Thiếu Carrick, Man United lại chơi hay hơn?

05/11/2013 19:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Carrick là một trong những cầu thủ đã góp công lớn vào chức vô địch Premier League mùa trước của Man United. Tuy nhiên giờ đây, "Quỷ đỏ" đã không còn quá phụ thuộc vào anh.

Hồi đầu tuần, một tin buồn đã đến với Man United khi HLV David Moyes sẽ không có sự phục vụ của Michael Carrick, cầu thủ đang bị chấn thương, vào tuần này và có thể lâu hơn. Các CĐV của Man United sẽ rất lo lắng trước thông tin này. Bởi trong những mùa giải gần đây và đặc biệt là mùa giải trước, Carrick chính là một trong số những người có màn trình diễn ổn định nhất của "Quỷ đỏ", thực hiện số đường chuyền nhiều gấp đôi so với bất cứ chân chuyền nào khác của Man United trong mùa giải 2012-13.


Các thống kê về số trận thi đấu và đường chuyền của Carrick ở mùa giải 2012-13 - Ảnh: Squawka

Tuy nhiên, việc thiếu vắng Carrick ở những trận đấu tới sẽ tạo cơ hội cho những cầu thủ khác của Man United, chứ không phải là một chướng ngại với đội chủ sân Old Trafford. Không có Carrick, Man United vẫn giành chiến thắng 3-1 ngay tại sân Craven Cottage của Fulham. Đó là lần đầu tiên kể từ trận đấu mở đầu mùa giải với Swansea, Man United ghi được 3 bàn trên sân khách.


Carrick (áo đỏ) đang bị chấn thương - Ảnh: Getty

Ở trận đấu đó, HLV David Moyes đã có những điều chỉnh ở hàng tiền vệ khi thiếu vắng Carrick. Fellaini không thể thi đấu do chấn thương, bởi vậy ông đã sử dụng bộ đôi Tom Cleverley và Phil Jones và kết quả đạt được là đầy hứa hẹn.


Tom Cleverley đã có tổng cộng 37 đường chuyền ở trận đấu với Fulham - Ảnh: Squawka

Bộ đôi này đã từng được sử dụng ở vị trí tương tự trong trận thua 0-1 trước Chelsea hồi mùa giải trước. Tuy nhiên từ đó cho đến nay, Cleverley và Phil Jones mới có một cơ hội được sát cánh với nhau ở hàng tiền vệ và đó là trận gặp Fulham.


Cleverley và Phil Jones (ngoài cùng bên phải) - Ảnh: Getty

Với Cleverley, trận đấu trên sân Craven Cottage là cơ hội để anh thể hiện. Cầu thủ trẻ của Man United đã hoàn thành 36 trong số 37 đường chuyền mà anh thực hiện. Bộ đôi của Man United đã thi đấu trước các tiền vệ của Fulham là Steve Sidwell và Scott Parker.


Vị trí 5 cú tắc bóng của Phil Jones ở trận đấu với Fulham - Ảnh: Squawka

Một quan điểm đang được nhiều người ủng hộ trong bóng đá hiện nay là cầu thủ, đặc biệt là tiền vệ trung tâm cần phải linh hoạt, sáng tạo. Còn tiền vệ phòng ngự đã trở thành không thích hợp, lỗi thời. Do thiếu sự lựa chọn ở hàng tiền vệ, Carrick đã giữ vai trò mỏ neo ở Man United trong năm 2013 và đã có tỉ lệ tắc bóng thành công là 81% cho đến nay. Trong khi đó, Phil Jones đã chứng tỏ rằng vẫn còn chỗ cho những chuyên gia với màn trình diễn trước Fulham. Jones vốn là một trung vệ nhưng anh có thể chơi tốt ở tuyến trên. Cầu thủ 21 tuổi này đã có 3 cú tắc bóng thành công trong 5 lần thực hiện. Trong khi đó, Carrick đã có 13 cú tắc bóng thành công trong 9 lần ra sân ở Premier League mùa giải này.


Bản đồ nhiệt về các khu vực hoạt động của Phil Jones trong trận đấu với Fulham - Ảnh: Squawka

Khi có Jones ở khu vực giữa sân, những cầu thủ như Rooney, Valencia và Adnan Januzaj cảm thấy bớt căng thẳng hơn với những cuộc chiến ở đây. Họ có thể tin cậy vào một cầu thủ vững chắc ở khu trung tuyến như cựu cầu thủ của Blackburn Rovers.

Từ màn trình diễn của Phil Jones ở trận đấu với Fulham, không thể nói rằng thời của Carrick ở Man United đã kết thúc, nhưng không hề phi lý chút nào khi cho rằng việc Carrick không ra sân lại có ích cho Man United, bởi họ có thể tiếp tục việc sử dụng bộ đôi Cleverley và Phil Jones.

Sơn Tùng
Theo Yahoo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm