Ribery muốn gắn bó với Bayern: Khi Munich trở thành điểm hẹn lý tưởng

07/05/2013 10:16 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù hợp đồng hiện tại vẫn còn hiệu lực đến mùa Hè năm 2015 nhưng hôm qua, Franck Ribery đã lên tiếng muốn gắn bó lâu hơn nữa với Bayern Munich.

Điều này là một dấu hiệu nữa cho thấy, khi Bayern đang trên đường trở thành đội bóng số một thế giới, thì Munich chính là điểm hẹn lý tưởng cho mọi ngôi sao sân cỏ.

 

Franck Ribery là một nhân tố quan trọng trong đội hình của Bayern

1. “Tuyệt vời. Tôi thật may mắn khi có mặt ở đây. Và nếu có thể ký một hợp đồng mới thì tại sao lại không?”, Ribery phát biểu trên tờ Kicker số mới nhất ra vào ngày hôm qua. “Gã mặt sẹo” đến với Bayern vào mùa Hè năm 2007, khi anh mới 23 tuổi. Bayern vẫn được ví như là “FC Hollywood”, với rất nhiều ngôi sao giàu cá tính, nhưng việc hòa nhập ở đây lại khá dễ dàng. Bayern hiện tại không có tính “cục bộ địa phương” như Barcelona với nòng cốt là những sản phẩm từ lò La Masia, không có kiểu kéo bè kết cánh như “phường lưu manh” ở Real Madrid, không có sự xung đột kiểu cá mè một lứa như ở Man City.

Ribery từng được cả Barcelona lẫn Chelsea ra sức chèo kéo vào năm 2009, và lúc đó, tưởng chừng việc ra đi của “Gã mặt sẹo” chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng bằng việc “hét giá” 100 triệu Euro, Chủ tịch Uli Hoeness đã dằn mặt được các đối thủ, bất chấp thời điểm ấy, Bayern chỉ còn hai năm hợp đồng với Ribery. Không lâu sau đó, tiền vệ người Pháp đặt bút ký vào bản hợp đồng mới, với mức lương 10 triệu Euro/năm - ngang với Philipp Lahm và Bastian Schweinsteiger, chấm dứt mọi đồn đoán về tương lai.

2. Không chỉ riêng Ribery, trong vài năm gần đây, không ít cầu thủ khác của Bayern cũng được các “đại gia” của bóng đá châu Âu để mắt đến. Điển hình là trường hợp của đội trưởng - hậu vệ cánh Philipp Lahm và đội phó - tiền vệ trung tâm Bastian Schweinsteiger. Đó là những ngôi sao lớn, thậm chí có thời điểm được đánh giá tầm cỡ số 1 thế giới ở vị trí của họ. Sức hút từ Manchester United, Real Madrid hay Barcelona là cực lớn, nhưng vẫn không đủ kéo họ rời khỏi Munich.

Nước Đức có tiền lực kinh tế hùng mạnh nhất châu Âu, kéo theo đó là tiền lực tài chính trong thể thao nói chung, bóng đá nói riêng cũng rất mạnh. Điều này cho phép những đội bóng như Bayern trả mức lương cho cầu thủ ngôi sao có thể sánh ngang với bất cứ “đại gia” nào của bóng đá châu Âu. Hưởng mức lương cạnh tranh, lại được “ở nhà” chơi bóng trong một câu lạc bộ tầm cỡ thế giới, vậy thì chẳng có lý do gì khiến các ngôi sao bản địa dứt áo ra đi.

3. Không những giữ chân được các cầu thủ chủ chốt, Bayern còn là một thỏi nam châm cực mạnh hút tài năng từ các đội bóng khác. Bayern, hay chính xác hơn là Bundesliga, chưa đủ sức tấn công các đối thủ lớn ở châu Âu trên thị trường chuyển nhượng (Arjen Robben rời Real Madrid năm 2009 và Jerome Boateng rời Man City năm 2011 đều trong tư thế của những “người thừa”). Nhưng ngay tại nước Đức thì Bayern không có đối thủ trong những phiên đấu xảo cầu thủ trước hay giữa mỗi mùa bóng.

Mùa Hè năm 2011, Bayern ký hợp đồng với thủ môn Manuel Neuer từ Schalke trong sự bất lực của Manchester United, lúc đấy rất cần một người giữ thành xuất sắc để thay thế Edwin van der Sar giải nghệ. Đến mùa Hè năm 2012, Bayern giành được Javi Martinez với giá chuyển nhượng kỷ lục 40 triệu Euro từ Athletic Bilbao, cũng trong sự hậm hực của Barcelona. Mùa Đông vừa qua, Bayern khiến tất cả thán phục khi giành được chữ ký của huấn luyện viên Pep Guardiola còn mùa Hè tới, họ sẽ có ngôi sao Mario Goetze từ Dortmund với giá 37 triệu Euro.

Những cầu thủ trẻ trưởng thành từ chính “lò” Bayern vẫn một mực trung thành, những ngôi sao ngoại nhập đến rồi không muốn ra đi nữa, và những tài năng khác vẫn đang cấp tập dọn nhà đến Munich. Bayern đang trở thành điểm đến lý tưởng, vì họ sẽ trở thành đội bóng số 1 châu Âu và thế giới trong một ngày không xa.

19 Ở Bundesliga mùa này, Franck Ribery là cầu thủ tấn công hiệu quả thứ hai ở Bayern với 8 bàn thắng và 11 đường chuyền quyết định, chỉ kém Thomas Mueller (12 bàn, 12 đường chuyền) và hơn Mario Mandzukic (15 bàn, 2 đường chuyền).

5 Tuy nhiên, ở Champions League thì Ribery mới chỉ ghi được 1 bàn thắng và tung ra bốn pha kiến tạo, mà hai trong số đó diễn ra trong trận bán kết lượt về với Barcelona, khiến Gerard Pique đưa bóng về lưới nhà và giúp Thomas Mueller ấn định tỷ số 3-0.

233 Kể từ khi gia nhập Bayern vào năm 2007 đến nay, Ribery đã đá tổng cộng 233 trận cho đội bóng Đức trên mọi đấu trường, ghi 78 bàn và có 116 đường chuyền quyết định, trung bình trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào 0,83 bàn thắng/trận.


Đông Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm