Phỏng vấn Zidane: ‘Ngán’ nhất Maldini, trao Quả bóng Vàng cho Ribery

11/10/2013 07:30 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn tờ AS từ Abu Dhabi (U.A.E), Zinedine Zidane đã nói về những vấn đề nóng nhất ở Real Madrid hiện nay: Gareth Bale, phong độ thất thường của Karim Benzema và mối quan hệ với HLV Carlo Ancelotti. Zidane cũng nói về đối thủ khó chơi nhất trong sự nghiệp của anh cũng như danh hiệu Quả bóng Vàng 2013.

Về Gareth Bale: “Bale đã hòa nhập rất tốt vào đội bóng và tất cả mọi người đều chào đón cậu ấy. Bale chỉ thiếu sự chuẩn bị về thể lực khi đến đây và chưa tập luyện đủ nhiều với phần còn lại của đội bóng. Cậu ấy có ý chí rất lớn và đã sẵn sàng với đội bóng”.

Về phí chuyển nhượng kỷ lục của Bale: “Đó là thị trường. Một CLB muốn mua và một CLB muốn bán. Vì thế một giao dịch đã xảy ra và cái gì cũng có cái giá của nó. Bale là một cầu thủ tuyệt vời”.

Cristiano Ronaldo hay Ribery sẽ đoạt Quả bóng Vàng: “Cả hai đều xứng đáng với nó. Nhưng tôi sẽ trao Quả bóng Vàng cho Ribery bởi cậu ấy đóng một vai trò quan trọng trong 3 danh hiệu lớn mà Bayern Munich đã giành được mùa trước. Nhưng vấn đề là có một người [Lionel Messi] đã ghi tới 55 bàn một mùa. Dù sao, trong bất cứ trường hợp nào, nó cũng không phải là quyết định của tôi”.


Zidane "ngán" nhất Maldini trong sự nghiệp lẫy lừng của mình

Về phong độ của Karim Benzema: “Khi một cầu thủ trải qua một giai đoạn tồi tệ, mọi thứ sẽ rất khó khăn. Benzema đã đánh mất sự tự tin và sắc bén. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ đánh mất đẳng cấp của mình. Benzema được yêu cầu phải ghi bàn nhưng vào thời điểm này cậu ấy chưa làm được, và cậu ấy bị chỉ trích vì điều đó. Nhưng bạn không thể nghi ngờ tinh thần của cậu ấy ở Real Madrid. Benzema không bao giờ buông xuôi”.

Về tham vọng huấn luyện: “Tôi mơ được dẫn dắt ĐT Pháp vào một ngày nào đó chứ không phải ngay bây giờ. Tôi muốn hướng tới tương lai. Tôi luôn luôn là một người điềm tĩnh và làm việc ở Madrid với Carlo Ancelotti là cách tuyệt vời để học hỏi trước khi trở thành HLV trưởng”.

Về công việc hiện tại: “Tôi là một trong hai trợ lý của đội bóng. Paul Clement chịu trách nhiệm về mặt chuẩn bị thể lực cho các cầu thủ. Còn tôi tham gia vào công việc của các cầu thủ và thảo luận về cách vận hành của đội bóng. Tất nhiên mọi thứ được làm theo sự yêu cầu của Ancelotti nhưng mỗi người đều có một vai trò riêng”.

Về mối quan hệ với Ancelotti: “Tôi đã làm việc với rất nhiều HLV giỏi và ở mỗi người, tôi đều học hỏi được một điều gì đó. Đó là cách để tôi hoàn thiện kỹ năng huấn luyện của mình. Ancelotti là một HLV trẻ khi chúng tôi cùng làm việc với nhau lần đầu, còn bây giờ ông ấy là một HLV dày dạn kinh nghiệm. Cộng tác với Carlo là một trải nghiệm tuyệt vời bởi ông ấy là mẫu HLV mà tôi muốn trở thành trong tương lai”.

Về khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp: “Đoạt chức vô địch thế giới cùng ĐT Pháp năm 1998. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời và tôi không thể ngừng nghĩ về nó”.

Về đồng đội yêu thích: “Ronaldo. Anh ấy có tài năng thiên bẩm. Tài năng và kỹ năng di chuyển đối với một tiền đạo của anh ấy là độc nhất và không thể đoán trước”.

Về bàn thắng yêu thích nhất:  “Mọi người đều nói về bàn thắng ở trận Chung kết Champions League với Leverkusen năm 2002 nhưng pha lập công mà tôi ấn tượng nhất lại là một bàn thắng mà không nhiều người biết đến. Đó là bàn thắng vào lưới Na Uy trong trận giao hữu hòa 3-3 ở Marseille”.

Về đối thủ khó chơi nhất: “Paolo Maldini. Anh ấy luôn luôn là một đối thủ phức tạp và khó chịu”.

V.M
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm