Bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2018 và 2022: Nga 2018, Qatar 2022

03/12/2010 11:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - World Cup 2018 và 2022 sẽ được tổ chức ở những đất nước chưa từng tổ chức một ngày hội bóng đá lớn nào. Nga, quốc gia rộng lớn nhất thế giới, sẽ là chủ nhà của World Cup 2018, còn Qatar sẽ là quốc gia nhỏ bé nhất từng đăng cai World Cup, vào năm 2022. Đó là những kết quả có phần bất ngờ, song thực ra cũng đã được tiên liệu từ trước, nhất là trong một cuộc đua ầm ĩ và gây điều tiếng nhất từ trước tới nay.

Không Putin vẫn thắng

Nga giành quyền đăng cai World Cup 2018, Ảnh Getty

“Chúng tôi hứa sẽ tạo nên một kỳ World Cup không thể nào quên. Hãy cùng chúng tôi làm nên lịch sử”, Chủ tịch ủy ban vận động đồng thời là Bộ trưởng Thể thao Nga, Vitaly Mutko đã phát biểu như vậy sau khi Chủ tịch FIFA Sepp Blatter công bố Nga là nước giành chiến thắng trong cuộc đua tốn kém này.

Việc Thủ tướng Nga Vladimir Putin thông báo không đến dự cuộc bầu chọn tổ chức tại Zurich (Thụy Sĩ) đã khiến các ứng viên trong cuộc đua 2018 khấp khởi mừng. Tuy nhiên, một ngày trước cuộc bỏ phiếu thì hà cái William Hill của Anh đã từ chối nhận đặt cửa Nga sẽ giành chiến thắng. Nước Anh đã cử đến Zurich một đội ngũ hùng hậu, dẫn đầu là thủ tướng David Cameron cùng Hoàng tử William với hy vọng sẽ lật ngược tình thế vào phút chót. Nhưng rốt cục, quê hương của bóng đá đã bị loại ngay từ vòng bỏ phiếu đầu tiên (chi tiết sẽ được FIFA công bố sau).

Trong khi đó, dù không có sự góp mặt của ông Putin, song đoàn Nga đã khiến cử tọa bất ngờ thích thú khi cử nữ kỷ lục gia nhảy sào Yelena Ishinbayeva đến dự cuộc bầu chọn. Trong phần giới thiệu, Nga đã đưa ra quan điểm về chiếc cầu nối Đông-Tây khi đưa ra chiếc bản đồ cho thấy đã có 10 quốc gia Tây Âu tổ chức World Cup, trong khi Đông Âu thì chưa từng đăng cai. Và có lẽ, điều này cũng đã giúp họ thuyết phục được các ủy biên điều hành FIFA bỏ phiếu cho mình, nhất là khi ngay từ đầu, họ đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Tuy vậy, để có thể tổ chức tốt một kỳ World Cup, Nga cũng cần phải cải thiện hệ thống giao thông cũng như các cơ ở hạ tầng vốn bị đánh giá thấp của mình.

World Cup 50 độ C!

Nếu như việc Nga giành chiến thắng trong cuộc đua 2018 là điều đã được dự báo trước thì việc Qatar giành chiến thắng trong cuộc đua World Cup 2022 là điều khiến nhiều người bị sốc. Lý do là mùa Hè tại Qatar thường có nhiệt độ xấp xỉ 40 độ C, và có lúc lên tới 50 độ do cộng hưởng từ việc bê tông hóa cũng như khí thải. Thế nhưng, quốc gia nhỏ bé ở vùng Vịnh này (chỉ có 1.7 triệu dân) đã vượt qua nước Mỹ hùng mạnh, cũng như các ứng viên có công nghệ hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc để trở thành quốc gia Trung Đông đầu tiên đăng cai World Cup.

Đây cũng có thể được coi là chiến thắng của Chủ tịch LĐBĐ Qatar Mohammed Bin Hammam, người giữ trong tay một lá phiếu đồng thời là đồng minh thân cận của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Cho dù bất lợi về thời tiết, song Qatar đã có một chiến dịch vận động cực kỳ ấn tượng. Họ không tiếc tiền để mời những nhân vật danh tiếng tham gia chiến dịch của mình, đồng thời hứa hẹn sẽ xây dựng những SVĐ hiện đại bậc nhật, với hệ thống điều hòa không khí giúp các cầu thủ có cảm giác như đang thi đấu ở một quốc gia ôn đới. Tổng chi phí để xây dựng cũng như làm mới các cơ sở hạ tầng của Qatar lên tới 3 tỉ đôla Mỹ và họ sẵn sàng chi nhiều hơn nữa để làm hài lòng tất cả mọi người.

World Cup 2018: Nga

Khẩu hiệu đăng cai: Sẵn sàng truyền cảm hứng

Thành tích bóng đá đáng nhớ nhất: Nhà vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử (1960)

Cầu thủ nổi tiếng: Lev Yashin, từng dự 3 kỳ World Cup và được FIFA chọn là Thủ môn xuất sắc nhất thế kỷ 20, và Rinat Dasaev, cũng dự 3 kỳ World Cup và là thủ môn xuất sắc nhất năm 1986. Ngôi sao sáng nhất hiện nay là Andrei Arshavin (Arsenal).

Thành tích World Cup: 9 lần dự VCK (7 với tên Liên Xô), lọt vào bán kết năm 1966.

Các SVĐ cho VCK: Luzhniki (80.000 chỗ ngồi, dự kiến lên 90.000), sân Kirov St Petersburg (đang xây dựng, 62.000 chỗ ngồi), cùng 13 sân khác.

Điểm thuận lợi: Đăng cai VCK là một cơ hội để quốc gia từng một thời bị cô lập này thu hút hàng trăm du khách nước ngoài, nhất là khi chính phủ Nga hứa sẽ không đòi hỏi thị thực nhập cảnh với cầu thủ, quan chức và các fan hâm mộ có vé vào sân.

Điểm bất lợi: Diện tích quá lớn của Nga cùng với sự xa xôi so với những quốc gia khác có thể gây ra những bất tiện về vận tải và di chuyển.

Dân số: 140 triệu người

Số CLB bóng đá: Hơn 100.000, trong đó có gần 100 CLB chuyên nghiệp

Xếp hạng ĐTQG: 13 FIFA

Bạn có biết? Oleg Salenko đã ghi 5 bàn trong chiến thắng 6-1 trước Cameroon ở USA 1994. Cho đến nay đó vẫn là kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong 1 trận đấu ở VCK World Cup. Ở giải năm ấy, Nga bị loại từ vòng bảng, nhưng Salenko, cầu thủ đã ghi thêm một bàn nữa ở trận gặp Thụy Điển, trở thành đồng vua phá lưới với 6 bàn thắng, ngang Hristo Stoitchkov (Bulgaria).

World Cup 2022: Qatar

Khẩu hiệu đăng cai: Chờ đợi điều kỳ diệu

Thành tích bóng đá đáng nhớ nhất: Vô địch Cúp vùng Vịnh 1992, 1994 với tư cách chủ nhà.

Cầu thủ nổi tiếng nhất: Khalfan Ibrahim, cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2007, khi chưa đầy 19 tuổi. Anh cũng là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giành được danh hiệu này.

Thành tích World Cup: Chưa bao giờ lọt vào VCK

SVĐ chính: Sân Lusail với sức chứa dự kiến 86.000 chỗ ngồi, dự kiến sẽ được xây trong vòng 4 năm và kết thúc vào năm 2019. Điểm đặc biệt là nó được bao bọc xung quanh bởi... nước.

Điểm thuận lợi: Qatar là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, và chiếm tới 21% thu nhập quốc dân. Tiền không phải vấn đề với những người làm bóng đá nước này. Hơn thế nữa, với việc cách múi giờ GMT 3 tiếng đồng hồ, tổ chức tại đây sẽ rất thuận lợi cho các quốc gia đến từ châu Âu, Nam Mỹ và châu Á.

Điểm bất lợi: Với địa hình nhiều hoang mạc, nhiệt độ mùa hè ở đây có thể lên tới 50 độ C, một cực hình thực sự cho các fan bóng đá, thậm chí còn nguy hiểm đến sức khỏe.

Dân số: 1.7 triệu người

Số CLB bóng đá: 18 CLB chuyên nghiệp và một số CLB khác

Xếp hạng ĐTQG: 113 FIFA

Bạn có biết? Ở vòng loại World Cup 1998, Qatar chỉ cần 1 điểm nữa ở trận cuối cùng là có thể lọt vào VCK, thế nhưng họ đã gục ngã 0-1 trước Saudi Arabia.


LC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm