Những 'cây cổ thụ' của làng túc cầu còn chơi bóng: Lampard, Totti, Rivaldo, và còn ai nữa?

24/11/2013 08:35 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể đuối hơn về sức, nhưng kinh nghiệm thì dạn dày hơn và những kỹ năng chơi bóng không bao giờ mất đi. Ngoài những ngôi sao đang ở độ chín, những "ông lão" của làng túc cầu cũng mang lại cho CĐV nhiều cảm xúc.

Từ cú đúp của Frank Lampard vào lưới Wes Ham đêm qua, cùng Thethaovanhoa.vn điểm lại 9 danh thủ kỳ cựu hiện vẫn còn chơi bóng.

1. Frank Lampard (35 tuổi)

Cú đúp vào lưới West Ham nâng tổng số bàn thắng của Frank Lampard ghi cho Chelsea lên con số 207. Anh hiện đã là chân sút số 1 trong lịch sử Chelsea, hơn chân sút số 2 Bobby Tambling 5 bàn. Nên nhớ, Tambling là một tiền đạo, còn Lampard là một tiền vệ.


Lampard vừa ghi 2 bàn vào lưới West Ham - Ảnh Internet.

Frank Lampard đã suýt rời Chelsea đến chơi bóng ở Mỹ vào đầu hè này nhưng Jose Mourinho đến và giữ anh ở lại. Đó là quyết định sáng suốt của HLV người Bồ Đào Nha. Lampard hiện đã ghi 4 bàn sau 17 trận trên tất cả các giải.

2. Carles Puyol (35)

Nói đến Puyol là nói đến sự bền bỉ của Barcelona. Cầu thủ năm nay 35 tuổi chính là gạch nối của các triều đại Van Gaal, Serra Ferrer, Rexach, Antic, Rijkaard, Guardiola, Tito Vilanova, Tata Martino. Anh đã giành 6 chức vô địch La Liga và 3 Champions League với Barca. Puyol hiện vẫn là trụ cột hàng thủ Barca, dù anh không còn nhanh nhẹn được như trước. 


Puyol vẫn bền bỉ ở tuổi 35 - Ảnh Getty.

3. Ryan Giggs (39)

Nói về Giggs là nói về một “Cây trường sinh”. Anh thi đấu ở đội trẻ Manchester United từ năm 1987, và đến nay, khi đã 39 tuổi, anh vẫn còn chinh chiến. Giggs đang nắm giữ kỷ lục Cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho Manchester United. Từ khi được đôn lên đội một năm 1991, Giggs đã đá 951 trận. Sau khi Scholes giải nghệ, anh là thành viên cuối cùng của Thế hệ 1992 còn thi đấu ở Man United. Anh hiện vừa là cầu thủ, vừa là trợ lý HLV của David Moyes.

4. Francesco Totti (37)

“No Totti, no Party”. Các CĐV Roma đã quen với câu khẩu hiệu này suốt những năm tháng qua. Totti hiện đã 37 tuổi nhưng vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng. Mùa này, anh đã có 6 đường kiến tạo cho đến trước khi gặp chấn thương. Anh thi đấu trong 9/10 trận thắng liên tiếp đầu mùa của Roma. Sau đó, khi Totti chấn thương, Roma chững lại bằng hai trận hòa liên tiếp. Nhiều tifosi đang kêu gọi HLV Prandelli gọi Totti lên tuyển Italy dự World Cup 2014.

5. Brad Friedel (42)

Thủ môn người Mỹ này là cái tên quá quen thuộc với những người theo dõi Premier League. Ban đầu, anh bắt cho Liverpool từ năm 1997-2000 (không được bắt chính). Sau đó, Brad Friedel gây dựng tên tuổi trong 8 năm thi đấu cho Blackburn Rovers. Sau đó, anh bắt 3 năm cho Aston Villa, và đến năm 2001, Brad Friedel đầu quân cho Tottenham Hotspur.


Thủ môn Fridel là cầu thủ già nhất Premier League mùa này - Ảnh Getty.

Cùng giai đoạn của Friedel, Spurs mua thủ môn Hugo Lloris từ Lyon. Nhưng chính bản hợp đồng 15 triệu euro này từng phải bắt dự bị cho Friedel ở nhiều thời điểm. Anh hiện là cầu thủ già nhất còn thi đấu ở Premier League (năm nay 42 tuổi).

6. Javier Zanetti (40)

“Máy kéo” là biệt danh của Javier Zanetti, và thật sự anh bền bỉ như một cỗ máy siêu hạng. Ngoài 30 tuổi, Zanetti vẫn thường đá cỡ 4000 phút/mùa cho Inter Milan. Mùa 2009-10 mà Inter giành cú ăn ba, Zanetti thi đấu hơn 5000 phút. Ở tuổi 39, Zanetti dính chấn thương đứt gân Achilles rất nặng trong trận gặp Palermo năm ngoái. Nhưng anh vừa chính thức trở lại sân cỏ. Cầu thủ từng làm phụ hồ khi còn nhỏ này sở hữu sức bền thực sự khó tin.

7. Rivaldo (41)

Cựu cầu thủ của Barcelona và AC Milan bị lãng quên từ khi rời Milan đến Olympiakos. Ít người nhớ đến tài năng một thời của tuyển Brazil, một trong ba nhân vật tạo nên “Bộ ba R” giúp Brazil vô địch thế giới năm 2002. Rivaldo phiêu bạt đến Hy Lạp, Uzbekistan, Angola, rồi Brazil. Hiện nay ở tuổi 41, Rivaldo đang là thành viên của CLB São Caetano. Mùa này, anh đã chơi 17 trận và ghi 2 bàn.


Rivaldo vẫn còn chơi bóng ở tuổi 41 - Ảnh Getty.

8. Clarence Seedorf (37)

Với 10 năm thi đấu cho AC Milan, Clarence Seedorf là cầu thủ nước ngoài chơi nhiều năm nhất cho đội đỏ-đen. Mùa trước, anh quyết định rời Milan để đến chơi bóng ở Brazil, quê vợ, cho CLB Botafogo. Seedorf lập tức trở thành đội trưởng và trụ cột của đội bóng này. Anh hiện đã 37 tuổi, nhưng vẫn đá đến 42 trận cho Botafogo trong hơn 1 mùa qua. Với Seedorf, Botafogo hiện đang đứng thứ tư của Giải vô địch quốc gia Brazil. Hiện Milan đang đánh tiếng muốn đưa anh về làm HLV thay Max Allegri.

9. Nelson Dida (40)
Là thủ môn nổi tiếng của AC Milan từ 2000-2010, Dida được biết đến với khả năng cản phá phạt đền xuất chúng. Với Milan, anh đã giành hầu hết các danh hiệu cao quý, từ Scudetto, Coppa Italia, Champions League đến Cúp thế giới các CLB. Sau khi rời Milan vào năm 2010, Dida đã có ý định giải nghệ. Nhưng anh bất ngờ thi đấu trở lại trong màu áo Portuguesa của Brazil, rồi tháng 12 năm ngoái, Dida ký hợp đồng với Gremio. Hiện anh vẫn là thủ môn số 1 của Gremio, dù năm nay đã 40 tuổi.

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm