Milan - Torino (lượt đi 2-2): Nếu mua Cerci, Milan giờ đã khác?

01/02/2014 13:19 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Hồi tháng 6/2013, Milan từng rất muốn chiêu mộ tiền vệ cánh Alessio Cerci của Torino, nhưng những biến cố xảy ra đã làm phá sản kế hoạch. Rất có thể đấy là một phầnlý do dẫn đến cuộc khủng hoảng của Milan và sự ra đi trong thất bại của HLV Max Allegri.

Tháng đầu hè 2013 của Milan là thời điểm cuộc “nội chiến” xảy ra quanh chiếc ghế huấn luyện của Allegri, người hẳn đã bị Chủ tịch Silvio Berlusconi sa thải để mời Seedorf về thay ngay từ lúc đó nếu như không có sự bảo vệ của sếp phó Adriano Galliani. Cái giá Allegri phải trả để giữ ghế là buộc phải tuân theo chỉ đạo của Berlusconi về sơ đồtấn công với 2 tiền đạo.

Berlusconi không thích mô hình 4-3-3 với chỉ Balotelli đá trung phong của Allegri, người đã rất muốn đưa Cerci về đá tiền đạo phải nhằm tạo nên bộ ba tấn công của tuyển Italy: El Shaarawy (trái) – Balotelli (giữa) – Cerci (phải). Việc Milan ghi được rất ít bàn thắng ở kỳ tập huấn tháng 7/2013 càng làm mệnh lệnh của ông chủ tăng thêm sức nặng.

Thế là thay vì mua một tiền vệ tấn công năng nổ và khó lường, Milan rước Matri về từ Juventus, một tiền đạo không có gì đặc biệt. Kết quả, Cerci càng đá càng hay. Sau nửa mùa giải anh đã ghi 9 bàn Serie A cho Torino, nhiều hơn thành tích cả mùa trước và bằng số bàn thắng của cả cặp tiền đạo Milan cộng lại (Balotelli 8, Matri 1). Còn Matri là một thất bại lớn. Anh vừa bị “thảy” sang Fiorentina sau khi chỉ đóng góp 1 bàn cho Milan trong 18 trận đấu.

Thực ra Matri không phải quá tệ, bằng chứng là vừa sang Fiorentina anh đã tỏa sáng với “cú đúp” ở ngay trận ra mắt (kiến tạo 1 bàn thắng khác). Anh nói ở đấy anh được hít thở bầu không khí khác. Milan quá căng thẳng, từ huấn luyện viên đến cầu thủ không ai cảm thấy tự tin. Allegri loay hoay mãi với 4-3-1-2 rồi 4-3-2-1 rất khiên cưỡng, Matri không biết nhiệm vụ của anh trên sân là gì vì luôn chỉ đóng vai phụ (giống Gilardino, Borriello trước đây). Ở Fiorentina, anh là số một, được làm bóng cho. Và bàn thắng đến.

Cerci có tỏa sáng không nếu đến Milan? Không thể biết, nhưng một điều có thể chắc chắn là nếu Allegri được mua anh về và đượcsử dụng sơ đồ 4-3-3, duy trì bí quyết thành công mùa trước, Milan đã không tệ như thực tế đã xảy ra. Allegri không phải là kẻ bất tài, nhưng ông không được tự do thể hiện khả năng.

Tân HLV Clarence Seedorf có lẽ đang rất thèm khát Cerci cho ý tưởng đem bóng đá tổng lực đến Milan (theo sơ đồ 4-2-3-1). Nhưng kỳ chuyển nhượng đã qua mất rồi…

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm