant đã không thể soán ngôi M.U và kết thúc mùa giải với khoảng cách nhỏ nhoi 2 điểm kém đối thủ.

Trả giá vì hàng công

Sự khác biệt lớn nhất giữa Chelsea và M.U mùa trước chính là hàng công. Tổng số bàn thắng mà các chân sút của Chelsea ghi được tại Premier League mùa trước vỏn vẹn 16 bàn. Drogba vẫn là tiền đạo hiệu quả nhất, với 8 bàn. Đứng thứ 2 lại là Sheva, với 5 bàn. Pizarro góp 2 bàn trong khi "Vua phá lưới giao hữu" Anelka chỉ có 1 bàn. Thành tích ấy quá nghèo nàn khi đặt bên cạnh hàng công M.U. Riêng mình Ronaldo, với 31 bàn, đã sở hữu số bàn thắng gần gấp đôi hàng công Chelsea, chưa kể cặp Tevez (14 bàn) và Rooney (12 bàn). Dù thường xuyên vắng mặt vì chấn thương, Saha cũng đã có 5 bàn.

Scolari nhức đầu vì tuyến giữa

Scolari không muốn mất Lampard. Nhưng khi giữ được anh, HLV người Brazil lại đau đầu với cuộc khủng hoảng thừa ở vị trí tiền vệ trung tâm khi trong tay ông hiện có 5 ngôi sao là Mikel, Ballack, Deco, Essien và Lampard. Có thể dời chuyển Essien sang vị trí khác bởi anh là cầu thủ đa năng (ở trận gặp Lokomotiv, Essien còn đóng vai trò... tiền đạo cánh). Nhưng 4 người còn lại, chọn ai đây? Là cầu thủ duy nhất trong số đó đá thiên về phòng ngự (Makelele đã ra đi), Mikel có lợi thế hơn cả. Ballack, Deco và Lampard lại chơi trùng vị trí. Tiền nhiệm của Scolari là Mourinho và Grant đều không thành công khi sử dụng cùng lúc Lampard và Ballack (người này nổi thì người kia chìm).
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm