Đức - Ba Lan 0-0: World Cup nào phải trò chơi!

14/05/2014 08:31 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu trên kênh truyền hình ZDF sau trận hòa 0-0 với Ba Lan rạng sáng qua, HLV Joachim Loew đã nói đại ý rằng trận đấu này chỉ mang tính giải trí. Nhưng vấn đề là chắc chắn phía trước Joachim Loew sẽ chẳng có cơ hội để có những trận đấu dễ dàng như thế.

Đúng như quan điểm nói trên của Joachim Loew, ông đã biến cuộc tiếp đón người láng giềng thành một trận đấu kì lạ bậc nhất trong lịch sử ĐTQG Đức.

Cuộc dạo chơi của người Đức

90 phút trước Ba Lan xứng đáng đi vào lịch sử của bóng đá Đức, khi HLV Joachim Loew đã tung ra sân một đội hình trẻ chưa từng có. Trong đội hình xuất phát của mình, Loew đã sử dụng tới 8 cầu thủ vốn chưa từng trình làng ở ĐTQG. Trong khi 3 người còn lại cũng chỉ có tổng cộng 13 lần khoác ĐTQG. Còn người mang băng đội trưởng Julian Draxler phải đến tận tháng 9 tới mới bước sang tuổi 21.

Tính trung bình đội hình này của ĐT Đức chỉ có tuổi đời là 21.45, con số vừa đủ để phá kỷ lục vốn đã tồn tại hơn 1 thế kỷ của bóng đá Đức: tuổi trung bình 21.5 ở trận giao hữu với Thụy Sỹ hồi năm 1908. Không dừng lại ở đó, trong hiệp 2, Loew còn tạo điều kiện để 4 học trò nữa được ra mắt trong màu áo ĐT Đức. Như vậy, tổng cộng ở trận này đã có 12 cầu thủ có vinh dự được lần đầu khoác áo ĐT Đức – một kỷ lục nữa.

Không chỉ xô đổ các cột mốc của lịch sử, mà cách sử dụng từng mắt xích của Loew cũng khiến người ta phải ngỡ ngàng. Dù trong danh sách ĐT Đức được Loew triệu tập có tới 2 hậu vệ phải (Oliver Sorg và Sebastian Jung), nhưng vị trí này ông lại giao cho một trung vệ (Antonio Ruediger) đảm nhiệm, đồng thời đẩy Oliver Sorg sang thi đấu trái kèo bên phía cánh trái.

Với cách bố trí nhân sự như vậy của Joachim Loew không có gì đáng ngạc nhiên khi ĐT Đức không thể có được chiến thắng trên sân nhà (dù Ba Lan cũng chẳng có lực lượng mạnh nhất). Nhưng trận đấu này vẫn để lại những điều đáng để Loew phải suy ngẫm.

Kiểm soát bóng không phải tất cả

Joachim Loew từng hết lời ca ngợi triết lí của Pep Guardiola,  trước Ba Lan, ông cũng đã cố gắng để ĐT Đức chơi theo lối chơi như vậy. Với bộ 3 tiền vệ của Schalke vốn đã quá hiểu nhau Meyer, Draxler và Goretzka, đội bóng của Loew đã luôn duy trì thời gian kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ. Song điều đáng tiếc là cũng giống như Bayern Munich của Pep Guardiola trong giai đoạn vừa qua, nhưng số cơ hội mà ĐT Đức tạo ra lại không hề tương xứng với tỉ lệ cầm bóng áp đảo của họ.

Chính vì thế, mà Kevin Volland – một trong 2 tiền đạo duy nhất trong danh sách sơ bộ 30 cầu thủ của Loew (bên cạnh Klose) đã có một trận đấu chỉ thuộc dạng trung bình. Điều đó càng khiến những người hâm mộ ĐT Đức thêm lo lắng về sức mạnh hàng công của Mannschaft.

Để mô tả về màn trình diễn của đội nhà, tờ Kicker đã giật tít: “Ballbesitz, aber keine Durchschlagskraft” nghĩa là “Cầm bóng, nhưng không thể xâm nhập”. Những gì diễn ra tại Hamburg thực sự là lời cảnh báo với Loew. Khả năng kiểm soát bóng không phải là tất cả, mà thứ quan trọng hơn chính là hiệu quả cuối cùng. Giữ bóng nhiều, chơi áp đảo nhưng chẳng thể có được kết quả tối đa thì cũng là vô nghĩa. Vì thế giờ là lúc Loew cần phải xác định rõ con đường đi sắp tới của đội nhà, nếu muốn đưa cỗ xe tăng Đức chinh phục một danh hiệu lớn lần đầu tiên từ năm 1996. Đơn giản bởi, các trận đấu ở Brazil không hề mang tính giải trí!

1 Đây là lần đầu tiên sau 1 năm rưỡi ĐT Đức của Joachim Loew mới lại tịt ngòi trong một trận đấu (từ trận hòa 0-0 trên sân Hà Lan ngày 15/11/2012).

18 Với kết quả hòa 0-0, Đức vẫn tiếp tục duy trì được thành tích chưa từng thất bại trong 18 lần chạm trán người láng giềng Ba Lan.

26 Theo khẳng định của Joachim Loew sau trận đấu với Ba Lan ông sẽ gút danh sách sơ bộ 30 người hiện nay xuống còn 25-26 cầu thủ trước khi ĐT Đức bắt đầu rèn quân ở Tirol.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm